Việc OPEC+ cân nhắc cắt giảm hơn 1 triệu thùng dầu mỗi ngày được xem là đợt cắt giảm mạnh nhất kể từ dịch COVID-19 nhằm giải quyết sự suy yếu của thị trường dầu mỏ.
Cuộc họp của OPEC+ dự kiến diễn ra ngày 5.10 trong bối cảnh giá dầu giảm và thị trường biến động nghiêm trọng trong nhiều tháng khiến Saudi Arabia, nhà sản xuất hàng đầu của OPEC+, phải yêu cầu nhóm cắt giảm sản lượng.
OPEC+, tổ chức bao gồm OPEC và các đồng minh, trong đó có Nga, từ chối tăng sản lượng để hạ giá dầu để giúp đỡ nền kinh tế toàn cầu bất chấp sức ép từ các nước tiêu thụ lớn, như Mỹ.
Tuy nhiên, giá dầu đã giảm mạnh trong tháng trước do lo ngại về nền kinh tế toàn cầu và sự phục hồi của đồng USD sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.
Reuters nhận định, việc cắt giảm sản lượng đáng kể sắp tới khiến Mỹ không hài lòng bởi nước này đang gây sức ép để Saudi Arabia, tiếp tục bơm thêm dầu mỏ để giảm giá dầu hơn nữa khiến nguồn thu của Nga bị ảnh hưởng trong bối cảnh phương Tây đang nỗ lực trừng phạt Nga về chiến sự Ukraina.
Tuần trước, một nguồn thạo tin cho hay, Nga muốn OPEC+ cắt giảm 1 triệu thùng/ngày tức khoảng 1% nguồn cung toàn cầu.
Đây sẽ là mức cắt giảm lớn nhất kể từ năm 2020, thời điểm OPEC+ giảm sản lượng kỷ lục 10 triệu thùng/ngày do nhu cầu giảm bởi đại dịch COVID-19. Nhóm đã dành 2 năm tiếp sau đó để khôi phục lại sau đợt cắt giảm kỷ lục đó.
Ngày 2.10, nhiều nguồn tin cho hay, mức cắt giảm sản lượng có thể vượt mức 1 triệu thùng/ngày. Một nguồn tin cho hay, việc cắt giảm cũng có thể bao gồm việc Saudi Arabia tự nguyện cắt giảm thêm sản lượng.
OPEC+ sẽ gặp mặt trực tiếp tại Vienna lần đầu tiên kể từ tháng 3.2020.
Trong những ngày gần đây, các chuyên gia theo dõi OPEC như UBS và JP Morgan đã đề xuất mức cắt giảm khoảng 1 triệu thùng/ngày để giúp ngăn chặn đà giảm giá.
“Dầu giá 90 USD là không thể thương lượng với ban lãnh đạo OPEC+, do đó họ sẽ hành động để bảo vệ mức giá sàn này" - chuyên gia Stephen Brennock của công ty môi giới dầu PVM chia sẻ.