Ông Trump "hiến kế" giúp ông Biden chấm dứt khủng hoảng nhập cư

Khánh Minh |

Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết, cách duy nhất để chấm dứt cuộc khủng hoảng nhập cư ở biên giới Mỹ là áp dụng "các chính sách đã được chứng minh" của ông.

Một trong những hứa hẹn lớn nhất trong chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump năm 2016 là việc xây dựng bức tường biên giới Mỹ-Mexico, cùng với chính sách đặc biệt cứng rắn đối với người nhập cư. Tổng thống thứ 45 nhấn mạnh rằng, điều này sẽ giúp ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp và buôn lậu ma túy, mặc dù bức tường chưa được hoàn thành trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Ông Donald Trump đưa ra bình luận về dòng người nhập cư bất hợp pháp khổng lồ - bao gồm cả trẻ em không có người đi kèm - vượt qua biên giới Mỹ-Mexico, đồng thời cho rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng.

Trong tuyên bố được cựu thư ký báo chí Sean Spicer chia sẻ hôm 21.3, ông Trump nhấn mạnh rằng, chính quyền ông Biden nên ngay lập tức tiếp tục xây dựng bức tường ở biên giới Mỹ-Mexico.

"Chúng tôi tự hào trao cho chính quyền ông Biden biên giới an toàn nhất trong lịch sử. Tất cả những gì họ phải làm là giữ cho hệ thống vận hành trơn tru" - ông Trump tuyên bố.

"Cách duy nhất để chấm dứt khủng hoảng biên giới là họ phải thừa nhận thất bại và áp dụng các chính sách của Trump đã được chứng minh có hiệu quả. Họ phải hoàn thành bức tường ngay lập tức, có thể hoàn thành trong vài tuần - lẽ ra họ không bao giờ nên dừng việc đó" - ông Trump nói.

Ông Trump cũng chỉ trích cuộc phỏng vấn của Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas hôm 21.3, trong đó ông đổ lỗi cho chính quyền cũ về tình hình ở biên giới hiện nay vì đã phá bỏ một phần cơ sở hạ tầng cho những người nhập cư Mỹ bất hợp pháp.

Bộ trưởng Mayorkas nói với ABC: “Điều này đặc biệt thách thức và khó khăn vì toàn bộ hệ thống theo luật của Mỹ đã bị chính quyền ông Trump phá bỏ toàn bộ. Vì vậy, chúng tôi đang xây dựng lại hệ thống để giải quyết nhu cầu của những trẻ em dễ bị tổn thương khi đến biên giới của chúng tôi".

Ông Trump cho rằng, phát biểu của ông Mayorkas thể hiện "khả năng lãnh đạo hạn chế" của người đứng đầu Bộ An ninh Nội địa.

Dữ liệu từ Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) cho thấy 9.457 trẻ em di cư không có người đi kèm đã bị bắt giữ tại biên giới phía nam vào tháng 2. Con số này tăng đáng kể so với con số 5.858 trẻ em nhập cư không có người đi kèm bị bắt vào tháng 1. Ít nhất 29.729 trẻ em di cư đã bị bắt giữ tại biên giới Mỹ-Mexico trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 2.

Theo CBS News, những đứa trẻ bị CBP giam giữ trong khoảng 136 giờ, gần gấp đôi so với giới hạn 72 giờ theo luật định.

Tổng thống Joe Biden sau khi nhậm chức vào ngày 20.1 đã ký một số sắc lệnh hành pháp, bao gồm sắc lệnh nới lỏng chính sách nhập cư. Một trong những sắc lệnh đầu tiên của ông Biden là hủy bỏ tình trạng khẩn cấp do ông Trump áp đặt liên quan đến tình hình ở biên giới Mỹ-Mexico.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump sắp tái xuất trên mạng xã hội riêng đình đám

Song Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch sớm trở lại mạng xã hội, sử dụng "nền tảng của riêng mình" sau khi bị cấm trên Twitter và các trang mạng khác.

Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Biden ngày càng tăng ngoạn mục

Song Minh |

Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Joe Biden tăng trong 3 cuộc thăm dò mới nhất, sau chiến thắng của ông về gói kích thích kinh tế 1,9 nghìn tỉ USD và tiêm 100 triệu liều vaccine COVID-19.

Ông Biden nói về khủng hoảng nhập cư ở biên giới Mexico

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ có thể xử lý dòng người nhập cư bất hợp pháp ở biên giới Mỹ-Mexico.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Trump sắp tái xuất trên mạng xã hội riêng đình đám

Song Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch sớm trở lại mạng xã hội, sử dụng "nền tảng của riêng mình" sau khi bị cấm trên Twitter và các trang mạng khác.

Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Biden ngày càng tăng ngoạn mục

Song Minh |

Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Joe Biden tăng trong 3 cuộc thăm dò mới nhất, sau chiến thắng của ông về gói kích thích kinh tế 1,9 nghìn tỉ USD và tiêm 100 triệu liều vaccine COVID-19.

Ông Biden nói về khủng hoảng nhập cư ở biên giới Mexico

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ có thể xử lý dòng người nhập cư bất hợp pháp ở biên giới Mỹ-Mexico.