Ông Trump tính dùng ngân sách quân sự để xây tường biên giới

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump cho biết đang cân nhắc sử dụng các quyền khẩn cấp để dùng ngân sách quân sự cho xây dựng bức tường biên giới Mỹ - Mexico. Ông nói rằng: "Tôi có thể làm vậy nếu tôi muốn".

Theo CNN, ông Donald Trump đã nhiều lần đề cập tới việc ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong những tháng gần đây nhưng trong tuyên bố hôm 4.1, ông dường như tỏ ý muốn có được ngân sách thông qua sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ.

"Nếu chúng ta có thể đạt được điều này thông qua quá trình đàm phán, chúng ta sẽ cố gắng làm điều đó" - ông nói.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo, ông có thể không cần sự chấp thuận của quốc hội để xây dựng bức tường.

"Chúng ta có thể phát động tình trạng khẩn cấp quốc gia vì vấn đề an ninh. Nhưng tôi đã không làm thế. Tôi có thể làm thế, ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và xây dựng bức tường rất nhanh chóng. Đây là cách khác để xây bức tường" - CNN dẫn lời ông Donald Trump trong bài phát biểu tại Vườn hồng Nhà Trắng.

Vào tháng 12, các quan chức quốc phòng thuộc cơ quan phòng vệ nội địa của Lầu Năm Góc đã đến Nhà Trắng họp để thảo luận về khả năng này, 3 quan chức Mỹ tiết lộ với CNN.

Cuộc họp, có sự tham dự của các quan chức từ Bộ An ninh Nội địa, tập trung vào các phương án cho phép ông Donald Trump xây bức tường biên giới bằng cách khai thác ngân sách quân sự nếu Quốc hội không đồng thuận cung cấp cho ông số tiền cần có.

Hai quan chức cho biết, Lầu Năm Góc tin tưởng khoảng 1-2 tỷ USD có thể được lấy ra từ ngân sách của Bộ Quốc phòng để chi cho nỗ lực này.

Một quan chức Mỹ khác chia sẻ với CNN rằng, có khoản ngân sách khác mà ông Donald Trump có thể sử dụng cho chi tiêu khẩn cấp từ ngân sách xây dựng nhưng ông sẽ phải hủy các dự án xây dựng quân sự hiện hành.

Hầu hết các dự án đó đều nhằm mục tiêu cải thiện tình trạng sẵn sàng chiến đấu mà Lầu Năm Góc đã nhiều lần nhấn mạnh là một ưu tiên chính. Việc hủy bỏ bất kỳ dự án nào trong số này  có thể khiến các thành viên Quốc hội từ các địa phương đó phẫn nộ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Donald Trump lại đổi ý về việc rút quân Mỹ khỏi Syria

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump đồng ý gia hạn việc rút quân Mỹ khỏi Syria trong vòng 4 tháng thay vì 30 ngày.

Ông Donald Trump hành động, đẩy tướng Mattis ra đi sớm hơn dự định

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định để người đứng đầu Lầu Năm Góc James Mattis rời nhiệm sở sớm hơn kế hoạch 2 tháng. Quyết định ngày 23.12 của nhà lãnh đạo Mỹ được xem là một kết thúc gay gắt cho mối quan hệ căng thẳng đã bị rạn nứt trong những tháng gần đây.

Ông Donald Trump mất tướng lão luyện sau tuyên bố rút quân khỏi Syria

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã đệ đơn xin từ chức hôm 20.12 khi Tổng thống Donald Trump ra quyết định bất ngờ nhằm rút quân đội Mỹ khỏi Syria.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Quốc hội họp bất thường lần 3, xem xét công tác nhân sự

Vương Trần |

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Tổng thống Donald Trump lại đổi ý về việc rút quân Mỹ khỏi Syria

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump đồng ý gia hạn việc rút quân Mỹ khỏi Syria trong vòng 4 tháng thay vì 30 ngày.

Ông Donald Trump hành động, đẩy tướng Mattis ra đi sớm hơn dự định

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định để người đứng đầu Lầu Năm Góc James Mattis rời nhiệm sở sớm hơn kế hoạch 2 tháng. Quyết định ngày 23.12 của nhà lãnh đạo Mỹ được xem là một kết thúc gay gắt cho mối quan hệ căng thẳng đã bị rạn nứt trong những tháng gần đây.

Ông Donald Trump mất tướng lão luyện sau tuyên bố rút quân khỏi Syria

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã đệ đơn xin từ chức hôm 20.12 khi Tổng thống Donald Trump ra quyết định bất ngờ nhằm rút quân đội Mỹ khỏi Syria.