Ông Trump nói có thể giải quyết xung đột Nga-Ukraina trong 24 giờ

Song Minh |

Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết, ông có thể giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraina "trong 24 giờ", khi phát biểu tại buổi khai mạc chiến dịch tranh cử tổng thống hôm 28.1.

"Họ nghĩ tính cách của tôi là gây chiến. Nhưng thực tế thì ngược lại. Tính cách của tôi đã giúp tránh khỏi chiến tranh. Và tôi đã nói với các bạn trước đây, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với Nga. Ông Putin sẽ không bao giờ bước vào xung đột Nga-Ukraina. Và thậm chí bây giờ, tôi có thể giải quyết vấn đề đó trong 24 giờ. Những gì đã xảy ra thật kinh khủng. Những thành phố đó giờ đã bị phá hủy" - tờ Bellingham Herald dẫn lời ông Trump phát biểu trước đám đông ở Salem, New Hampshire hôm 28.1.

Ông Trump nhấn mạnh, nếu ông là tổng thống, thì "không có khả năng chiến tranh sẽ xảy ra".

Theo Bloomberg, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công mới trong một hoặc hai tháng tới vào Ukraina, sau khi Ukraina nhận thêm vũ khí quân sự từ phương Tây.

Ngày 25.1, Tổng thống Joe Biden tuyên bố, Mỹ sẽ cung cấp cho quân đội của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky 31 xe tăng chiến đấu M1 Abrams. Trong khi đó, Đức cũng tuyên bố sẽ gửi xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Ukraina để giúp quốc gia này chống lại lực lượng Nga.

Sau thông báo của ông Biden, các quan chức Nga đã lên tiếng chỉ trích Mỹ. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, đây là "một sự khiêu khích trắng trợn khác chống lại Liên bang Nga", trong khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, Abrams và các xe tăng phương Tây khác "sẽ bị đốt cháy giống như tất cả những vũ khí khác".

Nhà phân tích chính trị và giáo sư Đại học Dillard, Robert Collins, nói với Newsweek rằng "cựu Tổng thống Trump luôn tuyên bố ông có thể dễ dàng giải quyết bất kỳ vấn đề nào đang tồn tại, mặc dù hồ sơ cho thấy ông có những vấn đề riêng mà ông không thể giải quyết khi còn đương chức".

"Những tuyên bố của ông ấy sẽ không ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại cũng như hình ảnh của Tổng thống Biden hay nước Mỹ bên ngoài đất nước. Dữ liệu thăm dò ý kiến cho thấy phần còn lại của thế giới có quan điểm tiêu cực về ông Trump".

Cựu Tổng thống Donald Trump khởi động chiến dịch tranh cử ở New Hampshire hôm 28.1.2023. Ảnh: AFP
Cựu Tổng thống Donald Trump khởi động chiến dịch tranh cử ở New Hampshire hôm 28.1.2023. Ảnh: AFP

Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết, ông cam kết giành lại Nhà Trắng hơn bao giờ hết khi lần đầu tiên tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ 2024 kể từ khi tuyên bố chạy đua lần ba vào tháng 11 năm ngoái.

Xuất hiện tại New Hampshire trước chặng dừng chân thứ hai ở Nam Carolina, cựu Tổng thống Trump bày tỏ “tức giận hơn” về hướng đi của đất nước và cam kết sẽ quay trở lại tiểu bang này rất nhiều lần nữa.

“Chúng tôi đang bắt đầu ngay tại đây với tư cách là một ứng cử viên cho chức tổng thống” - CNN dẫn lời ông Trump nói với các thành viên Đảng Cộng hòa của New Hampshire hôm 28.1.

Ban vận động tranh cử của ông Trump đã gửi một email gây quỹ tuyên bố rằng “không có ứng cử viên nào khác làm việc sớm như vậy để giành được mọi phiếu bầu cuối cùng” và tự giới thiệu mình là “ứng cử viên tổng thống đầu tiên của Đảng Cộng hòa vận động tranh cử ở hai bang sơ bộ đầu tiên”.

Tại New Hampshire, ông Trump thông báo, Chủ tịch Đảng Cộng hòa sắp mãn nhiệm Stephen Stepanek sẽ được bổ sung vào chiến dịch tranh cử của ông với tư cách cố vấn cấp cao.

Trong khi đó, cùng ngày 28.1, các trợ lý và đồng minh của ông Trump đã có mặt tại điểm dừng thứ hai ở Columbia, Nam Carolina, bao gồm các cố vấn cấp cao Brian Jack và Chris LaCivita và cựu giám đốc truyền thông xã hội của Nhà Trắng Dan Scavino.

Ông Trump đã thắng ở Nam Carolina trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2016 và hy vọng sẽ đạt được một lần nữa trong lần này. Tuy nhiên, đối thủ tiềm năng chính của ông Trump - Thống đốc Florida Ron DeSantis - là đối thủ nặng ký không dễ vượt qua.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đằng sau làn sóng từ chức của các quan chức cao cấp Ukraina

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky công bố những thay đổi lớn về nhân sự trong chính phủ trong bài phát biểu qua video hôm 23.1.

Khác biệt giữa vụ tài liệu mật của ông Biden và ông Trump

Song Minh |

Tổng chưởng lý Mỹ Merrick Garland đã chỉ định hai cố vấn đặc biệt khác nhau để điều tra độc lập việc xử lý các tài liệu mật của Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump.

Ông Trump ám chỉ rời Đảng Cộng hòa để tranh cử tổng thống Mỹ 2024

Khánh Minh |

Ông Donald Trump ám chỉ sẽ rời Đảng Cộng hòa nếu đảng này không ủng hộ ông trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Đằng sau làn sóng từ chức của các quan chức cao cấp Ukraina

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky công bố những thay đổi lớn về nhân sự trong chính phủ trong bài phát biểu qua video hôm 23.1.

Khác biệt giữa vụ tài liệu mật của ông Biden và ông Trump

Song Minh |

Tổng chưởng lý Mỹ Merrick Garland đã chỉ định hai cố vấn đặc biệt khác nhau để điều tra độc lập việc xử lý các tài liệu mật của Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump.

Ông Trump ám chỉ rời Đảng Cộng hòa để tranh cử tổng thống Mỹ 2024

Khánh Minh |

Ông Donald Trump ám chỉ sẽ rời Đảng Cộng hòa nếu đảng này không ủng hộ ông trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.