Ông Trump huỷ cuộc gặp Thủ tướng Đan Mạch vì bị từ chối mua Greenland

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump huỷ cuộc gặp với Thủ tướng Đan Mạch sau khi bà dứt khoát từ chối bán  đảo Greenland cho Mỹ.

“Đan Mạch là một quốc gia rất đặc biệt với những con người đáng kinh ngạc, nhưng dựa trên những bình luận của Thủ tướng Mette Frederiksen rằng bà sẽ không thảo luận về việc bán Greenland, tôi sẽ hoãn cuộc gặp trong 2 tuần nữa của chúng tôi sang một dịp khác” - Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter.

“Bà Thủ tướng đã có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí và nỗ lực cho cả Mỹ và Đan Mạch bằng việc nói thẳng như vậy. Tôi cảm ơn bà ấy vì điều đó và mong được tái lập cuộc gặp vào một thời điểm nào đó trong tương lai”.

Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần đề cập đến việc Mỹ mua lãnh thổ tự trị Greenland của Đan Mạch và văn phòng cố vấn của Nhà Trắng đang xem xét khả năng này.

Đảo Greenland - lãnh thổ tự trị của Đan Mạch từ năm 1979 - là nơi đặt căn cứ không quân Thule, căn cứ cực bắc của quân đội Mỹ, nằm trên Vòng Bắc Cực 1.200km và được xây dựng vào năm 1951.

Radar và các trạm nghe ở căn cứ này có hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo và có khả năng vươn xa hàng nghìn kilomet vào lãnh thổ Nga.

"Greenland không để bán và ý tưởng bán nó cho Mỹ là vô lý", Thủ tướng Đan Mạch phát biểu hôm 18.8, sau khi cố vấn kinh tế của ông Donald Trump xác nhận Mỹ quan tâm tới việc mua hòn đảo lớn nhất thế giới.

Theo kế hoạch, ông Donald Trump dự kiến tới Copenhagen vào đầu tháng 9, và Bắc Cực sẽ là nội dung trong chương trình nghị sự trong các cuộc gặp của ông với Thủ tướng Frederiksen và Thủ hiến Greenland Kim Kielsen.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Đan Mạch phản ứng về ý tưởng mua Greenland của ông Donald Trump

Hải Anh |

Greenland không để bán và ý tưởng bán nó cho Mỹ là vô lý, Thủ tướng Đan Mạch phát biểu hôm Chủ nhật (18.8) sau khi cố vấn kinh tế của ông Donald Trump xác nhận Mỹ quan tâm tới việc mua hòn đảo lớn nhất thế giới.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sốc về việc làm ăn của Mỹ với Huawei

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu hôm chủ nhật (18.8) rằng ông không muốn Mỹ kinh doanh với Huawei cho dù chính quyền của ông đang cân nhắc liệu có nên gia hạn thời gian hoãn lại cho công ty của Trung Quốc không. 

Tổng thống Donald Trump muốn mua lãnh thổ tự trị Greenland của Đan Mạch

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần đề cập đến việc mua lãnh thổ tự trị Greenland của Đan Mạch và văn phòng cố vấn của Nhà Trắng đang xem xét khả năng này.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Đan Mạch phản ứng về ý tưởng mua Greenland của ông Donald Trump

Hải Anh |

Greenland không để bán và ý tưởng bán nó cho Mỹ là vô lý, Thủ tướng Đan Mạch phát biểu hôm Chủ nhật (18.8) sau khi cố vấn kinh tế của ông Donald Trump xác nhận Mỹ quan tâm tới việc mua hòn đảo lớn nhất thế giới.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sốc về việc làm ăn của Mỹ với Huawei

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu hôm chủ nhật (18.8) rằng ông không muốn Mỹ kinh doanh với Huawei cho dù chính quyền của ông đang cân nhắc liệu có nên gia hạn thời gian hoãn lại cho công ty của Trung Quốc không. 

Tổng thống Donald Trump muốn mua lãnh thổ tự trị Greenland của Đan Mạch

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần đề cập đến việc mua lãnh thổ tự trị Greenland của Đan Mạch và văn phòng cố vấn của Nhà Trắng đang xem xét khả năng này.