Ông Trump hứa hợp sức giúp Đảng Cộng hòa giành được Hạ viện

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Donald Trump đã gặp lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy để bàn thảo cùng nhau hợp sức giúp Đảng Cộng hòa giành được Hạ viện vào năm 2022.

Theo Fox News, ngày 28.1, lãnh đạo Đảng Cộng hòa Kevin McCarthy đã đến gặp ông Donald Trump tại dinh thự riêng ở Mar-a-lago, Florida. Cuộc gặp của hai người diễn ra "rất tốt đẹp và thân mật", trong đó ông McCarthy hoan nghênh sự ủng hộ của ông Trump để hậu thuẫn các ứng cử viên Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022.

"Cựu Tổng thống Donald Trump đã đồng ý làm việc với lãnh đạo McCarthy để giúp Đảng Cộng hòa chiếm đa số trong Hạ viện. Họ đã làm việc rất tốt cùng nhau trong cuộc bầu cử vừa qua và giành được ít nhất 15 ghế khi hầu hết dự đoán là ngược lại. Họ sẽ làm như vậy một lần nữa, và công việc đã bắt đầu" - tuyên bố từ tổ chức Save America PAC có liên kết với ông Trump cho hay.

Ông McCarthy tweet sau cuộc gặp: "Thống nhất và sẵn sàng chiến thắng vào năm 2022".

Ông McCarthy hoan nghênh cam kết của ông Trump trong việc giúp bầu cử các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện Mỹ. "Vì lợi ích của đất nước chúng ta, chương trình nghị sự của Đảng Dân chủ cấp tiến phải bị dừng lại. Một phong trào bảo thủ thống nhất sẽ củng cố mối quan hệ của người dân và duy trì các quyền tự do của đất nước chúng ta" - ông McCarthy cho hay.

Một phụ tá quen thuộc với cuộc gặp nói với Fox News rằng, cuộc gặp rất quan trọng để thúc đẩy Đảng Cộng hoà tiến lên. "Họ đã có quan hệ tốt trong một thời gian và điều đó sẽ rất quan trọng đối với Đảng Cộng hoà trong tương lai" - người này nói với Fox News.

Cuộc gặp tại Palm Beach được sắp xếp sau khi nhóm của ông Trump nghe tin ông McCarthy đang gây quỹ ở Florida như một phần trong nỗ lực của lãnh đạo Đảng Cộng hoà để thay thế bà Nancy Pelosi làm Chủ tịch Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022. Nhóm của ông Trump đã mời ông McCarthy đến Mar-a-lago và ông McCarthy đã sắp xếp lại lịch trình của mình để tham dự, theo Fox News. Nhóm của ông Trump đã thông báo cho giới truyền thông về cuộc gặp.

Bất chấp những tổn thất tại Thượng viện và Nhà Trắng, Đảng Cộng hòa đã thu hẹp khoảng cách ở Hạ viện Mỹ bằng cách ngược 13 ghế từ màu xanh sang màu đỏ và giành được ghế thứ 14 ở Michigan của hạ nghị sĩ theo chủ nghĩa Tự do sắp mãn nhiệm Justin Amash.

Đảng Cộng hòa có khả năng giành được ghế thứ 15 ở New York trong cuộc đua giữa Claudia Tenney của Đảng Cộng hòa và Anthony Brindisi của Đảng Dân chủ. Đảng Dân chủ hiện đang nắm giữ lợi thế hẹp 221-211 tại Hạ viện với ba ghế còn trống, khiến Đảng Cộng hòa có vị trí thuận lợi để chọn ghế trong bầu cử giữa kỳ, vốn theo truyền thống thường ủng hộ đảng đối lập với tổng thống đương nhiệm.

Cuộc gặp của ông McCarthy với ông Trump hôm 28.1 là một dấu hiệu khác cho thấy Đảng Cộng hòa không cắt đứt quan hệ với cựu Tổng thống, bất chấp hậu quả từ cuộc bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6.1 khiến 5 người chết.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tỉ lệ ủng hộ ông Trump trong Đảng Cộng hòa tăng

Thanh Hà |

Tỉ lệ ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump trong đảng viên Cộng hòa đã tăng lên sau khi ông rời Nhà Trắng, với khoảng một nửa số người Đảng Cộng hòa được hỏi trông đợi ông Trump đóng vai trò quan trọng trong tương lai của đảng.

Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đến Florida gặp ông Trump

Thanh Hà |

Cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến ​​gặp lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở Florida.

Đề cử nhân sự của ông Biden vấp phải sự cản trở của Đảng Cộng hòa

Khánh Minh |

Lựa chọn của Tổng thống Joe Biden cho vị trí Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ vấp phải sự cản trở của Đảng Cộng hòa ở Thượng viện.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Quốc hội họp bất thường lần 3, xem xét công tác nhân sự

Vương Trần |

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Tỉ lệ ủng hộ ông Trump trong Đảng Cộng hòa tăng

Thanh Hà |

Tỉ lệ ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump trong đảng viên Cộng hòa đã tăng lên sau khi ông rời Nhà Trắng, với khoảng một nửa số người Đảng Cộng hòa được hỏi trông đợi ông Trump đóng vai trò quan trọng trong tương lai của đảng.

Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đến Florida gặp ông Trump

Thanh Hà |

Cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến ​​gặp lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở Florida.

Đề cử nhân sự của ông Biden vấp phải sự cản trở của Đảng Cộng hòa

Khánh Minh |

Lựa chọn của Tổng thống Joe Biden cho vị trí Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ vấp phải sự cản trở của Đảng Cộng hòa ở Thượng viện.