Ông Trump làm điều này cho mọi người Mỹ 1 tháng trước khi hết nhiệm kỳ

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump kêu gọi Quốc hội thông qua gói hỗ trợ kinh tế và để mọi người dân Mỹ nhận được nhiều tiền hơn so với lần cứu trợ trước.

Tổng thống Donald Trump kêu gọi các nhà lập pháp thông qua dự luật kích thích kinh tế trong một tweet vào tối 19.12. Ông cũng kêu gọi để người Mỹ nhận nhiều tiền hơn trong đợt kích cầu mới nhất.

"Tại sao Quốc hội không ban hành dự luật kích thích cho người dân của chúng ta? Đó không phải lỗi của họ. Hãy hoàn tất và cung cấp cho họ nhiều tiền hơn bằng hình thức thanh toán trực tiếp" - Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter.

Trước khi ông Donald Trump đăng tweet, lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer nói với các phóng viên rằng, cả hai viện của Quốc hội có thể bỏ phiếu về gói kích thích 900 tỉ USD sớm nhất là vào ngày 20.12 (giờ địa phương), khi các nhà lập pháp đã đạt được thỏa thuận.

Gói này dự kiến ​​sẽ bao gồm khoản séc 600 USD cho hầu hết người Mỹ, tương tự như 1.200 USD đã được phân phát vào đầu năm nay trong vòng đầu tiên của gói hỗ trợ kinh tế liên quan đến đại dịch COVID-19.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cho biết ông muốn các khoản thanh toán "ít nhất" là 1.200 USD và có thể lên đến 2.000 USD - tờ The Washington Post đưa tin.

Theo tờ Business Insider, các trợ lý Nhà Trắng được cho là đã thuyết phục Tổng thống Trump không yêu cầu khoản chi trực tiếp 2.000 USD cho người Mỹ, vì lo ngại điều đó có thể làm gián đoạn các cuộc đàm phán giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa.

Tổng thống Donald Trump cũng chỉ ra trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào tuần trước rằng, ông muốn chi cho người dân các khoản tiền kích thích "nhiều hơn những gì họ đang bàn thảo”.

Các nhà lập pháp ở cả hai bên đã kêu gọi các khoản thanh toán trực tiếp lớn hơn. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, một người độc lập và Thượng nghị sĩ Josh Hawley, một thành viên đảng Cộng hòa, thúc đẩy chi tấm séc 1.200 USD.

Các đảng viên đảng Dân chủ cấp tiến thậm chí còn kêu gọi chi nhiều hơn, chẳng hạn một nhóm 17 đại diện kêu gọi các nhà lãnh đạo quốc hội đưa ngân phiếu 2.000 USD vào gói cứu trợ tiếp theo.

Hôm 18.12, Hạ nghị sĩ Ayanna Pressley đã chỉ trích chi phiếu 600 USD, gọi chúng là "chi phiếu sinh tồn". Trong một cuộc phỏng vấn trên MSNBC, bà Pressley nói "600 USD thậm chí không đủ trả một tháng tiền thuê nhà."

Ngoài chi phiếu nói trên, gói cứu trợ COVID-19 mới nhất dự kiến ​​sẽ bao gồm 300 USD trợ cấp thất nghiệp liên bang, quỹ phân phối vaccine và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden hợp tác với Mexico, đảo ngược chính sách của ông Trump

Khánh Minh |

Đảo ngược chính sách của ông Donald Trump, Tổng thống đắc cử Joe Biden cam kết hợp tác với Mexico về vấn đề di cư.

Vì sao chỉ 6 bộ trưởng trụ vững suốt nhiệm kỳ của ông Trump?

Ngọc Vân |

Trong 4 năm nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump chỉ có 6 bộ trưởng không bị sa thải và phục vụ từ đầu đến cuối.

Ông Trump triệu tập cuộc họp nảy lửa, có bàn về thiết quân luật

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump triệu tập cuộc họp nảy lửa tại Phòng Bầu dục, trong đó bàn về việc thiết quân luật và chỉ định công tố viên đặc biệt.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Ông Biden hợp tác với Mexico, đảo ngược chính sách của ông Trump

Khánh Minh |

Đảo ngược chính sách của ông Donald Trump, Tổng thống đắc cử Joe Biden cam kết hợp tác với Mexico về vấn đề di cư.

Vì sao chỉ 6 bộ trưởng trụ vững suốt nhiệm kỳ của ông Trump?

Ngọc Vân |

Trong 4 năm nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump chỉ có 6 bộ trưởng không bị sa thải và phục vụ từ đầu đến cuối.

Ông Trump triệu tập cuộc họp nảy lửa, có bàn về thiết quân luật

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump triệu tập cuộc họp nảy lửa tại Phòng Bầu dục, trong đó bàn về việc thiết quân luật và chỉ định công tố viên đặc biệt.