Phát biểu trước các phóng viên tại Mar-a-Lago, một trong những khu nghỉ dưỡng của ông tại Florida, Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên đưa ra phát ngôn về quyết định giết chết Soleimani, nhân vật chính trị quyền lực thứ hai của Iran.
Đáp trả những chỉ trích từ Đảng Dân chủ cho rằng động thái của ông Trump đã đẩy nước Mỹ đến gần hơn với một cuộc xung đột quân sự với Iran, ông Trump nói: “Chúng tôi hành động để ngăn chặn 1 cuộc chiến tranh. Chúng tôi không hành động để châm ngòi 1 cuộc chiến”.
Ông cũng cho rằng, nước Mỹ “không tìm cách thay đổi chế độ” ở Iran và hành động không kích tiêu diệt Soleimani nhằm mục đích phòng vệ.
“Quân đội Mỹ đã thực hiện thành công cuộc một không kích chính xác hoàn hảo tiêu diệt kẻ khủng bố số 1 thế giới”. Ông Trump nói Soleimani đã “lên kế hoạch cho các cuộc tấn công nham hiểm và xấu xa nhằm vào các nhà ngoại giao và quân nhân Mỹ. Nhưng chúng tôi đã bắt bài và tiêu diệt được ông ta”.
Theo Reuters, vài giờ sau khi cuộc không kích diễn ra, Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad kêu gọi các công dân Mỹ ngay lập tức rời khỏi Iraq. Khách du lịch và các công dân Mỹ làm việc cho các công ty dầu khí nước ngoài tại miền nam Iraq đã bắt đầu rời đi vào ngày hôm qua 3.1.
Lầu Năm góc tuyên bố bổ sung thêm 3.500 lính Mỹ tới Trung Đông để tăng cường lực lượng.
Trong một diễn biến khác, ngày 3.1, Truyền hình quốc gia Iran phát tuyên bố của Tổng thống Iran về cái chết của tướng Qassem Soleimani trong cuộc không kích tại Iraq: “Hành động tử vì đạo của Soleimani sẽ khiến Iran thêm quyết tâm chống lại chủ nghĩa bành trướng của Mỹ và bảo vệ các giá trị của người Hồi giáo. Chắc chắn, Iran và các quốc gia tìm kiếm tự do khác trong khu vực sẽ trả thù”.