Ông Trump hạ lệnh treo cờ rủ tưởng nhớ cảnh sát hy sinh trong bạo loạn

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump hạ lệnh treo cờ rủ tưởng nhớ cảnh sát hy sinh trong bạo loạn ở Điện Capitol.

Mỹ treo cờ rủ tại Nhà Trắng và tất cả các cơ quan công quyền trong 3 ngày để tôn vinh "sự phục vụ và hy sinh" của các sĩ quan cảnh sát Capitol Brian Sicknick và Howard Liebengood, theo chỉ thị từ Tổng thống Donald Trump hôm 10.1.

Ông Brian Sicknick, 42 ​​tuổi, bị thương khi đối phó với những người biểu tình ở Quốc hội Mỹ hôm 6.1 và qua đời một ngày sau đó. Ông gia nhập lực lượng năm 2008.

Ông Howard Liebengood, 51 tuổi, cũng tham gia ứng phó cuộc bạo động tại Điện Capitol, qua đời hôm 9.1. Ông gia nhập lực lượng năm 2005.

Theo tờ USA Today, trước đó, Tổng thống Donald Trump và Nhà Trắng đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì không treo cờ rủ - như Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi yêu cầu treo tại Điện Capitol hôm 8.1.

Cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie cũng lên án sự chậm trễ trong chương trình "Tuần này" của ABC.

“Thật xấu hổ khi không treo cờ rủ tại Nhà Trắng để tưởng nhớ cảnh sát Điện Capitol, người đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ một trong những thể chế dân chủ của chúng ta" - ông Christie nói.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Tổng thống đắc cử Joe Biden đều bày tỏ sự cảm thông với gia đình cảnh sát Sicknick hôm 8.1.

Ngày 10.1, Thống đốc bang Maryland, Larry Hogan, cho biết, Lầu Năm Góc phải mất gần hai giờ để cấp phép cho bang của ông cử lực lượng Vệ binh Quốc gia tới Washington để giúp bảo vệ Điện Capitol khi bị người biểu tình bao vây.

Ông Hogan nói, ông và Thị trưởng Đặc khu Columbia, bà Muriel Bowser, đã liên lạc yêu cầu hỗ trợ nhưng họ cần Bộ Quốc phòng phê chuẩn.

"Lực lượng của chúng tôi đã được huy động và sẵn sàng, nhưng chúng tôi thực sự không thể vượt qua biên giới vào DC mà không có sự phê chuẩn, mất khá lâu. Các tướng lĩnh của chúng tôi liên tục trao đổi với tướng lĩnh Vệ binh Quốc gia" - ông Hogan nói trong chương trình "State of the Union" của CNN.

“Tôi không thể nói về những gì đã diễn ra ở Lầu Năm Góc hay ở Nhà Trắng. Tôi đang họp thì chánh văn phòng của tôi đến cho biết Capitol đang bị tấn công... Chúng tôi đã liên hệ với văn phòng thị trưởng, người đã yêu cầu hỗ trợ. Chúng tôi ngay lập tức cử cảnh sát hỗ trợ. Tôi lập tức gọi Vệ binh Quốc gia” - ông Hogan nói.

Thống đốc bang Maryland cho hay, cuối cùng, văn phòng của ông đã nhận được cuộc gọi từ Bộ trưởng Lục quân Ryan McCarthy yêu cầu triển khai Vệ binh Quốc gia của bang.

"Chúng tôi đã được huy động. Chúng tôi đã triển khai cảnh sát của chúng tôi đến Điện Captiol. Chúng tôi đã huy động cảnh vệ của chúng tôi và chúng tôi chỉ chờ cuộc gọi đó. Tất cả những gì tôi biết là chúng tôi đã cố gắng tìm câu trả lời và không nhận được câu trả lời” - ông Hogan nói.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Kế hoạch của Tổng thống Trump những ngày cuối cùng tại vị

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump dự kiến ​​sẽ chiến đấu với các gã khổng lồ công nghệ trong những ngày cuối cùng tại vị.

Hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ: Người khoác lông thú đeo sừng thú nhận với FBI

Song Minh |

Người biểu tình khoác bộ lông thú, đội sừng xông vào Quốc hội Mỹ đã bị truy tố và khai nhận với FBI.

Nhà Trắng lên tiếng về phản ứng của ông Trump đối với vụ hỗn loạn ở Quốc hội

Khánh Minh |

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump lên án hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ “bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể”.

Thủ tướng Đức dự đoán thời điểm kết thúc xung đột Nga - Ukraina

Khánh Minh |

Cuộc xung đột Nga - Ukraina có thể kéo dài 2 hoặc 4 năm và sẽ là thách thức đối với nước Đức - Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố.

Phố ẩm thực đêm ở TP Hồ Chí Minh cần điểm nhấn để hút khách

NGỌC LÊ |

Tại TP Hồ Chí Minh, không phải phố ẩm thực nào cũng hấp dẫn, bởi chưa có điểm nhấn riêng và sự thuận lợi cho người dân, du khách. Theo các chuyên gia, các khu phố này cần có những điểm nhấn riêng để hút khách.

Tắc đường trong khu công nghiệp vì taxi hoạt động bát nháo

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Tình trạng taxi hãng và cả taxi dù ngang nhiên đậu đỗ, đón trả khách tràn lan trong đường nội bộ, trước cửa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN) vào giờ cao điểm gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự.

Những quy định quan trọng trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội

Nhóm PV |

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến về dự thảo mới sửa Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng căn bản và toàn diện. Vậy những quy định quan trọng trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội lần này gồm những nội dung nào?

Thành Thắng Group: Từ lâu đài nghìn tỉ đến khách sạn không phép ở Ninh Bình

Quang Dân |

Đại gia Đỗ Văn Tiến (SN 1964) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư Thành Thắng Group - là chủ của lâu đài Thành Thắng, được mệnh danh là công trình nhà ở cao nhất Đông Nam Á. Tập đoàn Thành Thắng cũng là đơn vị xây dựng khách sạn cao cấp 3 sao khi chưa được cấp phép, được Sở Xây dựng Ninh Bình hợp thức hóa cho sai phạm mà Lao Động đã đề cập mới đây.

Kế hoạch của Tổng thống Trump những ngày cuối cùng tại vị

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump dự kiến ​​sẽ chiến đấu với các gã khổng lồ công nghệ trong những ngày cuối cùng tại vị.

Hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ: Người khoác lông thú đeo sừng thú nhận với FBI

Song Minh |

Người biểu tình khoác bộ lông thú, đội sừng xông vào Quốc hội Mỹ đã bị truy tố và khai nhận với FBI.

Nhà Trắng lên tiếng về phản ứng của ông Trump đối với vụ hỗn loạn ở Quốc hội

Khánh Minh |

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump lên án hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ “bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể”.