Ông Trump sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình khi Trung Quốc ra đòn 60 tỉ USD

Thanh Hà |

Ngày 13.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng tới. Trước đó, Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế cao hơn với hàng loạt các mặt hàng của Mỹ nhằm đáp trả việc Washington tăng thuế với 200 tỉ USD hàng hóa của Bắc Kinh hồi tuần trước.

Tổng thống Donald Trump sẽ trao đổi với Chủ tịch Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào cuối tháng 6.

"Có lẽ điều gì đó sẽ xảy ra. Chúng tôi sẽ gặp nhau tại G20 ở Nhật Bản. Và theo tôi nghĩ, đó có lẽ sẽ là một cuộc họp rất hiệu quả"- ông Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng.

Hôm 13.5, Trung Quốc cho biết có kế hoạch đánh thuế nhập khẩu từ 5% đến 25% với 5.140 hàng hóa của Mỹ trị giá khoảng 60 tỉ USD. Mức thuế sẽ có hiệu lực từ ngày 1.6.

"Sự điều chỉnh của Trung Quốc về thuế quan bổ sung là một phản ứng đối với chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ. Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ trở lại đúng hướng của thương mại song phương, tham vấn kinh tế và thỏa hiệp với Trung Quốc" - Bộ Tài chính nước này tuyên bố.

Giữa vòng đàm phán tuần trước, chính quyền ông Donald Trump đã tăng thuế từ 10% lên 25% với 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc. Động thái này ảnh hưởng đến 5.700 danh mục sản phẩm của Trung Quốc, trong đó có modem và bộ định tuyến internet.

Ngoài ra, cùng ngày 13.5, văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ tiết lộ dự định tổ chức một phiên điều trần công khai vào tháng tới về khả năng tăng thuế lên tới 25% với các mặt nhập khẩu  còn lại trị giá hơn 300 tỉ USD từ Trung Quốc. Theo văn phòng, các mặt hàng trong danh sách này sẽ có di động và máy tính xách tay nhưng loại trừ dược phẩm.

Những động thái mới của Mỹ và Trung Quốc đã tác động mạnh tới các nhà đầu tư và dẫn đến một đợt bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán trong tuần qua. Chứng khoán toàn cầu đã giảm thêm 1,9% vào thứ Hai, mức giảm trong một ngày lớn nhất trong hơn 5 tháng. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 và giá dầu giao dịch giảm.

Nông dân Mỹ nằm trong số những người bị tác động mạnh nhất bởi cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Doanh số bán đậu nành sang Trung Quốc giảm mạnh và tương lai đậu nành Mỹ sẽ đạt mức thấp nhất trong một thập kỷ. Hôm 13.5, ông Donald Trump cho biết chính quyền đã lên kế hoạch cung cấp khoảng 15 tỉ USD hỗ trợ nông dân có sản phẩm bị đánh thuế.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tỷ giá ngoại tệ 13.5: Mỹ áp thuế mạnh, USD tự do giảm

L.H |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (13.5) tiếp tục biến động mạnh bởi thông tin chiến tranh thương mại Mỹ Trung leo thang. Giá USD do các ngân hàng niêm yết và USD trên thị trường tự do đều giảm.

Ông Donald Trump lệnh đánh thuế 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump lệnh đánh thuế đối với hầu hết các mặt hàng nhập khẩu còn lại của Trung Quốc.

Chứng khoán châu Á lao dốc sau tuyên bố đánh thuế của Tổng thống Trump

Theo VNExpress |

Nhiều chỉ số trên thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm 3-4% ngay phiên giao dịch đầu tuần.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tỷ giá ngoại tệ 13.5: Mỹ áp thuế mạnh, USD tự do giảm

L.H |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (13.5) tiếp tục biến động mạnh bởi thông tin chiến tranh thương mại Mỹ Trung leo thang. Giá USD do các ngân hàng niêm yết và USD trên thị trường tự do đều giảm.

Ông Donald Trump lệnh đánh thuế 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump lệnh đánh thuế đối với hầu hết các mặt hàng nhập khẩu còn lại của Trung Quốc.

Chứng khoán châu Á lao dốc sau tuyên bố đánh thuế của Tổng thống Trump

Theo VNExpress |

Nhiều chỉ số trên thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm 3-4% ngay phiên giao dịch đầu tuần.