Ông Trump liên tiếp dẫn đầu thăm dò về ứng viên tổng thống Mỹ 2024

Ngọc Vân |

Ông Donald Trump một lần nữa trở thành ứng viên yêu thích nhất cho vị trí tổng thống Mỹ vào năm 2024.

Tại Hội nghị hành động chính trị bảo thủ (CPAC) ở Texas (Mỹ) ngày 5.8, cựu Tổng thống Donald Trump đã giành chiến thắng áp đảo trong một cuộc thăm dò ý kiến ​​không chính thức của những người tham dự, trở thành ứng cử viên Đảng Cộng hòa được ưa thích nhất cho vị trí tổng thống Mỹ vào năm 2024.

CNN dẫn lời Jim McLaughlin, người tiến hành cuộc thăm dò cho ông Donald Trump, nói: “Ông ấy được yêu thích hơn bao giờ hết”.

McLaughlin công bố kết quả từ sân khấu chính của CPAC Texas khoảng hai giờ trước khi ông Trump xuất hiện theo lịch trình. Trong số những người tham dự đã bỏ phiếu, 69% nói thích ông Trump trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hoà, 24% thích Thống đốc Đảng Cộng hòa bang Florida, ông Ron DeSantis.

Khi được hỏi sẽ thích ai hơn nếu ông Donald Trump không tranh cử tổng thống, 65% nói thích ông DeSantis, 8% nói sẽ ủng hộ Donald Trump Jr, con trai ông Donald Trump.

Cuộc thăm dò không chính thức nói trên không phải là một cuộc khảo sát khoa học, với một nhóm chỉ giới hạn trong những người tham dự CPAC và không đại diện cho các cử tri Đảng Cộng hoà rộng lớn hơn.

Kết quả mới nhất cũng tương tự như các cuộc thăm dò không chính thức tại các CPAC trước đây kể từ khi ông Trump rời nhiệm sở. Điều này cho thấy cựu Tổng thống Mỹ vẫn giành được sự ủng hộ của các nhà hoạt động bảo thủ, trong khi Thống đốc DeSantis là lựa chọn thay thế yêu thích.

Hồi tháng 2, ông Trump đã giành chiến thắng trong một cuộc thăm dò không chính thức khác ở CPAC ở Orlando, Florida, với 59% phiếu bầu. Ông DeSantis đứng thứ hai trong cuộc thăm dò đó với 28% phiếu bầu, và cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo đứng thứ ba với 2% phiếu bầu.

Trong một cuộc thăm dò không chính thức của CPAC vào tháng 7.2021, ông Trump dẫn đầu với sự ủng hộ từ 70% người tham dự hội nghị, so với 21% người đã chọn ông DeSantis vào năm ngoái.

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí New York vào tháng trước, ông Trump cho biết vẫn đang quyết định thời điểm công bố chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ 2024, chứ không phải liệu có nên công bố hay không.

Thống đốc DeSantis cũng được coi là một ứng cử viên cho đề cử tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hoà.

Theo kết quả thăm dò chính thức của tờ New York Times và Đại học Siena College ở New York công bố hôm 11.7, có tới 64% cử tri Đảng Dân chủ được hỏi cho biết, họ không muốn ông Joe Biden đại diện cho đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024. Chỉ có 26% cử tri Đảng Dân chủ cho biết vẫn sẽ ủng hộ ông Biden tái tranh cử.

Khi được hỏi tại sao lại ủng hộ một ứng cử viên mới, 33% cử tri Đảng Dân chủ cho biết, tuổi tác của ông Biden là lý do chính, 32% nói rằng do hiệu suất công việc kém, 12% chỉ đơn giản là thích một ứng viên mới và 10% cho rằng, ông Biden không đủ cấp tiến.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ tỉ lệ ủng hộ ông Biden-Trump tái tranh cử tổng thống

Khánh Minh |

64% cử tri Đảng Dân chủ được hỏi không muốn ông Joe Biden đại diện cho đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, nhưng cho rằng, ông Biden vẫn có thể thắng ông Donald Trump nếu hai người tái đấu.

Ông Donald Trump có thể sớm công bố quyết định quan trọng

Song Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là có thể thông báo quyết định tái tranh cử trong tháng này.

Dự đoán bất ngờ kết quả tái tranh cử tổng thống Trump-Biden tiềm năng

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn đầu 5 điểm so với Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tiềm năng năm 2024.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiết lộ tỉ lệ ủng hộ ông Biden-Trump tái tranh cử tổng thống

Khánh Minh |

64% cử tri Đảng Dân chủ được hỏi không muốn ông Joe Biden đại diện cho đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, nhưng cho rằng, ông Biden vẫn có thể thắng ông Donald Trump nếu hai người tái đấu.

Ông Donald Trump có thể sớm công bố quyết định quan trọng

Song Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là có thể thông báo quyết định tái tranh cử trong tháng này.

Dự đoán bất ngờ kết quả tái tranh cử tổng thống Trump-Biden tiềm năng

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn đầu 5 điểm so với Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tiềm năng năm 2024.