Ông Trump tiếp tục chuỗi chiến thắng trong bầu cử sơ bộ Mỹ

Ngọc Vân |

Ông Donald Trump dễ dàng đánh bại đối thủ Nikki Haley trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở bang Nam Carolina hôm 24.2.

Reuters dẫn thông tin của hãng nghiên cứu Edison Research cho biết, ông Donald Trump tiếp tục kéo dài chuỗi chiến thắng của mình trong cuộc đua giành đề cử của Đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024.

Cựu Tổng thống Donald Trump được nhiều người ủng hộ để giành chiến thắng. Kết quả các cuộc thăm dò cho thấy ông đang dẫn trước đối thủ Nikkei Haley - cựu Thống đốc Nam Carolina - với cách biệt khá lớn bất chấp nhiều cáo buộc hình sự.

Kết quả này sẽ làm tăng thêm lời kêu gọi từ các đồng minh của ông Trump về việc bà Haley - đối thủ cuối cùng còn lại của cựu tổng thống - hãy rời khỏi cuộc đua.

Ông Trump đã thống trị tất cả 5 cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa cho đến nay - ở Iowa, New Hampshire, Nevada, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ và giờ là bang quê hương của bà Haley - khiến bà hầu như không còn cơ hội nào giành được đề cử của Đảng Cộng hòa.

Bà Haley - từng là Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc dưới thời ông Trump - khẳng định trong tuần này rằng bà sẽ duy trì chiến dịch tranh cử ít nhất là tới "Siêu Thứ Ba" (ngày 5.3), khi Đảng Cộng hòa ở 15 bang và một vùng lãnh thổ của Mỹ bỏ phiếu.

Đáng chú ý, bà Haley đã tăng cường công kích ông Trump trong những ngày gần đây, đặt câu hỏi về sự nhạy bén tinh thần của ông và cảnh báo cử tri rằng ông sẽ thua trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.

Bà Nikki Haley (trái) chụp ảnh cùng một người ủng hộ khi dừng chân vận động tranh cử tại Đại học Clemson ngày 20.2.2024. Ảnh: Xinhua
Bà Nikki Haley (trái) chụp ảnh cùng một người ủng hộ khi dừng chân vận động tranh cử tại Đại học Clemson ngày 20.2.2024. Ảnh: Xinhua

Nhưng có rất ít bằng chứng cho thấy cử tri Đảng Cộng hòa quan tâm đến bất kỳ ứng viên nào ngoại trừ ông Trump.

Theo một cuộc thăm dò ý kiến do Edison Research thực hiện, nhập cư - chủ đề mà ông Trump coi là trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của mình - là vấn đề số 1 đối với cử tri trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ngày 24.2. Khoảng 41% cử tri được hỏi nêu vấn đề đó so với 31% cho rằng nền kinh tế là mối quan tâm hàng đầu của họ.

Khoảng 84% cử tri được hỏi cho biết nền kinh tế không quá tốt hoặc quá kém, làm nổi bật điểm yếu tiềm ẩn lớn của Tổng thống Joe Biden trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.

Tuy nhiên, một lần nữa, các cuộc thăm dò ý kiến cũng chỉ ra những điểm yếu của ông Trump. Gần 1/3 số cử tri được hỏi hôm 24.2 nói rằng ông Trump sẽ không thích hợp để làm tổng thống nếu ông bị kết tội.

Phiên tòa hình sự đầu tiên xét xử ông Trump dự kiến bắt đầu vào ngày 25.3 tại thành phố New York. Trong vụ kiện này, ông Trump bị cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu các khoản tiền bịt miệng cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels.

Ông Trump cũng phải đối mặt với ba nhóm cáo buộc khác, bao gồm bản cáo trạng liên bang vì âm mưu đảo ngược chiến thắng của ông Biden vào năm 2020.

Ông Trump không nhận tội trong mọi vụ kiện và tuyên bố rằng các cáo buộc xuất phát từ một âm mưu của Đảng Dân chủ nhằm làm chệch hướng chiến dịch tranh cử của ông.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ông Donald Trump phải nộp phạt 355 triệu USD

Song Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cấm điều hành các công ty của mình ở New York và phải nộp phạt 355 triệu USD.

Ông Trump phản ứng khi Tổng thống Putin nói thích ông Biden thắng cử

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông thích ông Joe Biden tái đắc cử tổng thống Mỹ hơn là ông Donald Trump.

Ông Trump có thể đưa Ukraina đến bàn đàm phán với Nga

Song Minh |

Nếu đắc cử, ông Donald Trump được cho là có kế hoạch tận dụng viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraina để đưa nước này đến bàn đàm phán với Nga.

Sụt lún, sạt lở nghiêm trọng, nhiều tuyến đường ở Cà Mau bị chia cắt

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Nhiều tuyến kênh, rạch bị cạn khô, thiếu nước phục vụ sản xuất, hàng trăm điểm sụt lún, sạt lở làm hư hỏng hạ tầng vùng nông thôn của một huyện tại tỉnh Cà Mau.

Cảnh báo lừa đảo khi tham gia làm cộng tác viên online

An Châu |

Các đối tượng thông qua các ứng dụng Zalo, Telegram hoặc gọi điện mời chào tham gia làm cộng tác viên online bán hàng trên các trang thương mại điện tử giả mạo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng gia tăng.

Chi 250 tỉ đồng để Cảng cá Thọ Quang thành cảng cá du lịch

Thùy Trang |

Song song với dự án nạo vét Âu thuyền, từ năm 2024 Cảng cá Thọ Quang sẽ được TP Đà Nẵng cải tạo, nâng cấp với nguồn kinh phí 250 tỉ đồng. Lãnh đạo thành phố kỳ vọng 2 dự án sẽ giúp xử lý ô nhiễm và xây dựng Cảng cá Thọ Quang thành cảng cá du lịch.

Mối lo ngại đằng sau những diễn viên deepfake trên phim Hàn

An Nhiên |

Gần đây, nhiều nhà sản xuất tại Hàn Quốc gây chú ý về việc sử dụng deepfake (công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo - AI - lấy hình ảnh, giọng nói của một người ghép vào video của người khác) để tăng tính hoàn thiện cho bộ phim.

Trăn trở với đề xuất đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc

Anh Thư |

Dù làm việc trong môi trường “mưa không đến mặt, nắng không đến đầu”, không có hóa chất độc hại, nhưng công việc của một giáo viên mầm non phải chịu áp lực rất cao.

Ông Donald Trump phải nộp phạt 355 triệu USD

Song Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cấm điều hành các công ty của mình ở New York và phải nộp phạt 355 triệu USD.

Ông Trump phản ứng khi Tổng thống Putin nói thích ông Biden thắng cử

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông thích ông Joe Biden tái đắc cử tổng thống Mỹ hơn là ông Donald Trump.

Ông Trump có thể đưa Ukraina đến bàn đàm phán với Nga

Song Minh |

Nếu đắc cử, ông Donald Trump được cho là có kế hoạch tận dụng viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraina để đưa nước này đến bàn đàm phán với Nga.