Cuộc thăm dò do Five Thirty Eight thực hiện theo dõi tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và các tổng thống Mỹ khác kể từ đầu nhiệm kỳ, sử dụng dữ liệu bình quân từ các khảo sát khác nhau được thực hiện khắp nước Mỹ.
Theo cuộc thăm dò mới nhất, vào ngày thứ 1.425 của nhiệm kỳ, ông Donald Trump có tỉ lệ ủng hộ là 43,3% và tỉ lệ không ủng hộ là 52,5%.
Cuộc thăm dò cũng công bố tỉ lệ ủng hộ và không ủng hộ với các tổng thống Mỹ trước đây trong ngày thứ 1.425 của nhiệm kỳ và nhận thấy tỉ lệ ủng hộ của ông Trump vào ngày này cao hơn 3 tổng thống khác.
Ba tổng thống mà ông Trump có tỉ lệ ủng hộ cao hơn là George H.W. Bush, Jimmy Carter và Lyndon B. Johnson.
Theo đó, Tổng thống Bush có tỉ lệ ủng hộ là 41,9% vào ngày thứ 1.425 trong nhiệm kỳ của ông từ 1989-1993. Tổng thống Carter có tỉ lệ ủng hộ là 33,7% trong cùng ngày ở nhiệm kỳ từ 1977-1981.
Về phần ông Johnson, người đảm nhận chức vụ tổng thống sau vụ ám sát John F. Kennedy và tại vị từ năm 1963 đến 1969, có 38% ủng hộ vào ngày thứ 1.425.
Tỉ lệ ủng hộ dành cho ông Trump vào ngày tại vị thứ 1.425 thấp hơn so với các Tổng thống Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, Ronald Reagan và Richard Nixon cũng như nhiều tổng thống khác.
Về tỉ lệ không ủng hộ, tại ngày thứ 1.425 tại vị, ông Carter là tổng thống Mỹ duy nhất có tỉ lệ không ủng hộ cao hơn con số 52,5% dành cho ông Trump. Tỉ lệ không ủng hộ cho ông Carter vào thời điểm đó là 55%.
Cuộc thăm dò được công bố trong bối cảnh chỉ còn khoảng 5 tuần trước khi Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức vào 20.1 và đại dịch COVID-19 đang lây nhiễm cho hơn 16,2 triệu người Mỹ.
Sau kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, nhóm pháp lý của ông Trump và một số đảng viên Đảng Cộng hòa đã đệ trình hàng chục vụ kiện trên khắp đất nước nhằm đảo ngược kết quả với cáo buộc có gian lận bầu cử. Theo NBC News, trong số 56 vụ kiện được đệ trình, gồm một số vụ không liên quan trực tiếp đến ông Donald Trump, ít nhất 46 vụ đã bị bác hoặc bị rút lại...
Tối 11.12, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác đơn kiện của Tổng chưởng lý Texas Ken Paxton yêu cầu vô hiệu hóa kết quả bỏ phiếu tại 4 bang chiến trường: Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin.