Ông Trump nói về hối tiếc duy nhất trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump nói điều duy nhất ông hối tiếc trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung là không tăng thuế cao hơn.

Nhà Trắng hôm nay cho biết, ý của Tổng thống Donald Trump đã bị diễn giải sai khi ông nói rằng mình nghĩ lại về cuộc chiến thương mại đang diễn ra với Trung Quốc. Điều duy nhất ông Donald Trump hối tiếc là đã không đánh thuế cao hơn với hàng hoá Trung Quốc.

Trước đó, trong ngày 25.8, Tổng thống Donald Trump nói với báo giới rằng ông “nghĩ lại về mọi thứ”, sau khi được hỏi liệu ông có bảo lưu về cuộc chiến thương mại với Trung Quốc hay không. Tuy nhiên các phương tiện truyền thông đã diễn giải sai câu trả lời của ông, theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham.

“Tổng thống Donald Trump đã trả lời khẳng định rằng ông hối tiếc đã không tăng thuế quan cao hơn” - RT dẫn lời Thư ký báo chí Grisham viết trong một tuyên bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Pháp dự Hội nghị thượng đỉnh G7 - khai mạc tối 24.8 - một ngày sau khi đáp trả đợt thuế quan mới của Trung Quốc bằng thông báo sẽ tăng mức thuế hiện tại đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc trị giá 250 tỉ USD lên mức 30% từ mức 25% hiện thời, bắt đầu từ ngày 1.10 tới.

Đồng thời, ông Donald Trump cũng thông báo tăng thuế - vốn đã được lên kế hoạch - với hàng hoá còn lại trị giá 300 tỉ USD của Trung Quốc lên mức 15% từ mức 10%. Động thái này diễn ra vài giờ sau khi Trung Quốc công bố các mức thuế trả đũa mới nhất nhắm vào hàng hoá trị giá khoảng 75 tỉ USD của Mỹ.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc cảnh báo Mỹ sẽ gánh hậu quả vì "thương mại sai trái"

K.M |

Trung Quốc cảnh báo Mỹ về những hậu quả nếu Mỹ không chấm dứt "những hành động thương mại sai trái" sau khi Mỹ áp thêm thuế lên 550 tỉ USD hàng hoá Trung Quốc.

Ông Trump nổi giận tăng thuế 30% với 250 tỉ USD hàng Trung Quốc

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ nâng mức thuế hơn nữa với hàng nhập khẩu của Trung Quốc để đáp lại việc Bắc Kinh tuyên bố đánh thuế 75 tỉ USD với hàng Mỹ ngày 23.8.

Đòn thuế 75 tỉ USD Trung Quốc giáng trả Mỹ gồm những mặt hàng nào?

Thanh Hà |

Đậu nành, cà phê, và dầu thô nằm trong những mặt hàng trong đợt đánh thuế mới của Trung Quốc với hàng nhập khẩu Mỹ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ sẽ gánh hậu quả vì "thương mại sai trái"

K.M |

Trung Quốc cảnh báo Mỹ về những hậu quả nếu Mỹ không chấm dứt "những hành động thương mại sai trái" sau khi Mỹ áp thêm thuế lên 550 tỉ USD hàng hoá Trung Quốc.

Ông Trump nổi giận tăng thuế 30% với 250 tỉ USD hàng Trung Quốc

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ nâng mức thuế hơn nữa với hàng nhập khẩu của Trung Quốc để đáp lại việc Bắc Kinh tuyên bố đánh thuế 75 tỉ USD với hàng Mỹ ngày 23.8.

Đòn thuế 75 tỉ USD Trung Quốc giáng trả Mỹ gồm những mặt hàng nào?

Thanh Hà |

Đậu nành, cà phê, và dầu thô nằm trong những mặt hàng trong đợt đánh thuế mới của Trung Quốc với hàng nhập khẩu Mỹ.