Ông Vladimir Putin nhắn nhủ gì trong thông điệp mừng năm mới Tổng thống Syria?

Hà Liên |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thông điệp mừng năm mới 2018 tới Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Theo tuyên bố của điện Kremlin hôm 30.12, trong thông điệp gửi tới ông Bashar al-Assad, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh rằng Nga sẽ "tiếp tục tiến hành mọi sự trợ giúp Syria trong việc bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước trong quá trình thúc đẩy tiến trình chính trị cũng như trong các nỗ lực khôi phục nền kinh tế".

Theo RT, nhà lãnh đạo Nga bày tỏ hy vọng "tình hình ở Syria sẽ tiếp tục tiến triển tốt hơn". Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng, đánh bại những kẻ khủng bố và nhanh chóng đưa tình hình ở Cộng hòa Arab Syria trở lại bình thường sẽ có lợi cho cả thế giới và sẽ cải thiện an ninh ở Trung Đông.

Nga đã bắt đầu hỗ trợ các hoạt động quân sự trên không cho lực lượng chính phủ Syria chống chủ nghĩa cực đoan từ tháng 9.2015. Nhờ sự giúp đỡ của Nga và Iran, chính phủ Syria đã giành lại phần lớn lãnh thổ bị các nhóm phiến quân trong đó có nhóm khủng bố IS chiếm đóng.

Ngoài Tổng thống Syria, ông Vladimir Putin cũng gửi thông điệp mừng năm mới đến các nhà lãnh đạo thế giới khác như: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel...

Trong thông điệp gửi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga kêu gọi hợp tác thực chất, lâu dài, mang tính xây dựng với Mỹ. Tổng thống Vladimir Putin cũng lưu ý rằng sự tôn trọng lẫn nhau sẽ là nền tảng phát triển mối quan hệ song phương Nga - Mỹ.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Syria tố trực thăng Mỹ nhiều lần giải cứu các thủ lĩnh IS

Hà Liên |

Trực thăng Mỹ bị cáo buộc sơ tán các chỉ huy của nhóm khủng bố IS từ tỉnh Deir ez-Zor, miền đông Syria tới tỉnh Hasakah gần đó.

Đánh xong IS, Mỹ tìm cách "ở lì" tại Syria

N.V |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 29.12 cho biết, ông trông đợi sẽ nhìn thấy một sự hiện diện dân sự Mỹ lớn hơn tại Syria khi cuộc chiến chống IS đi gần đến hồi kết.

Nga phản ứng khi Tổng thống Erdogan gọi ông Assad là khủng bố

K.M |

Tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan rằng Tổng thống Syria là một kẻ khủng bố là không có bất cứ cơ sở pháp lý nào, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Syria tố trực thăng Mỹ nhiều lần giải cứu các thủ lĩnh IS

Hà Liên |

Trực thăng Mỹ bị cáo buộc sơ tán các chỉ huy của nhóm khủng bố IS từ tỉnh Deir ez-Zor, miền đông Syria tới tỉnh Hasakah gần đó.

Đánh xong IS, Mỹ tìm cách "ở lì" tại Syria

N.V |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 29.12 cho biết, ông trông đợi sẽ nhìn thấy một sự hiện diện dân sự Mỹ lớn hơn tại Syria khi cuộc chiến chống IS đi gần đến hồi kết.

Nga phản ứng khi Tổng thống Erdogan gọi ông Assad là khủng bố

K.M |

Tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan rằng Tổng thống Syria là một kẻ khủng bố là không có bất cứ cơ sở pháp lý nào, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.