Ông Trump: Triều Tiên đã nhiều khổ cực, không cần trừng phạt thêm

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định sẽ ngừng các biện pháp trừng phạt bổ sung với Triều Tiên. Ông viện dẫn rằng, Triều Tiên đã đủ khổ cực đồng thời cá nhân ông coi trọng mối quan hệ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

"Họ đang chịu nhiều khổ cực và trải qua thời gian khó khăn tại Triều Tiên. Và tôi chỉ không nghĩ rằng các biện pháp trừng phạt bổ sung vào thời điểm này là cần thiết" - AFP dẫn lời ông Donald Trump chia sẻ với báo giới tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida.

"Điều này không có nghĩa là sau đó tôi không đưa ra các biện pháp trừng phạt. Nhưng tôi nghĩ rằng các biện pháp trừng phạt bổ sung vào lúc này là không cần thiết" - Tổng thống Mỹ nói thêm.

Tuyên bố này làm sáng tỏ nội dung ông Donald Trump chia sẻ trên Twitter hồi tuần trước khi tuyên bố dỡ bỏ các lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên mà Bộ Tài chính Mỹ công bố.

Hôm 29.3, ông Donald Trump cho hay, lệnh trừng phạt bổ sung được lên lịch công bố vào thời điểm đó và ông đã ngăn chặn lệnh việc thực hiện.

Dù vậy, tuần trước Mỹ đã có động thái riêng trong việc trừng phạt 2 tàu Trung Quốc có giao dịch với Triều Tiên.

Các quan chức cấp cao của chính quyền khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục "gây sức ép tối đa" với Triều Tiên bằng cách duy trì trừng phạt cho đến khi Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân.

Một tháng sau khi hội nghị thượng đỉnh lần hai với ông Kim Jong-un, ông Donald Trump cho biết mối quan hệ với Chủ tịch Triều Tiên "rất tốt".

"Chúng tôi hiểu nhau. Tôi nghĩ duy trì mối quan hệ đó chừng nào có thể là điều rất quan trọng" - Tổng thống Trump nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump dỡ bỏ trừng phạt mới với Triều Tiên vì "thích" Chủ tịch Kim

Thanh Hà |

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump "thích Chủ tịch Kim" và "không nghĩ những lệnh trừng phạt này sẽ cần thiết".

Mỹ giáng đòn trừng phạt mới nhất về Triều Tiên sau thượng đỉnh lần 2

Hải Anh |

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với hai công ty vận tải Trung Quốc cáo buộc giúp Triều Tiên lẩn tránh Mỹ và các lệnh trừng phạt quốc tế về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

Mỹ sẽ cân nhắc tăng trừng phạt nếu Triều Tiên không phi hạt nhân hóa

Thanh Hà |

Ông John Bolton - cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ sẽ xem xét tăng cường các biện pháp trừng phạt nếu Triều Tiên không từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Trump dỡ bỏ trừng phạt mới với Triều Tiên vì "thích" Chủ tịch Kim

Thanh Hà |

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump "thích Chủ tịch Kim" và "không nghĩ những lệnh trừng phạt này sẽ cần thiết".

Mỹ giáng đòn trừng phạt mới nhất về Triều Tiên sau thượng đỉnh lần 2

Hải Anh |

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với hai công ty vận tải Trung Quốc cáo buộc giúp Triều Tiên lẩn tránh Mỹ và các lệnh trừng phạt quốc tế về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

Mỹ sẽ cân nhắc tăng trừng phạt nếu Triều Tiên không phi hạt nhân hóa

Thanh Hà |

Ông John Bolton - cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ sẽ xem xét tăng cường các biện pháp trừng phạt nếu Triều Tiên không từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.