Ông Trump và 17 bang theo Texas kiện 4 bang chiến địa vi phạm bầu cử

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ cho phép ông tham gia cùng Texas và 17 bang khác kiện 4 bang chiến địa sai phạm bầu cử.

Theo Reuters, trong đơn gửi lên Tòa án Tối cao Mỹ, ông Donald Trump đã yêu cầu được tham gia vào vụ kiện của Texas - vụ kiện mới nhất nhằm cố gắng hủy bỏ chiến thắng của Tổng thống đắc cử đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử ngày 3.11.

Trong một đơn kiện riêng, các luật sư của 17 tiểu bang do Tổng chưởng lý Cộng hòa của bang Missouri, Eric Schmitt, dẫn đầu, cũng kêu gọi 9 thẩm phán Toà án Tối cao thụ lý vụ việc.

Vụ kiện, do Tổng chưởng lý đảng Cộng hòa bang Texas Ken Paxton công bố hôm 8.12, nhắm vào 4 bang mà ông Donald Trump đã thua ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống 2020, mặc dù đã thắng trong cuộc bầu cử năm 2016, gồm Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin.

Ông Donald Trump tuyên bố đã tái đắc cử và đưa ra những cáo buộc vô căn cứ về gian lận bỏ phiếu trên diện rộng. Các quan chức bầu cử ở cấp tiểu bang cho biết họ không tìm thấy bằng chứng về sự gian lận như vậy.

Trên Twitter hôm 9.12, ông Donald Trump viết: “Chúng tôi sẽ tham gia vụ kiện của Texas (cộng với nhiều tiểu bang khác). Đây là một trong những vụ kiện lớn. Đất nước của chúng ta cần một chiến thắng!”

Tuy nhiên, các chuyên gia luật bầu cử cho biết vụ kiện ở Texas có rất ít cơ hội thành công và thiếu giá trị pháp lý.

Justin Levitt, giáo sư luật bầu cử tại Trường Luật Loyola ở California, cho biết: “Cả về mặt thủ tục và thực chất, đó là một mớ hỗn độn. Không có khả năng tòa án đồng ý thụ lý vụ kiện”.

Ngoài Missouri, các tiểu bang tham gia vụ kiện cùng Texas là: Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah và West Virginia. Tất cả các bang đều do các quan chức đảng Cộng hòa đứng đơn kiện. Tất cả ngoại trừ 3 bang đều có thống đốc của đảng Cộng hòa.

Các quan chức từ Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin đã gọi vụ kiện là một cuộc tấn công liều lĩnh vào nền dân chủ. Đơn kiện được nộp trực tiếp cho Tòa án Tối cao thay vì một tòa án cấp dưới, như theo thường lệ đối với một số vụ kiện tụng giữa các bang.

Đơn kiện của Tổng chưởng lý bang Texas đệ trình hôm 8.12 lập luận rằng Cơ quan mục vụ, Toà án Tối cao 4 bang chiến địa tự ý đề ra các quy định, thay đổi luật bầu cử... ngay trước khi diễn ra tổng tuyển cử. Đáng ra việc thay đổi này phải do nghị viện các tiểu bang tiến hành.

Bên cạnh đó, cùng các quy định sửa đổi về bầu cử, nhưng khi áp dụng lại không thống nhất giữa các địa hạt trên cả tiểu bang. Theo đơn kiện, những thay đổi này đã tạo ra một hệ thống mà cử tri được đối xử khác biệt, trong đó các chính quyền địa phương dưới sự kiểm soát của đảng Dân chủ được tạo điều kiện thuận lợi hơn.

Các quan chức ở Texas cũng cho rằng "sự xuất hiện của những bất thường về bỏ phiếu" ở 4 bang là vi phạm điều khoản bảo vệ công bằng của hiến pháp. Rất nhiều sai sót xảy ra trong quá trình kiểm, đếm phiếu như lỗi máy đếm phiếu Dominion, sự can thiệp và sai sót có chủ ý của con người, phiếu gửi bằng thư thiếu đối chiếu chữ ký...

Đơn khiếu kiện của bang Texas yêu cầu Tòa án Tối cao vào cuộc, nghe cáo buộc của nguyên đơn; để nghị viện tiểu bang quyết định danh sách đại cử tri theo Hiến pháp chứ không phải là Thống đốc bang theo thông lệ hiện hành.

Texas cũng yêu cầu Tòa án Tối cao trì hoãn ngày 14.12 - ngày do luật định vào năm 1887 - để cử tri đoàn bỏ phiếu bầu tổng thống.

Tòa án Tối cao Mỹ đã lệnh cho 4 bang chiến địa nói trên phải phúc đáp đơn kiện của Texas trước 3h chiều ngày 10.12 theo giờ địa phương.

Ông Joe Biden được các hãng tin lớn cho biết đã giành được 306 phiếu đại cử tri - cao hơn nhiều so với mức tối thiểu 270 - so với 232 phiếu của ông Donald Trump. Bốn tiểu bang bị kiện đóng góp tổng số 62 phiếu đại cử tri vào tổng số phiếu của ông Biden.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tòa án Tối cao Mỹ vào cuộc vụ Texas kiện 4 bang chiến địa sai phạm bầu cử

Khánh Minh |

Tòa án Tối cao Mỹ lệnh cho 4 bang chiến địa phải phúc đáp đơn kiện của Texas trước ngày 10.12.

Bầu cử Mỹ: Thêm 2 bang muốn kiện 4 bang chiến địa gian lận bầu cử

Song MInh |

Bang Alabama và Louisiana muốn tham gia vụ kiện của Texas tố 4 bang chiến địa có gian lận bầu cử.

Phe Cộng hòa bác nghị quyết công nhận ông Biden là Tổng thống đắc cử

Ngọc Vân |

Các thành viên Đảng Cộng hòa của Quốc hội Mỹ bác nghị quyết do phe Dân chủ đề xuất công nhận ông Joe Biden là Tổng thống đắc cử.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Tòa án Tối cao Mỹ vào cuộc vụ Texas kiện 4 bang chiến địa sai phạm bầu cử

Khánh Minh |

Tòa án Tối cao Mỹ lệnh cho 4 bang chiến địa phải phúc đáp đơn kiện của Texas trước ngày 10.12.

Bầu cử Mỹ: Thêm 2 bang muốn kiện 4 bang chiến địa gian lận bầu cử

Song MInh |

Bang Alabama và Louisiana muốn tham gia vụ kiện của Texas tố 4 bang chiến địa có gian lận bầu cử.

Phe Cộng hòa bác nghị quyết công nhận ông Biden là Tổng thống đắc cử

Ngọc Vân |

Các thành viên Đảng Cộng hòa của Quốc hội Mỹ bác nghị quyết do phe Dân chủ đề xuất công nhận ông Joe Biden là Tổng thống đắc cử.