Ông Trump phản ứng khi Tổng thống Putin nói thích ông Biden thắng cử

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông thích ông Joe Biden tái đắc cử tổng thống Mỹ hơn là ông Donald Trump.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay, ông rất vui khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu với phóng viên rằng thích ông Joe Biden đắc cử hơn trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024.

Ông Trump coi nhận xét này là bằng chứng cho thấy, ông sẽ cứng rắn hơn với các đối thủ của Mỹ so với tổng tư lệnh hiện tại.

RT đưa tin, phát biểu với những người ủng hộ ở Nam Carolina chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở bang này, cựu Tổng thống Donald Trump nói rằng, mặc dù ông “có quan hệ tốt” với Tổng thống Putin trong thời gian nắm quyền, nhưng nhà lãnh đạo Nga “không muốn có tôi” trong một nhiệm kỳ khác.

“Thực ra thì Tổng thống Putin của Nga vừa dành cho tôi một lời khen tuyệt vời. Ông ấy chỉ nói rằng, ông ấy muốn ông Joe Biden làm tổng thống hơn là Trump. Đó là một lời khen. Rất nhiều người nói 'ôi trời, tệ quá'. Nhưng không, đó là điều tốt” - ông Trump nói.

Nhận xét này được đưa ra ngay sau khi nhà báo Nga Pavel Zarubin hỏi ông Putin rằng, ông thích ai vào Nhà Trắng hơn. Mặc dù Tổng thống Putin lưu ý, Điện Kremlin sẽ sẵn sàng “làm việc với bất kỳ nhà lãnh đạo nào nhận được sự tin tưởng của người dân Mỹ”, nhưng ông Putin cũng cho biết, Tổng thống Biden là “một người giàu kinh nghiệm, dễ đoán hơn” và là “một chính trị gia kiểu cũ”.

Ông Trump nhiều lần tuyên bố sẽ có lập trường cứng rắn hơn đối với các đối thủ của Mỹ so với ông Biden, đổ lỗi cho “sự yếu kém” của tổng thống về cuộc xung đột ở Ukraina, cuộc tấn công ngày 7.10.2023 của Hamas vào Israel và cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây vào quân đội Mỹ đóng quân ở Jordan, cùng nhiều sự việc khác.

“Điều đó đáng ra không bao giờ xảy ra ở Ukraina. Đáng lẽ Nga không bao giờ tiến vào, không bao giờ xảy ra. Cuộc tấn công gần đây vào Israel cũng đáng ra không bao giờ xảy ra” - ông Trump nói tại tòa thị chính Fox News vào tháng trước, đồng thời tuyên bố ông sẽ đạt được “hòa bình thông qua sức mạnh”.

Khi còn nắm quyền ở Nhà Trắng, ông Trump thường xuyên tìm cách bác bỏ những cáo buộc của Đảng Dân chủ rằng, ông "mềm mỏng" với Mátxcơva, phần lớn xuất phát từ thuyết âm mưu "Russiagate" - trong đó cho rằng Điện Kremlin đã hợp tác với chiến dịch tranh cử của ông Trump để xoay chuyển cuộc bầu cử năm 2016.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào năm 2018, ông tuyên bố “chưa bao giờ có một tổng thống nào cứng rắn hơn (nhưng công bằng) đối với Trung Quốc hay Nga”, tiếp tục chỉ trích “tin giả” cho thấy những cáo buộc ngược lại.

Ông Biden và ông Trump đã theo đuổi các chính sách thù địch tương tự đối với Nga, cả hai đều áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt và đồng ý cung cấp vũ khí cho Ukraina. Tuy nhiên, với việc xung đột Nga - Ukraina leo thang trong thời gian ông Biden nắm quyền, mối quan hệ Mỹ - Nga rơi xuống mức thấp mới, thúc đẩy một chiến dịch trừng phạt chưa từng có nhằm làm tê liệt nền kinh tế Nga và gần như phá vỡ hoàn toàn về mặt ngoại giao.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump có thể đưa Ukraina đến bàn đàm phán với Nga

Song Minh |

Nếu đắc cử, ông Donald Trump được cho là có kế hoạch tận dụng viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraina để đưa nước này đến bàn đàm phán với Nga.

Tổng thống Putin tiết lộ người ưa thích hơn giữa ông Trump - Biden

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ làm việc với bất kỳ tổng thống Mỹ nào mà người dân bầu chọn, nhưng khi được hỏi ai sẽ tốt hơn cho nước Nga, ông Putin trả lời dứt khoát: Ông Biden.

Bình luận của ông Trump về Nga và NATO bị phản ứng dữ dội

Ngọc Vân |

Ông Donald Trump bị phản ứng dữ dội khi bình luận rằng, Washington có thể để một nước NATO chưa đóng phí thành viên tự bảo vệ mình trong trường hợp bị tấn công, nhằm dạy bài học về trách nhiệm tài chính.

Tình huống pháp lý vụ 4 thanh, thiếu niên đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị đâm tử vong

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 4 thanh thiếu niên đi xe máy tử vong, nhiều người đặt câu hỏi trách nhiệm của những người liên quan ra sao?

Sợ bị Nga bao vây, Ukraina rút quân khỏi thành phố trọng điểm ở Donbass

Ngọc Vân |

Tổng tư lệnh Aleksandr Syrsky ra lệnh cho lực lượng Ukraina rút khỏi Avdeevka - thành phố trọng điểm ở Donbass - đến “các tuyến thuận lợi hơn”.

Không khí lạnh sắp tác động, miền Bắc chuyển mưa rét diện rộng

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định, giữa tuần tới, một đợt không khí lạnh sẽ tràn về miền Bắc.

Cận cảnh bộ sưu tập xế cổ chục triệu đô từ Anh lăn bánh trên cung đường Tây Bắc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 16.2, đoàn xe cổ với sự góp mặt của các thương hiệu nổi tiếng như Bentley, Porsche, Mercedes, Fiat, Triumph, Volvo, Jaguar… đã nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, Điện Biên.

Điểm yếu của “Mai” - bộ phim 6 ngày thu 200 tỉ đồng của Trấn Thành

Bình An |

Tính đến sáng 17.2, “cơn bão” mang tên “Mai” của Trấn Thành đã cán mốc 267 tỉ đồng doanh thu phòng vé, sau gần 8 ngày ra rạp.

Ông Trump có thể đưa Ukraina đến bàn đàm phán với Nga

Song Minh |

Nếu đắc cử, ông Donald Trump được cho là có kế hoạch tận dụng viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraina để đưa nước này đến bàn đàm phán với Nga.

Tổng thống Putin tiết lộ người ưa thích hơn giữa ông Trump - Biden

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ làm việc với bất kỳ tổng thống Mỹ nào mà người dân bầu chọn, nhưng khi được hỏi ai sẽ tốt hơn cho nước Nga, ông Putin trả lời dứt khoát: Ông Biden.

Bình luận của ông Trump về Nga và NATO bị phản ứng dữ dội

Ngọc Vân |

Ông Donald Trump bị phản ứng dữ dội khi bình luận rằng, Washington có thể để một nước NATO chưa đóng phí thành viên tự bảo vệ mình trong trường hợp bị tấn công, nhằm dạy bài học về trách nhiệm tài chính.