Ông Trump hồi đáp sau thông điệp đầu năm mới của lãnh đạo Triều Tiên

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump mong đợi một hội nghị thượng đỉnh khác với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thống Mỹ có chia sẻ ngắn gọn hôm 1.1, một ngày sau khi ông Kim Jong-un cảnh báo, Bình Nhưỡng có thể có cách tiếp cận khác với các cuộc đàm phán hạt nhân nếu lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ vẫn tiếp tục.

"Tôi cũng trông đợi được gặp Chủ tịch Kim, người nhận thức rất rõ rằng Triều Tiên có một tiềm năng kinh tế to lớn" - ông Donald Trump chia sẻ trên Twitter.

Bình luận được ông đưa ra sau khi dẫn tin tức về bài phát biểu đầu năm mới của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong đó tuyên bố nước này sẽ không chế tạo, thử hoặc phổ biến vũ khí hạt nhân nữa.

Trong phát biểu đầu năm mới, ông Kim Jong-un cũng nói rằng, nếu Mỹ tiếp tục các biện pháp trừng phạt "chúng ta có thể buộc phải tìm ra cách thức mới để bảo vệ chủ quyền của đất nước và lợi ích tối cao của nhà nước".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng khẳng định sẵn sàng gặp tổng thống Mỹ bất kỳ lúc nào, đồng thời sẽ tìm cách đạt được những thành quả mà cộng đồng quốc tế hoan nghênh.

Tại hội nghị thượng đỉnh với ông Donald Trump ở Singapore hồi tháng 6 năm ngoái, hai bên đã ký cam kết về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, bước tiến của lộ trình này bị đình trệ khi Bình Nhưỡng và Washington có sự mâu thuẫn về cách định nghĩa phi hạt nhân hóa của mỗi bên.

Trước đây, ông Donald Trump từng tuyên bố hi vọng sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều thứ 2 vào đầu năm nay. Tuy nhiên, Triều Tiên yêu cầu phải nới lỏng các lệnh trừng phạt về chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này. Bình Nhưỡng cũng lên án Mỹ đòi hỏi phi hạt nhân hóa kiểu "đầu gấu".

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Lời chúc năm mới “vạ miệng” của Bộ chỉ huy hạt nhân Mỹ gây phẫn nộ

Song Minh |

Bộ chỉ huy Chiến lược Mỹ - cơ quan giám sát kho vũ khí hạt nhân - đã phải xin lỗi sau khi đăng trên Twitter lời chúc mừng năm mới gây phẫn nộ dư luận.

Tổng thống Donald Trump lại đổi ý về việc rút quân Mỹ khỏi Syria

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump đồng ý gia hạn việc rút quân Mỹ khỏi Syria trong vòng 4 tháng thay vì 30 ngày.

Tổng thống Mỹ sẽ không cùng đón năm mới với vợ tại biệt thự Mar-a-Lago

Nguyễn Hà |

Nhà Trắng xác nhận, năm nay Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không cùng đón thời khắc năm mới cùng vợ là Đệ nhất phu nhân Melania tại biệt thự Mar-a-Lago.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lời chúc năm mới “vạ miệng” của Bộ chỉ huy hạt nhân Mỹ gây phẫn nộ

Song Minh |

Bộ chỉ huy Chiến lược Mỹ - cơ quan giám sát kho vũ khí hạt nhân - đã phải xin lỗi sau khi đăng trên Twitter lời chúc mừng năm mới gây phẫn nộ dư luận.

Tổng thống Donald Trump lại đổi ý về việc rút quân Mỹ khỏi Syria

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump đồng ý gia hạn việc rút quân Mỹ khỏi Syria trong vòng 4 tháng thay vì 30 ngày.

Tổng thống Mỹ sẽ không cùng đón năm mới với vợ tại biệt thự Mar-a-Lago

Nguyễn Hà |

Nhà Trắng xác nhận, năm nay Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không cùng đón thời khắc năm mới cùng vợ là Đệ nhất phu nhân Melania tại biệt thự Mar-a-Lago.