Ôtô lao vào phố mua sắm giáng sinh gây thương vong rúng động Đức

Phương Linh |

Một chiếc ôtô lao vào phố mua sắm dành cho người đi bộ ở tây nam nước Đức khiến 19 người thương vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h50 ngày 1.12 (Giờ GMT), một chiếc xe ôtô SUV lao vào phố mua sắm dành cho người đi bộ ở thành phố Trier, thuộc bang Rhineland-Palatinate, phía tây nam nước Đức, làm 5 người thiệt mạng và 14 người bị thương. Tài xế gây tai nạn đã bị bắt giữ, theo tin từ cảnh sát.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường mô tả lại rằng các nạn nhân đã bị hất tung lên không trung khi chiếc ôtô lao nhanh vào họ. Các cảnh quay ban đầu tại hiện trường cho thấy những người mua sắm đang tụ tập bên ngoài các cửa hàng với vẻ bàng hoàng trong khi kính và mảnh vỡ từ các quầy hàng nằm rải rác khắp nơi, dọc theo con phố.

AFP dẫn lời Công tố viên Peter Fritzen cho biết, tài xế 51 tuổi, người gốc ở thành phố Trier, có vẻ như bị "vấn đề tâm thần" và đã bị ảnh hưởng bởi rượu trong quá trình gây tai nạn. Các công tố viên đang xem xét yêu cầu đưa anh ta đi điều trị tâm thần.

Cảnh sát nhận thấy "không có dấu hiệu về động cơ chính trị" sau khi thẩm vấn nghi phạm.

Cảnh sát tại hiện trường vụ đâm xe khiến hàng loạt người thương vong. Ảnh: AFP
Cảnh sát tại hiện trường vụ đâm xe khiến hàng loạt người thương vong. Ảnh: AFP

Tại cuộc họp báo, Thị trưởng Trier Wolfram Leibe thông tin, trong số những người thiệt mạng có một em bé chín tháng tuổi và một phụ nữ 73 tuổi.

Mẹ của em bé - trong số 14 người bị thương - đang được điều trị vết thương tại bệnh viện.

“Tôi nghĩ đây là ngày đen tối nhất tại thành phố Trier kể từ Thế chiến 2'', ông Wolfram Leibe nói.

Ngoài ra còn có một phụ nữ 25 tuổi và một người đàn ông 45 tuổi thiệt mạng. Cảnh sát chưa công bố thông tin chi tiết về nạn nhân thứ năm.

Malu Dreyer, thủ hiến bang Rhineland-Palatinate, đã tỏ ra bàng hoàng khi biết có một em bé nằm trong số những người thiệt mạng vì "hành động điên cuồng" của người lái xe và chia buồn cùng tất cả các gia đình bị ảnh hưởng.

Trong một thông điệp được phát ngôn viên chia sẻ, Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ ''chia buồn sâu sắc'' với thân nhân những người bị nạn.

Thành phố Trier với đẹp như tranh vẽ, nằm gần biên giới với Luxembourg và được coi là thành phố lâu đời nhất nước Đức, có lịch sử từ thời La Mã. Đây cũng là nơi sinh ra của Karl Marx.

Mặc dù Đức đang phải vật lộn với làn sóng COVID-19 thứ hai khiến các nhà hàng, quán bar, trung tâm thể thao và văn hóa phải đóng cửa, nhưng các cửa hàng bán lẻ vẫn được phép hoạt động và nhiều người dân đã ra ngoài mua sắm vào dịp giáng sinh.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Ô tô lao vào cổng văn phòng Thủ tướng Đức Angela Merkel

Hải Anh |

Một chiếc ô tô với thông điệp chống toàn cầu hóa lao vào cổng văn phòng của Thủ tướng Đức Angela Merkel ở Berlin hôm 25.11.

Tai nạn nghiêm trọng khiến 6 người Việt thiệt mạng tại Campuchia

Thanh Hà |

Tai nạn nghiêm trọng làm 6 công dân Việt Nam tử vong và 5 người Việt Nam khác bị thương ở Campuchia.

Tai nạn kinh hoàng ở Trung Quốc khiến 18 người chết

HỒNG HẠNH |

Hai chiếc xe tải đã va chạm ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, hôm 4.10 khiến 18 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Ô tô lao vào cổng văn phòng Thủ tướng Đức Angela Merkel

Hải Anh |

Một chiếc ô tô với thông điệp chống toàn cầu hóa lao vào cổng văn phòng của Thủ tướng Đức Angela Merkel ở Berlin hôm 25.11.

Tai nạn nghiêm trọng khiến 6 người Việt thiệt mạng tại Campuchia

Thanh Hà |

Tai nạn nghiêm trọng làm 6 công dân Việt Nam tử vong và 5 người Việt Nam khác bị thương ở Campuchia.

Tai nạn kinh hoàng ở Trung Quốc khiến 18 người chết

HỒNG HẠNH |

Hai chiếc xe tải đã va chạm ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, hôm 4.10 khiến 18 người thiệt mạng và 1 người bị thương.