Ông Trump phản bác tin “thiết quân luật để bầu cử lại”

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố, thông tin báo chí nói rằng ông định áp đặt thiết quân luật là tin giả.

Tổng thống Donald Trump chỉ trích các báo cáo cho biết ông đang cân nhắc áp đặt thiết quân luật là "tin giả", và gọi cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton là "một trong những người ngu ngốc nhất ở Washington", sau khi ông Bolton nhận xét ý tưởng này là "kinh khủng".

"Thiết quân luật = Tin tức giả mạo" - Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter, trước khi nhắm mục tiêu vào ông Bolton, một cựu thành viên trong chính quyền của ông, người đã trở thành nhân vật chỉ trích lớn tiếng đối với tổng thống đương nhiệm sau khi bị sa thải vào tháng 9 năm ngoái.

Các bài đăng của ông Donald Trump xuất hiện sau khi ông Bolton được CNN mời bình luận về ý tưởng của cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn, người tin rằng Mỹ đang trên bờ vực nội chiến và Tổng thống Donald Trump do đó sẽ có lý khi tuyên bố lệnh thiết quân luật và tiến hành một cuộc bầu cử tổng thống mới dưới sự giám sát của quân đội.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Bolton gọi đề xuất này là “kinh khủng, không thể tin được và gần như chắc chắn hoàn toàn không có tiền lệ”.

Cựu cố vấn Flynn và những người khác lập luận rằng, tiền lệ được đưa ra bởi Tổng thống Abraham Lincoln trong thời gian trước nội chiến Mỹ. Vào thời điểm đó, Tổng thống nghĩ rằng sự tồn tại của chính phủ liên bang đang bị đe dọa từ một cuộc nổi dậy ở miền Nam và đã thực hiện các biện pháp quyết liệt để bảo vệ, bao gồm cả việc cho phép quân đội thực hiện các vụ bắt giữ mà không cần buộc tội cụ thể.

Ông Flynn được cho là đã có cơ hội tranh luận quan điểm của mình trước Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp hôm 18.12 tại Nhà Trắng.

Cuộc họp, được tờ New York Times đưa tin lần đầu tiên dựa trên lời kể của “hai người đã tóm tắt về cuộc thảo luận”, có lúc trở nên gay gắt và leo thang thành những trận đấu khẩu giữa luật sư Sidney Powell, một đồng minh của Flynn và các cố vấn của ông Donald Trump. Các quan chức Nhà Trắng được cho là đã phản đối gợi ý rằng bà Powell được tổng thống ủy quyền điều tra hành vi gian lận bầu cử.

Chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden đã được cử tri đoàn chính thức xác nhận vào ngày 14.12 vừa qua.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump làm điều này cho mọi người Mỹ 1 tháng trước khi hết nhiệm kỳ

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump kêu gọi Quốc hội thông qua gói hỗ trợ kinh tế và để mọi người dân Mỹ nhận được nhiều tiền hơn so với lần cứu trợ trước.

Thượng viện không thể xác nhận 2 ứng viên Tổng thống Trump đề cử

Song Minh |

Thượng viện không thể xác nhận 2 ứng viên Tổng thống Donald Trump đề cử cho vị trí tổng thanh tra do có tới 12 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hoà vắng mặt hôm 19.12.

Ông Trump triệu tập cuộc họp nảy lửa, có bàn về thiết quân luật

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump triệu tập cuộc họp nảy lửa tại Phòng Bầu dục, trong đó bàn về việc thiết quân luật và chỉ định công tố viên đặc biệt.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ông Trump làm điều này cho mọi người Mỹ 1 tháng trước khi hết nhiệm kỳ

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump kêu gọi Quốc hội thông qua gói hỗ trợ kinh tế và để mọi người dân Mỹ nhận được nhiều tiền hơn so với lần cứu trợ trước.

Thượng viện không thể xác nhận 2 ứng viên Tổng thống Trump đề cử

Song Minh |

Thượng viện không thể xác nhận 2 ứng viên Tổng thống Donald Trump đề cử cho vị trí tổng thanh tra do có tới 12 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hoà vắng mặt hôm 19.12.

Ông Trump triệu tập cuộc họp nảy lửa, có bàn về thiết quân luật

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump triệu tập cuộc họp nảy lửa tại Phòng Bầu dục, trong đó bàn về việc thiết quân luật và chỉ định công tố viên đặc biệt.