Ông Trump lệnh cho ByteDance Trung Quốc bán TikTok ở Mỹ trong 90 ngày

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho chủ sở hữu Trung Quốc của ứng dụng TikTok phải bán tài sản ở Mỹ trong vòng 90 ngày.

Quyết định của ông Trump được đưa ra sau cuộc điều tra của Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) - cơ quan xem xét các thương vụ mua lại các các hoạt động kinh doanh ở Mỹ của các nhà đầu tư nước ngoài, theo Bloomberg. ByteDance đã mua ứng dụng Musical.ly năm 2017 và hợp nhất ứng dụng này với TikTok.

Tổng thống Trump nêu trong lệnh ban hành tối 14.8, có thời hạn thực hiện trong 90 ngày, rằng ByteDance "có thể thực hiện hành động đe dọa làm suy yếu an ninh quốc gia của Mỹ".

Tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết: "CFIUS đã xem xét toàn diện vụ việc và nhất trí đề xuất hành động này với tổng thống để bảo vệ người dùng Mỹ khỏi bị khai thác dữ liệu cá nhân".

Hồi đầu tháng 8, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh đe dọa trừng phạt bất kỳ công ty hoặc công dân Mỹ nào thực hiện giao dịch với TikTok. Sắc lệnh này sẽ có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Tập đoàn Microsoft đang tìm hiểu việc mua lại các hoạt động của TikTok tại Mỹ và có khả năng có những người mua tiềm năng khác.

Việc thoái vốn của ByteDance khỏi TikTok cũng có thể dẫn tới thách thức về mặt kỹ thuật vì sẽ yêu cầu viết lại các mã code và thuật toán làm nền tảng cho ứng dụng này.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump ký sắc lệnh cấm giao dịch với công ty mẹ của TikTok

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump chính thức ký sắc lệnh cấm TikTok tại Mỹ khi gia tăng sức ép để mua lại hoạt động của ứng dụng này tại Mỹ.

Tổng thống Trump muốn Mỹ được chia tiền từ thương vụ TikTok

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump nói rằng, bất kỳ thỏa thuận nào về bán TikTok sẽ phải bao gồm một số tiền đáng kể cho Bộ Tài chính Mỹ.

ByteDance Trung Quốc chấp nhận thoái vốn hoàn toàn để cứu TikTok

Khánh Minh |

Công ty ByteDance của Trung Quốc chấp nhận thoái vốn hoàn toàn khỏi TikTok để cứu ứng dụng này tại Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump doạ cấm TikTok.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng thống Trump ký sắc lệnh cấm giao dịch với công ty mẹ của TikTok

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump chính thức ký sắc lệnh cấm TikTok tại Mỹ khi gia tăng sức ép để mua lại hoạt động của ứng dụng này tại Mỹ.

Tổng thống Trump muốn Mỹ được chia tiền từ thương vụ TikTok

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump nói rằng, bất kỳ thỏa thuận nào về bán TikTok sẽ phải bao gồm một số tiền đáng kể cho Bộ Tài chính Mỹ.

ByteDance Trung Quốc chấp nhận thoái vốn hoàn toàn để cứu TikTok

Khánh Minh |

Công ty ByteDance của Trung Quốc chấp nhận thoái vốn hoàn toàn khỏi TikTok để cứu ứng dụng này tại Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump doạ cấm TikTok.