Ông Trump được điều trị COVID-19 ra sao mà hồi phục thần tốc?

Ngọc Vân |

Việc điều trị COVID-19 cho Tổng thống Donald Trump khác xa với những gì hầu hết bệnh nhân nhận được.

Tổng thống Donald Trump nhận được nhiều sự quan tâm và chăm sóc tốt nhất có thể nhưng một số phương pháp điều trị COVID-19 cho tổng thống không có sẵn cho công chúng - CNN đưa tin.

Trước khi nhập viện vào ngày 2.10, ông Donald Trump đã nhận được liệu pháp kháng thể thử nghiệm của Regeneron - có thể làm giảm mức độ virus và đã cho thấy kết quả đầy hứa hẹn trong một thử nghiệm với 275 bệnh nhân.

Nhưng việc điều trị vẫn chưa nhận được giấy phép sử dụng khẩn cấp từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA). Công ty công nghệ sinh học Regeneron cho biết họ đã cung cấp loại thuốc này sau khi nhận được yêu cầu “thông cảm cho sử dụng” từ các bác sĩ của ông Donald Trump.

Đối với hầu hết mọi người, "tiếp cận với các loại thuốc chưa được phê duyệt thông qua một yêu cầu thông cảm cho sử dụng có thể là một quá trình lâu dài và đầy thử thách", tổ chức phi lợi nhuận Mayo Clinic cho biết, đồng thời liệt kê một loạt các yêu cầu mà hầu hết bệnh nhân cần đáp ứng.

Nhưng Tổng thống Donald Trump đã được điều trị vào ngày 2.10, chỉ một ngày sau khi ông có kết quả dương tính với COVID-19, theo thư ký báo chí Nhà Trắng và bác sĩ của ông Donald Trump.

"Tất nhiên, đây là Tổng thống Mỹ. Ông ấy sẽ được điều trị bằng những biện pháp tốt nhất, cung cấp tất cả những gì có - cho dù nó có được phép sử dụng khẩn cấp hay không, trong trường hợp điều trị bằng kháng thể", bác sĩ dịch tễ học Seema Yasmin cho biết.

Tổng thống Donald Trump rời Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed hôm 5.10 để về Nhà Trắng. Ảnh: AP
Tổng thống Donald Trump rời Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed hôm 5.10 để về Nhà Trắng. Ảnh: AP

Ngoài liệu pháp kháng thể thử nghiệm, ông Donald Trump cũng được cho dùng remdesivir và dexamethasone.

Tiến sĩ Jonathan Reiner, giáo sư y khoa tại Đại học George Washington cho biết: “Tổng thống có thể là bệnh nhân duy nhất trên hành tinh từng nhận được sự kết hợp đặc biệt của 3 loại thuốc này”.

Remdesivir chưa nhận được sự chấp thuận của FDA để điều trị COVID-19, nhưng nó đã nhận được giấy phép sử dụng khẩn cấp từ cơ quan này.

Các thử nghiệm lâm sàng đã chỉ ra rằng liệu trình 5 ngày của remdesivir có thể tăng tốc thời gian phục hồi ở một số bệnh nhân. Nhưng thuốc kháng virus này cũng có thể gây ra các tác dụng phụ như thiếu máu, nhiễm độc gan và thận.

Remdesivir được sử dụng qua đường tĩnh mạch, vì vậy bệnh nhân thường phải nhập viện khi dùng liệu trình 5 ngày.

Nhưng các bác sĩ đã cho Tổng thống Donald Trump xuất viện vào tối 5.10 để kết thúc quá trình điều trị. Ông Donald Trump có một đội ngũ y tế ở Nhà Trắng "nơi ông ấy sẽ hưởng dịch vụ chăm sóc y tế đẳng cấp thế giới” - bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley nói.

Tổng thống cũng đã được điều trị bằng dexamethasone, một loại corticosteroid giá rẻ và được bán rộng rãi có thể giảm viêm. Nhưng nó cũng ức chế hệ thống miễn dịch, vì vậy nó thường không được khuyến cáo cho bệnh nhân COVID-19 trừ khi tình hình nghiêm trọng. Một số bệnh nhân dùng dexamethasone vẫn chết sau đó chưa đầy một tháng, tiến sĩ Reiner nói.

Bên cạnh đó, Tổng thống Donald Trump được xét nghiệm liên tục. "Tổng thống là người được xét nghiệm nhiều nhất ở Mỹ", Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany nói.

Bác sĩ Conley cho biết, bệnh nhân của ông đủ khỏe để rời Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed vào tối 5.10 nhưng ông thừa nhận rằng ông vẫn lo ngại về khả năng đảo ngược tình trạng của Tổng thống.

"Đó là lý do tại sao tất cả chúng tôi vẫn lạc quan một cách thận trọng và đề phòng, bởi vì chúng tôi đang ở trong một lãnh thổ chưa được khám phá khi nói đến một bệnh nhân đã nhận được các liệu pháp rất sớm mà chưa được cấp phép trong quá trình chữa trị” - bác sĩ Conley nói.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Donald Trump xuất viện, trở lại Nhà Trắng trong đêm

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump xuất viện Walter Reed và trở lại Nhà Trắng trong tối 5.10, giờ Mỹ (tức sáng 6.10, giờ Việt Nam).

Cộng đồng y tế phản ứng dữ dội vì ông Trump rời bệnh viện chào người ủng hộ

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump gây phản ứng dữ dội từ cộng đồng y tế khi ông ra ngoài bệnh viện đang điều trị COVID-19 để chào người ủng hộ.

Cơ hội ghi điểm bất ngờ cho ông Donald Trump khi mắc COVID-19?

Khánh Minh |

Việc Tổng thống Donald Trump mắc COVID-19 có thể bất ngờ ghi điểm cho ông, dù rất khó nói trước điều gì - chuyên gia nhận định.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng thống Donald Trump xuất viện, trở lại Nhà Trắng trong đêm

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump xuất viện Walter Reed và trở lại Nhà Trắng trong tối 5.10, giờ Mỹ (tức sáng 6.10, giờ Việt Nam).

Cộng đồng y tế phản ứng dữ dội vì ông Trump rời bệnh viện chào người ủng hộ

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump gây phản ứng dữ dội từ cộng đồng y tế khi ông ra ngoài bệnh viện đang điều trị COVID-19 để chào người ủng hộ.

Cơ hội ghi điểm bất ngờ cho ông Donald Trump khi mắc COVID-19?

Khánh Minh |

Việc Tổng thống Donald Trump mắc COVID-19 có thể bất ngờ ghi điểm cho ông, dù rất khó nói trước điều gì - chuyên gia nhận định.