Ông Trump kêu gọi người Mỹ và Big Tech giúp chuyển giao quyền lực hòa bình

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump kêu gọi "tất cả người dân Mỹ" giúp "làm dịu căng thẳng và giữ bình tĩnh" cũng như yêu cầu Big Tech (các tập đoàn công nghệ lớn) tham gia vào nỗ lực này.

Tổng thống Donald Trump nêu trong thông cáo gửi Fox News ngày 13.1: "Vì có các báo cáo về nhiều cuộc biểu tình hơn, tôi kêu gọi không bạo lực, không phạm luật và không phá hoại dưới bất kỳ hình thức nào".

Ông Donald Trump nhấn mạnh: "Đó không phải là điều tôi đại diện và cũng không phải là điều mà nước Mỹ đại diện. Tôi kêu gọi tất cả người dân Mỹ giúp làm dịu căng thẳng và giữ bình tĩnh hơn. Xin cảm ơn".

Một cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump chia sẻ rằng: "Tổng thống Trump đang kêu gọi tất cả người dân Mỹ tham gia với ông ấy để đảm bảo có một quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình và có trật tự vào tuần tới".

Cố vấn của ông Trump nói thêm: "Tổng thống Trump cũng đang yêu cầu các công ty Big Tech tham gia với ông ấy trong nỗ lực này".

"Đây là thời điểm quan trọng trong lịch sử đất nước chúng ta và chắc chắn tất cả chúng ta có thể cùng nhau đưa ra thông điệp quan trọng này và không tiếp tục cuộc chơi chính trị đảng phái" - cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh.

Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ chính thức nhậm chức tổng thống Mỹ thứ 46 vào ngày 20.1 tới. Tuần trước, ông Donald Trump đã thông báo sẽ không dự lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ vào ngày 20.1.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump "lên án dứt khoát" vụ hỗn loạn ở tòa Quốc hội Mỹ

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh, "không có người ủng hộ thực sự nào" có thể đe dọa bạo lực trong bài phát biểu mới nhất sau cuộc bỏ phiếu của Hạ viện Mỹ.

Ông Trump thông tin về kế hoạch cho lễ nhậm chức của ông Biden

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump sẽ không dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Ông Trump cam kết chuyển giao quyền lực "một cách trật tự" cho ông Biden

Phương Linh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ chuyển giao quyền lực ''một cách trật tự'' cho ông Joe Biden.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng thống Trump "lên án dứt khoát" vụ hỗn loạn ở tòa Quốc hội Mỹ

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh, "không có người ủng hộ thực sự nào" có thể đe dọa bạo lực trong bài phát biểu mới nhất sau cuộc bỏ phiếu của Hạ viện Mỹ.

Ông Trump thông tin về kế hoạch cho lễ nhậm chức của ông Biden

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump sẽ không dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Ông Trump cam kết chuyển giao quyền lực "một cách trật tự" cho ông Biden

Phương Linh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ chuyển giao quyền lực ''một cách trật tự'' cho ông Joe Biden.