Ông Trump tức giận hủy họp mật với lãnh đạo Taliban tại Mỹ

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump cho biết, lãnh đạo Taliban đã đến Mỹ cho cuộc đàm phán hòa bình mật vào cuối tuần này tại Trại David nhưng cuộc gặp đã bị hủy.

Ông Donald Trump chia sẻ trên mạng xã hội rằng ông đã hủy cuộc gặp sau khi Taliban nhận trách nhiệm cho một vụ tấn công ở Kabul, Afghanistan. Vụ tấn công đã khiến hàng chục người chết, trong đó có một binh sĩ Mỹ.

"Thông tin mà hầu hết mọi người không được biết đến, các nhà lãnh đạo chính của Taliban, Tổng thống Afghanistan sẽ gặp kín với tôi tại Trại David hôm Chủ nhật" - ông Donald Trump viết.

Tuy nhiên, ông cho biết, Taliban đã nhận trách nhiệm vụ tấn công khiến 1 binh sĩ Mỹ và 11 người khác ở Kabul thiệt mạng. Do đó, "tôi lập tức hủy cuộc họp và ngừng đàm phán hòa bình" - ông Donald Trump nói thêm.

Trong loạt tweet, ông Donald Trump cũng nhấn mạnh: "Nếu họ không thể đồng ý ngừng bắn trong các cuộc đàm phán hòa bình rất quan trọng này, thậm chí còn giết 12 người vô tội, thì có lẽ họ không có quyền để đàm phán một thỏa thuận có ý nghĩa nào. Họ còn sẵn sàng chiến đấu bao nhiêu thập kỷ nữa?".

Thông báo được đưa trong bối cảnh Mỹ và Taliban sắp hoàn tất thỏa thuận hòa bình. Trưởng đoàn đàm phán của Mỹ và đặc phái viên về Afghanistan Zalmay Khalilzad, đã trở lại Doha, Qatar, trong tuần này để tiếp tục đàm phán với Taliban.

Ông Khalilzad chia sẻ với TOLOnews của Afghanistan đầu tuần này rằng, Mỹ và Taliban đã đạt được thỏa thuận "về mặt nguyên tắc", và đang chờ phê duyệt cuối cùng của ông Donald Trump.

Theo đặc phái viên Khalilzad, theo dự thảo thỏa thuận, Mỹ sẽ rút quân từ năm căn cứ trên khắp Afghanistan trong vòng 135 ngày nếu Taliban đáp ứng các điều kiện được quy định trong thỏa thuận.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ mật cuộc gọi cảnh báo Mỹ của ông Putin ngay trước vụ khủng bố 11.9

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi điện cho người đồng cấp Mỹ George Bush 2 ngày trước vụ khủng bố ngày 11.9 để cảnh báo về một âm mưu tấn công sắp đến từ Afghansitan.

Mỹ sắp đi nước cờ lớn ở "vũng lầy" Afghanistan sau 18 năm chống Taliban

Hải Anh |

Mỹ sẽ rút gần 5.000 quân khỏi Afghanistan, đóng cửa các căn cứ theo dự thảo thỏa thuận với Taliban, truyền thông quốc tế đưa tin.

Taliban tuyên bố bắn rụng oanh tạc cơ B-52 của Mỹ

Thanh Hà |

Vụ tấn công diễn ra vài ngày sau khi Taliban tấn công một đoàn xe của Mỹ ở phía đông bắc Afghanistan khiến 3 binh sĩ thiệt mạng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tiết lộ mật cuộc gọi cảnh báo Mỹ của ông Putin ngay trước vụ khủng bố 11.9

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi điện cho người đồng cấp Mỹ George Bush 2 ngày trước vụ khủng bố ngày 11.9 để cảnh báo về một âm mưu tấn công sắp đến từ Afghansitan.

Mỹ sắp đi nước cờ lớn ở "vũng lầy" Afghanistan sau 18 năm chống Taliban

Hải Anh |

Mỹ sẽ rút gần 5.000 quân khỏi Afghanistan, đóng cửa các căn cứ theo dự thảo thỏa thuận với Taliban, truyền thông quốc tế đưa tin.

Taliban tuyên bố bắn rụng oanh tạc cơ B-52 của Mỹ

Thanh Hà |

Vụ tấn công diễn ra vài ngày sau khi Taliban tấn công một đoàn xe của Mỹ ở phía đông bắc Afghanistan khiến 3 binh sĩ thiệt mạng.