Ông Trump đưa Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc vào danh sách đen

Song Minh |

Chính quyền ông Donald Trump đã sẵn sàng đưa Tổng công ty Dầu khí ngoài khơi Trung Quốc (CNOCC) và nhà sản xuất chip hàng đầu SMIC vào danh sách đen quốc phòng.

Reuters cho hay, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã sẵn sàng đưa CNOOC và SMIC vào danh sách các công ty Trung Quốc bị cáo buộc có liên quan đến quân đội, hạn chế khả năng tiếp cận của họ với các nhà đầu tư Mỹ.

Hồi đầu tháng 11, Reuters đã đưa tin rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đang lên kế hoạch xác định thêm 4 công ty Trung Quốc do quân đội Trung Quốc sở hữu hoặc kiểm soát, nâng số công ty Trung Quốc bị ảnh hưởng lên 35 công ty.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào những công ty mới sẽ được công bố trong Công báo Liên bang (Federal Register). Nhưng danh sách bao gồm Công ty TNHH Công nghệ Xây dựng Trung Quốc, Công ty Tư vấn Kỹ thuật Quốc tế Trung Quốc, Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Quốc tế (SMIC) và Tổng công ty Dầu khí ngoài khơi Trung Quốc (CNOCC), theo tài liệu và ba nguồn tin của Reuters.

Danh sách này cũng là một phần trong nỗ lực rộng hơn của Washington nhằm vào mục tiêu mà họ coi là nỗ lực của Bắc Kinh để tranh thủ các tập đoàn khai thác công nghệ dân sự mới nổi cho mục đích quân sự.

Tuần trước, Reuters đưa tin, chính quyền Tổng thống Donald Trump sắp tuyên bố rằng 89 công ty hàng không vũ trụ Trung Quốc và các công ty khác có mối liên hệ với quân đội, hạn chế những công ty này mua một loạt hàng hóa và công nghệ của Mỹ.

Trước đó, hồi tháng 9, Bộ Thương mại Mỹ đã áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với SMIC sau khi kết luận có "rủi ro không thể chấp nhận" do thiết bị được công ty cung cấp có thể được sử dụng cho mục đích quân sự.

Theo một đạo luật năm 1999, Bộ Quốc phòng Mỹ phải biên soạn danh mục "các công ty quân sự Trung Quốc" "thuộc sở hữu hoặc nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Trung Quốc PLA", nhưng Lầu Năm Góc mới thực hiện vào năm 2020. Những gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc như Hikvision, China Telecom và China Mobile đã được thêm vào danh sách này hồi đầu năm nay.

Trong tháng 11, Nhà Trắng công bố một sắc lệnh hành pháp cấm các nhà đầu tư Mỹ mua chứng khoán của các công ty nằm trong danh sách đen từ tháng 11.2021.

Các chuyên gia cho biết, sắc lệnh này không có khả năng giáng một đòn nghiêm trọng cho các công ty do phạm vi hạn chế, tuy nhiên, kết hợp với các biện pháp khác, nó làm sâu sắc thêm rạn nứt giữa Washington và Bắc Kinh.

Quốc hội và chính quyền ngày càng tìm cách hạn chế khả năng tiếp cận thị trường Mỹ của các công ty Trung Quốc không tuân thủ các quy tắc mà các đối thủ Mỹ phải đối mặt, ngay cả khi điều đó có nghĩa là chống lại Phố Wall.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tòa án Tối cao liệu có giúp ông Donald Trump đảo ngược kết quả?

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump nói rằng những vụ kiện của ông có thể sẽ không đến được Tòa án Tối cao.

Kiểm phiếu lại ở Wisconsin vẫn thua, ông Trump tuyên bố kiện tiếp

Song Minh |

Kết quả kiểm phiếu lại ở Wisconsin tái khẳng định chiến thắng của ông Joe Biden trước ông Donald Trump.

Chính quyền ông Trump thêm công ty Trung Quốc vào danh sách đen Lầu Năm Góc

Thanh Hà |

Chính quyền ông Donald Trump thêm 4 công ty Trung Quốc vào trong danh sách đen của Lầu Năm Góc.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tòa án Tối cao liệu có giúp ông Donald Trump đảo ngược kết quả?

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump nói rằng những vụ kiện của ông có thể sẽ không đến được Tòa án Tối cao.

Kiểm phiếu lại ở Wisconsin vẫn thua, ông Trump tuyên bố kiện tiếp

Song Minh |

Kết quả kiểm phiếu lại ở Wisconsin tái khẳng định chiến thắng của ông Joe Biden trước ông Donald Trump.

Chính quyền ông Trump thêm công ty Trung Quốc vào danh sách đen Lầu Năm Góc

Thanh Hà |

Chính quyền ông Donald Trump thêm 4 công ty Trung Quốc vào trong danh sách đen của Lầu Năm Góc.