Pakistan: 20.000 tín đồ Hồi giáo bị cách ly

Bảo Châu |

Pakistan đã cách ly 20.000 tín đồ và đang tìm kiếm thêm hàng chục nghìn người đã tham dự một buổi lễ Hồi giáo ở Lahore vào tháng trước bất chấp dịch bệnh COVID-19.

Tờ CNA dẫn nguồn tin từ các nhà chức trách Pakistan hôm 5.4 cho biết, họ muốn thực hiện xét nghiệm hoặc cách ly những người đã tham dự sự kiện do Phong trào Hồi giáo Tablighi Jamaat tổ chức từ ngày 10.3 đến 12.3 tại Lahore do lo ngại rằng các tín đồ đang lây truyền COVID-19 trên khắp Pakistan và nước ngoài.

Hơn 100.000 người đã tham dự buổi lễ, các nhà tổ chức cho biết, phớt lờ yêu cầu của Chính phủ về việc hủy bỏ trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tại Pakistan.

Ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, phía tây bắc Pakistan, các nhà chức trách cho đến nay đã cách ly 5.300 tín đồ Tablighi cũng đã buổi lễ ở Lahore.

"Các quan chức y tế đang tiến hành các xét nghiệm COVID-19 và một số người đã có kết quả dương tính", AFP dẫn lời Ajmal Wazir, người phát ngôn tại địa phương hôm 5.4 cho biết.

Ajmal Wazir cho biết hàng nghìn tín đồ Tablighi từ tỉnh của ông đã bị mắc kẹt ở các khu vực khác do đóng cửa các đường cao tốc lớn trên cả nước.

Khoảng 7.000 người đã bị cách ly ở trung tâm thành phố Punjab, trong khi tỉnh Sindh phía nam, có tới 8.000 tín đồ Tablighi đã bị cách ly, theo tin từ các quan chức Chính phủ.

Hàng chục người khác buộc phải tự cách ly ở phía tây nam tỉnh Balochistan.

Các nhà thờ Hồi giáo Tablighi và các nơi thờ cúng khác của phong trào đã dừng hoạt động hoặc được đánh dấu là các trung tâm cần kiểm dịch vào cuối tháng 3.

Ít nhất 154 tín đồ tham dự buổi lễ của Phong trào Hồi giáo Tablighi Jamaat vào tháng trước đã xét nghiệm dương tính với COVID-19, với hai trường hợp tử vong, AFP dẫn nguồn tin từ chính quyền địa phương cho biết.

Tablighi Jamaat được coi là một trong những phong trào dựa trên đức tin lớn nhất thế giới, với hàng triệu tín đồ, đặc biệt là ở Nam Á. Phong trào này đã gửi các nhà truyền giáo đến nhiều quốc gia để truyền bá tư tưởng đạo Hồi. Năm nay, nhiều công dân nước ngoài đã tới Pakistan để tham dự sự kiện tôn giáo, từ các quốc gia như Trung Quốc, Indonesia, Nigeria và Afghanistan. Vào tháng trước, Bộ Y tế Gaza đã xác nhận hai trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên là người Palestine cũng tham dự sự kiện này.

Khoảng 1.500 người nước ngoài hiện đang bị cách ly ở Pakistan, nhưng những người khác đã rời khỏi đất nước mà không được kiểm tra.

Pakistan hiện ghi nhận 3.157 ca nhiễm COVID-19 và 47 trường hợp tử vong, 211 bệnh nhân đã bình phục.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn đường sắt kinh hoàng ở Pakistan, ít nhất 18 người tử vong

Phương Linh |

Ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi một chiếc tàu chở hành khách đâm vào một xe buýt ở tỉnh Sindh, phía bắc Pakistan, ngày 28.2.

Vừa đóng cửa biên giới, Pakistan phát hiện 2 ca nhiễm COVID-19

Bảo Châu |

Pakistan hôm 26.2 đã xác nhận 2 ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở nước này. Trong khi đó, Gruzia cũng báo cáo trường hợp COVID-19 đầu tiên ngày 27.2. Tất cả ca bệnh ở hai nước đều trở về từ Iran.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tai nạn đường sắt kinh hoàng ở Pakistan, ít nhất 18 người tử vong

Phương Linh |

Ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi một chiếc tàu chở hành khách đâm vào một xe buýt ở tỉnh Sindh, phía bắc Pakistan, ngày 28.2.

Vừa đóng cửa biên giới, Pakistan phát hiện 2 ca nhiễm COVID-19

Bảo Châu |

Pakistan hôm 26.2 đã xác nhận 2 ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở nước này. Trong khi đó, Gruzia cũng báo cáo trường hợp COVID-19 đầu tiên ngày 27.2. Tất cả ca bệnh ở hai nước đều trở về từ Iran.