Ông Trump: Mỹ thừa tiền tăng cường hạt nhân đến khi Nga-Trung "giác ngộ"

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump dọa nâng cấp kho vũ khí hạt nhân cho đến khi Nga và Trung Quốc quay lại lối suy nghĩ hành động hợp lý.

Ông Donald Trump cho biết, những lời lẽ của ông hướng trực tiếp đến Mátxcơva và Bắc Kinh khi Mỹ chuẩn bị đơn phương rời khỏi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INF. Tổng thống Mỹ ngụ ý Trung Quốc nên là một phần của bất kỳ hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân mới nào.

"Nga không tôn trọng hiệp ước, cả về tinh thần và thực tế" - RT dẫn lời ông Donald Trump phát biểu với phóng viên bên ngoài Nhà Trắng hôm 22.10, trước khi đi vận động ở Texas. "Cho đến khi họ quay lại lối nghĩ đúng đắn, chúng tôi sẽ tăng cường kho vũ khí hạt nhân của mình" - ông Donald Trump nói.

"Khi nào họ làm được như vậy, chúng tôi sẽ dừng lại. Không chỉ dừng lại, chúng tôi sẽ cắt giảm, đó là điều mà tôi muốn làm" - ông Donald Trump nói.

Khi được hỏi liệu đây có phải là lời đe dọa hay không, ông Donald Trump khẳng định có. "Đó là lời đe dọa với bất cứ ai, kể cả Trung Quốc, kể cả Nga".

"Mỹ có nhiều tiền hơn bất cứ ai" - ông Donald Trump bổ sung, ám chỉ rằng một cuộc chạy đua vũ trang không thể là gánh nặng với Mỹ. "Không thể chơi trò đó với tôi".

Hiệp ước INF được Tổng thống Ronald Reagan ký với nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev năm 1987 và có hiệu lực từ tháng 6.1998. INF được xem là một thành tựu lớn của thời kỳ Chiến tranh Lạnh, giúp giải tỏa lo ngại hạt nhân ở Châu Âu.

Nếu Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi INF, thì Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) - hết hạn vào năm 2021 - cũng có nguy cơ bị Mỹ xem xét lại.

Trong những năm qua, Mátxcơva và Washington nhiều lần cáo buộc lẫn nhau vi phạm INF. Mỹ cáo buộc Nga phát triển tên lửa bị cấm theo INF, còn Nga chỉ ra rằng hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ triển khai ở Đông Âu thực chất có thể được sử dụng để phóng tên lửa hành trình tầm trung. Những hệ thống này được triển khai sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (ABM) vào năm 2002.

Trong cuộc họp báo ngẫu hứng, Tổng thống Donald Trump ngụ ý rằng Trung Quốc nên là một phần của bất kỳ hiệp ước kiểm soát vũ khí mới nào. Ông Donald Trump không nói rõ chính quyền Washington có ý định đạt được mục tiêu này như thế nào, do mối quan hệ tồi tệ giữa Mỹ và Trung Quốc vì cuộc chiến thương mại và căng thẳng quân sự.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Hệ lụy nguy hiểm từ "hội chứng rút lui" khỏi các hiệp ước quốc tế của Tổng thống Trump

Hạ Anh |

Việc tuyên bố sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân trọng yếu ký từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh của Tổng thống Donald Trump đang gây bất ổn cho an ninh toàn cầu, dù mục tiêu của ông là đàm phán một thỏa thuận "tốt hơn" với các bên khác như Trung Quốc.

Nga phản ứng dữ dội trước việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF

Vân Anh |

Nga coi tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INF giữa hai nước là hành động tiếp tục tống tiền.

Trung Quốc lo là nạn nhân khi Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân với Nga

Vân Anh |

Giới chuyên gia Trung Quốc cho rằng kế hoạch rút Mỹ khỏi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INF với Nga không chỉ là tấn công vào cựu thù thời Chiến tranh Lạnh, mà còn có khả năng nhằm mục tiêu vào Bắc Kinh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hệ lụy nguy hiểm từ "hội chứng rút lui" khỏi các hiệp ước quốc tế của Tổng thống Trump

Hạ Anh |

Việc tuyên bố sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân trọng yếu ký từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh của Tổng thống Donald Trump đang gây bất ổn cho an ninh toàn cầu, dù mục tiêu của ông là đàm phán một thỏa thuận "tốt hơn" với các bên khác như Trung Quốc.

Nga phản ứng dữ dội trước việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF

Vân Anh |

Nga coi tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INF giữa hai nước là hành động tiếp tục tống tiền.

Trung Quốc lo là nạn nhân khi Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân với Nga

Vân Anh |

Giới chuyên gia Trung Quốc cho rằng kế hoạch rút Mỹ khỏi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INF với Nga không chỉ là tấn công vào cựu thù thời Chiến tranh Lạnh, mà còn có khả năng nhằm mục tiêu vào Bắc Kinh.