Ông Trump rút quân ở Afghanistan trước lễ nhậm chức, Cộng hòa "tá hỏa"

Song Minh |

Đảng Cộng hòa "tá hỏa" trước kế hoạch của ông Trump rút quân khỏi Afghanistan và Iraq ngay trước lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 46.

Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận hôm 17.11 sẽ rút 2.500 quân Mỹ khỏi Afghanistan và Iraq.

Tổng thống Donald Trump từ lâu đã kêu gọi quân đội về nước và chỉ trích các hoạt động can thiệp của Mỹ ở nước ngoài. Tuy nhiên, lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell - người bảo vệ trung thành của ông Donald Trump - gọi kế hoạch này là "một sai lầm".

Theo BBC, ông McConnell cũng cảnh báo Tổng thống Donald Trump không nên thực hiện "bất kỳ thay đổi nào liên quan đến chính sách quốc phòng và đối ngoại" trước khi rời Nhà Trắng.

Ông Donald Trump vẫn chưa thừa nhận chiến thắng của ông Joe Biden, và việc cắt giảm quân dự kiến ​​diễn ra 5 ngày trước ngày Tổng thống thứ 46 nhậm chức vào 20.1.2021.

Ông Joe Biden nói rằng ông "thực sự mệt mỏi về cuộc chiến dài nhất" của Mỹ ở Afghanistan, nhưng cũng nói rằng cần phải "kết thúc chiến tranh một cách có trách nhiệm, theo cách vừa đảm bảo đề phòng trước các mối đe dọa đối với đất nước, vừa đảm bảo sẽ không bao giờ quay trở lại cuộc chiến".

Cùng với ông McConnell, một số thành viên đảng Cộng hòa cao cấp khác cũng bày tỏ quan ngại. Nghị sĩ đảng Cộng hòa Texas Mac Thornberry gọi động thái này là một "sai lầm", nói rằng việc cắt giảm quân số sẽ "cắt giảm các cuộc đàm phán" hiện đang được tiến hành nhằm mục đích chấm dứt chiến sự ở Afghanistan.

Còn Thượng nghị sĩ Ben Sasse, thuộc Ủy ban Tình báo Thượng viện, nói rằng đó là một "sự rút lui yếu ớt" và rằng nó "không có cơ sở trong thực tế và sẽ khiến thế giới trở thành một nơi nguy hiểm hơn".

Tổng thư ký NATO Jen Stoltenberg cho biết hôm 17.11 rằng, "cái giá phải trả cho việc rời đi quá sớm hoặc theo cách không phối hợp có thể rất cao". Trong một tuyên bố, ông Stoltenberg nói Afghanistan có nguy cơ một lần nữa trở thành cơ sở để các chiến binh quốc tế tổ chức các cuộc tấn công.

Trong khi đó, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chris Miller cho hay, động thái rút quân phản ánh chính sách của ông Donald Trump "đưa các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq kết thúc thành công và có trách nhiệm, đồng thời đưa các thành viên phục vụ dũng cảm về nhà".

Ông Miller không xác nhận kế hoạch rút quân có được Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tán thành hay không, nhưng nói rằng các chỉ huy quân đội đã đồng ý thực hiện.

Ông cho biết Mỹ đã đạt được mục tiêu là đánh bại các phần tử cực đoan và giúp "các đối tác và đồng minh địa phương đi đầu trong cuộc chiến".

Ông nói: “Chúng tôi sẽ bảo vệ con em mình khỏi gánh nặng và thiệt hại của chiến tranh vĩnh viễn, và chúng tôi sẽ tôn vinh những hy sinh vì hòa bình và ổn định ở Afghanistan, Iraq và trên toàn thế giới".

Ít nhất một chính trị gia Dân chủ ủng hộ động thái của Tổng thống Trump. Adam Smith - chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện - cho biết đây là "quyết định chính sách đúng đắn".

Ông Adam Smith viết trong một tuyên bố: "Mặc dù lịch sử xung đột trong khu vực rất phức tạp và có trước sự tham gia trực tiếp của chúng ta, nhưng sau gần 20 năm xung đột vũ trang, người Mỹ và người Afghanistan đều sẵn sàng cho bạo lực kết thúc".

df
Số lượng quân đội Mỹ ở nước ngoài từ năm 2008-2020. Kể từ khi ông Donald Trump vào Nhà Trắng, Mỹ đã rút đáng kể binh sĩ từ nước ngoài. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ/BBC

Quân Mỹ ở Afghanistan và Iraq làm gì?

Tại Iraq, quân số Mỹ sẽ bị cắt giảm từ 500 xuống còn 2.500 người, trong khi số quân nhân phục vụ ở Afghanistan sẽ giảm từ 4.500 xuống còn khoảng 2.500 người.

Không lâu sau thông báo, một số tên lửa đã được bắn vào Vùng Xanh ở Baghdad và rơi xuống gần đại sứ quán Mỹ. Đây là cuộc tấn công đầu tiên như vậy kể từ khi lực lượng dân quân Iraq có liên hệ với Iran đồng ý ngừng nhắm mục tiêu vào khu đại sứ quán vào tháng trước. Không có báo cáo về thương vong hoặc bất kỳ thiệt hại nào.

Lực lượng Mỹ đã có mặt ở Afghanistan từ năm 2001. Một liên minh do Mỹ dẫn đầu đã lật đổ Taliban vài tuần sau vụ khủng bố lịch sử 11.9.2001 vào Mỹ của al-Qaeda - tổ chức lúc đó có trụ sở tại Afghanistan.

Taliban đã tập hợp lại và trở thành lực lượng nổi dậy hoạt động vào năm 2018 ở hơn 2/3 lãnh thổ Afghanistan.

Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình lịch sử được Mỹ và Taliban ký kết vào tháng 2 năm nay.

Trong khi đó, hàng nghìn lực lượng Mỹ đang có mặt tại Iraq như một phần của liên minh quốc tế chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo IS.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Rộ đồn đoán mức phí “khủng” ông Trump phải trả cho luật sư

Khánh Minh |

Luật sư Rudy Giuliani được cho là đòi ông Donald Trump trả 20.000 USD mỗi ngày để đứng ra kiện cho tổng thống.

Cố vấn an ninh của ông Trump thừa nhận chiến thắng của ông Biden?

Khánh Minh |

Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump cam kết "chuyển giao chuyên nghiệp" cho chính quyền ông Joe Biden.

Ông Donald Trump lần đầu nói ông Joe Biden “thắng cử”

Khánh Minh |

Ông Donald Trump lần đầu tiên thừa nhận ông Joe Biden thắng cử tổng thống, nhưng cho rằng đối thủ thắng là nhờ gian lận.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Rộ đồn đoán mức phí “khủng” ông Trump phải trả cho luật sư

Khánh Minh |

Luật sư Rudy Giuliani được cho là đòi ông Donald Trump trả 20.000 USD mỗi ngày để đứng ra kiện cho tổng thống.

Cố vấn an ninh của ông Trump thừa nhận chiến thắng của ông Biden?

Khánh Minh |

Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump cam kết "chuyển giao chuyên nghiệp" cho chính quyền ông Joe Biden.

Ông Donald Trump lần đầu nói ông Joe Biden “thắng cử”

Khánh Minh |

Ông Donald Trump lần đầu tiên thừa nhận ông Joe Biden thắng cử tổng thống, nhưng cho rằng đối thủ thắng là nhờ gian lận.