Ông Trump tuyên bố cắt giảm một nửa quân Mỹ ở Đức

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ cắt giảm một nửa số quân Mỹ ở Đức vì Berlin “không đóng góp” đủ cho NATO và đối xử "tệ hại" với Mỹ về thương mại.

Theo Lầu Năm Góc, hiện có khoảng 35.000 quân Mỹ đồn trú tại Đức, song ông Donald Trump nói rằng có 52.000 lính Mỹ đóng quân ở quốc gia Châu Âu này. Số lượng 52.000 có thể được tính tạm thời khi các đơn vị luân chuyển quân.

“Mỹ đã bỏ ra chi phí rất lớn. Vì vậy, chúng tôi đang cắt giảm một nửa, chúng tôi cắt quân số Mỹ ở Đức xuống còn 25.000 binh sĩ" - Reuters dẫn lời ông Donald Trump nói.

Quân đội Mỹ đã đóng quân tại quốc gia quan trọng về địa chính trị này kể từ khi kết thúc Thế chiến 2, tuy nhiên, Tổng thống Trump cho biết ông đang phản ứng với các khoản thanh toán không đủ của Đức cho NATO.

"Đức không đóng góp đầy đủ, họ đã không đóng góp đủ trong nhiều năm, họ nợ NATO hàng tỉ USD, và họ phải trả nó. Chúng tôi bảo vệ Đức nhưng họ lại không đóng góp đủ. Điều đó không có ý nghĩa" - ông Donald Trump nói.

Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần cáo buộc các thành viên NATO Châu Âu lợi dụng sự hào phóng của Mỹ bằng cách không cam kết chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng.

Các chính trị gia cao cấp của Đức đã bày tỏ quan ngại về kế hoạch rút quân Mỹ xuống còn 25.000 - điều dường như khiến Berlin bất ngờ.

Kế hoạch rút quân này đặt ra những câu hỏi mới về cam kết của ông Donald Trump với các thỏa thuận hợp tác lâu dài cùng các đồng minh Châu Âu, một số nhà quan sát lo ngại động thái trên có thể làm suy yếu an ninh của NATO.

Ông Donald Trump còn nói Đức - với tư cách là cường quốc kinh tế của Liên minh Châu Âu - cũng đáng trách vì "họ đối xử với chúng tôi rất tệ trong thương mại".

"Chúng tôi đang đàm phán với họ về vấn đề đó nhưng hiện tại tôi không hài lòng với thỏa thuận mà họ muốn thực hiện. Họ đã tiêu tốn của Mỹ hàng trăm tỉ USD trong những năm qua về thương mại, vì vậy chúng tôi bị tổn thương về thương mại và chúng tôi bị tổn thương về NATO" - ông Donald Trump nói.

Tổng thống cũng phàn nàn rằng Đức đang hưởng lợi từ sự hiện diện của quân đội Mỹ.

"Đó là những người lính được trả lương cao. Họ sống ở Đức, họ tiêu rất nhiều tiền ở Đức. Mọi nơi xung quanh những căn cứ đó đều rất thịnh vượng đối với Đức. Vì vậy, Đức được hưởng lợi“ - ông Donald Trump nói.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Quyết định rút 9.500 quân Mỹ khỏi Đức bị chỉ trích

Hải Anh |

Điều phối viên của Đức về mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương chỉ trích quyết định rút hàng nghìn binh sĩ Mỹ khỏi Đức của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mỹ định rút quân khỏi Đức, mối quan hệ đồng minh thêm căng thẳng

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo Lầu Năm Góc giảm mạnh số binh sĩ Mỹ đóng quân tại Đức, nơi mà sự hiện diện lớn lực lượng quân sự Mỹ từng là biểu tượng cho cam kết của Washington trong việc bảo vệ các đồng minh Châu Âu. Động thái này khiến mối quan hệ giữa 2 nước đồng minh thêm căng thẳng.

Giới chức Berlin xôn xao về lệnh Mỹ rút 9.500 quân khỏi Đức

Ngọc Vân |

Mối quan hệ giữa Đức với Mỹ là mối quan hệ phức tạp - Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nói về kế hoạch Mỹ rút 9.500 quân khỏi Đức.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quyết định rút 9.500 quân Mỹ khỏi Đức bị chỉ trích

Hải Anh |

Điều phối viên của Đức về mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương chỉ trích quyết định rút hàng nghìn binh sĩ Mỹ khỏi Đức của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mỹ định rút quân khỏi Đức, mối quan hệ đồng minh thêm căng thẳng

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo Lầu Năm Góc giảm mạnh số binh sĩ Mỹ đóng quân tại Đức, nơi mà sự hiện diện lớn lực lượng quân sự Mỹ từng là biểu tượng cho cam kết của Washington trong việc bảo vệ các đồng minh Châu Âu. Động thái này khiến mối quan hệ giữa 2 nước đồng minh thêm căng thẳng.

Giới chức Berlin xôn xao về lệnh Mỹ rút 9.500 quân khỏi Đức

Ngọc Vân |

Mối quan hệ giữa Đức với Mỹ là mối quan hệ phức tạp - Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nói về kế hoạch Mỹ rút 9.500 quân khỏi Đức.