Ông Trump sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử Mỹ trong 6 tháng

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump chỉ ra rằng sẽ không có gì có thể ngăn cản ông tin tưởng đã thắng ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020.

"Nó không giống như bạn sẽ thay đổi suy nghĩ của tôi. Nói cách khác, suy nghĩ của tôi sẽ không thay đổi trong sáu tháng. Có rất nhiều gian lận ở đây" - ông Donald Trump chia sẻ với người dẫn chương trình Maria Bartiromo trên "Sunday Morning Futures" hôm 29.11. Đây là cuộc phỏng vấn truyền hình đầu tiên của ông Trump kể từ cuộc bầu cử Mỹ ngày 3.11.

Theo The Hill, ông Trump đã dành phần lớn cuộc điện thoại phỏng vấn kéo dài 45 phút với Bartiromo để đưa ra những cáo buộc có gian lận bầu cử, với cáo buộc nhắm vào các hãng vận chuyển thư, hệ thống bỏ phiếu Dominion...

Tổng thống Mỹ đặt câu hỏi về hệ thống tòa án khi cho đến nay đã bác bỏ nỗ lực của nhóm pháp lý của ông để đảo ngược kết quả cuộc bầu cử với lý do thiếu bằng chứng. Ông Trump cũng đã chỉ trích FBI vì đã không quyết liệt xem xét các cáo buộc có gian lận bầu cử mà ông đưa ra.

Ông Donald Trump cũng ra tín hiệu bày tỏ hy vọng vụ kiện của mình sẽ được đưa ra Tòa án Tối cao vài ngày sau khi một thẩm phán ở Pennsylvania bác bỏ.

"Tôi sẽ sử dụng 125% sức lực của mình để làm điều đó" - ông Trump nói khi được hỏi về kế hoạch chứng minh các cáo buộc của mình.

"Bạn cần một thẩm phán sẵn sàng xét xử một vụ án. Bạn cần một Tòa án Tối cao sẵn sàng đưa ra một quyết định lớn thực sự" - ông Trump nói.

Nhóm pháp lý của ông Trump đã nộp đơn kiện ở Michigan, Georgia, Pennsylvania, Arizona và Wisconsin. Nhiều nỗ lực pháp lý trong số này đã bị bác bỏ vì thiếu chứng cứ hoặc cho thấy kết quả không thay đổi được hiện trạng.

Tổng thống Trump và nhóm pháp lý của ông cũng nhiều lần tuyên bố những người theo dõi bầu cử đã không được quan sát quá trình kiểm phiếu hoặc cáo buộc các quan chức đảng Dân chủ đã giả mạo lá phiếu nhưng không đưa ra được bằng chứng có gian lận bầu cử Mỹ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Người ủng hộ vẫn tin ông Trump thắng ông Biden

Thanh Hà |

Chỉ có 3% cử tri ủng hộ ông Donald Trump xem ông Joe Biden là người chiến thắng hợp pháp trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Ông Trump dự định công bố tái tranh cử 2024 vào ngày Biden nhậm chức

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump đang xem xét công bố kế hoạch tái tranh cử trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 vào ngày nhậm chức của ông Joe Biden.

Kết quả bầu cử Mỹ: Ohio chứng nhận ông Trump thắng 18 phiếu đại cử tri

Thanh Hà |

Ohio chứng nhận kết quả bầu cử Mỹ 2020, trong đó ông Donald Trump thắng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Người ủng hộ vẫn tin ông Trump thắng ông Biden

Thanh Hà |

Chỉ có 3% cử tri ủng hộ ông Donald Trump xem ông Joe Biden là người chiến thắng hợp pháp trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Ông Trump dự định công bố tái tranh cử 2024 vào ngày Biden nhậm chức

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump đang xem xét công bố kế hoạch tái tranh cử trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 vào ngày nhậm chức của ông Joe Biden.

Kết quả bầu cử Mỹ: Ohio chứng nhận ông Trump thắng 18 phiếu đại cử tri

Thanh Hà |

Ohio chứng nhận kết quả bầu cử Mỹ 2020, trong đó ông Donald Trump thắng.