Ông Trump "trảm" sếp mật vụ Mỹ sau vụ kiều nữ Trung Quốc ở Mar-a-Lago

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump sẽ bãi nhiệm Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ - cơ quan đảm nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho ông và các quan chức hàng đầu khác của Mỹ, Nhà Trắng cho biết hôm thứ Hai (8.4), một ngày sau khi Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen từ chức.

Việc sa thải Giám đốc Cơ quan Mật vụ Randolph "Tex" Alles diễn ra trong bối cảnh những thay đổi lãnh đạo lớn đang diễn ra tại Bộ An ninh Nội địa (DHS). Giám đốc Cơ quan Mật vụ là người có trách nhiệm báo cáo mọi việc với Bộ trưởng An ninh Nội địa.

Dấu hiệu đầu tiên về một cuộc cải tổ lớn ở DHS diễn ra từ thứ năm tuần trước, khi ông Donald Trump đột ngột rút đề cử Ron Vitiello khỏi vị trí Giám đốc của Cơ quan thực thi hải quan và di trú, trực thuộc DHS. Ông Donald Trump gọi động thái này là một phần của sự thay đổi chính sách theo hướng siết chặt hơn, theo Reuters. 

Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho hay, ông Donald Trump yêu cầu Bộ trưởng Nielsen từ chức trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm 7.4.

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố, Kevin McAleenan - Ủy viên phụ trách Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ sẽ trở thành quyền Bộ trưởng DHS.

Một quan chức chia sẻ với CNN rằng, biến động nhân sự này "gần như là một cuộc thanh trừng có hệ thống" tại Bộ An ninh Nội địa.

Fox News dẫn các nguồn tin cho hay, việc cách chức Giám đốc Mật vụ Alles là một phần trong quá trình chuyển giao lãnh đạo ở DHS.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, James Murray - một đặc vụ của cơ quan Mật vụ sẽ tiếp quản cơ quan này vào tháng Năm tới.

Sự thay đổi Giám đốc Mật vụ Mỹ diễn ra trong bối cảnh một sự cố đã xảy ra tại khu nghỉ dưỡng tư Mar-a-Lago của ông Donald Trump ở Palm Beach, Florida, liên quan tới một phụ nữ Trung Quốc trong danh sách khách mời của câu lạc bộ bị bắt giữ mang theo các thiết bị điện tử có mã độc. Cơ quan Mật vụ là bộ phận chịu trách nhiệm về đảm bảo an ninh tại Mar-a-Lago.

Tuần trước, các nhân viên mật vụ đã bắt giữ Yujing Zhang - một phụ nữ Trung Quốc khi đang tìm cách vào Mar-a-Lago. Khi bị bắt, người phụ nữ này mang 2 hộ chiếu Trung Quốc, một USD có mã độc, 4 điện thoại di động, máy tính xách tay và ổ cứng.

Ngay sau vụ bắt giữ, ông Donald Trump khen ngợi mật vụ là "tuyệt vời", "họ đã làm tốt". Hôm 8.4, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết, biến động nhân sự ở cơ quan Mật vụ đã diễn ra trong hai tuần và không liên quan đến vụ việc tại Mar-a-Lago.

Khi được hỏi việc sa thải ông Alles có liên quan đến Bộ trưởng Nielsen hay cải tổ tại Bộ An ninh Nội địa không, một quan chức khác nói: "Tôi không biết điều đó".

Trong khi đó, Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Hogan Gidley nói rằng, với một dòng người nhập cư bất hợp pháp đổ vào Mỹ từ phía nam, "đã đến lúc phải làm mọi thứ khác đi một chút".

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Donald Trump lại nói nhầm nơi sinh của cha ruột

Phương Phượng |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục nói nhầm nơi sinh của cha ruột, ông Fred Trump là ở Đức, trong khi trên thực tế ông Fed sinh ra ở New York.

Phụ nữ Trung Quốc mang USB chứa mã độc bị bắt tại resort của ông Trump

Ngọc Lan |

Một phụ nữ Trung Quốc mang theo nhiều điện thoại di động và một USB chứa mã độc đã bị bắt hôm thứ Bảy (30.3) tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump bất ngờ “xuống nước” về biên giới Mexico

S.M |

Tổng thống Donald Trump hôm 2.4 kêu gọi Quốc hội Mỹ hành động về nhập cư và người tị nạn, nói rằng ông không còn muốn bắt người vượt biên trái phép ở biên giới Mexico và đưa họ ra tòa nữa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng thống Donald Trump lại nói nhầm nơi sinh của cha ruột

Phương Phượng |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục nói nhầm nơi sinh của cha ruột, ông Fred Trump là ở Đức, trong khi trên thực tế ông Fed sinh ra ở New York.

Phụ nữ Trung Quốc mang USB chứa mã độc bị bắt tại resort của ông Trump

Ngọc Lan |

Một phụ nữ Trung Quốc mang theo nhiều điện thoại di động và một USB chứa mã độc đã bị bắt hôm thứ Bảy (30.3) tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump bất ngờ “xuống nước” về biên giới Mexico

S.M |

Tổng thống Donald Trump hôm 2.4 kêu gọi Quốc hội Mỹ hành động về nhập cư và người tị nạn, nói rằng ông không còn muốn bắt người vượt biên trái phép ở biên giới Mexico và đưa họ ra tòa nữa.