Ông Trump dọa ra đòn phủ đầu nếu Iran trả thù cho tướng Soleimani

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump cảnh báo, Mỹ có 52 mục tiêu Iran để tấn công nếu Tehran có động thái trả thù sau cái chết của Thiếu tướng Qassem Soleimani.

Tổng thống Donald Trump cho biết, quân đội Mỹ đã xác định được 52 địa điểm quan trọng với Iran và nước này sẵn sàng trút mưa "lửa địa ngục" ào ạt nếu Tehran nhắm vào công dân hoặc tài sản của Mỹ để trả thù cho vị tướng quyền lực vừa bị sát hại, RT cho hay.

"Nếu Iran tấn công bất kỳ người Mỹ hoặc tài sản nào của Mỹ, chúng tôi đã... nhắm vào 52 địa điểm của Iran (đại diện cho 52 con tin người Mỹ bị Iran bắt giữ nhiều năm trước). Nhiều địa điểm trong số này ở cấp độ rất cao và quan trọng với Iran cũng như văn hóa Iran" - ông Donald Trump cảnh báo trên Twitter.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh: "Những mục tiêu đó và chính Iran sẽ bị tấn công rất nhanh và rất dữ dội”.

Trước đó, một chỉ huy cấp cao lực lượng vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho hay, từ lâu, Iran đã xác định được 35 địa điểm trọng yếu với Mỹ và Israel trong khu vực. Lời cảnh báo cũng được đưa ra sau khi Iran tuyên bố sẽ đáp trả nhằm báo thù Mỹ không kích giết tướng Qassem Soleimani - chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds Force.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Quan hệ Mỹ-Iran sẽ ra sao sau cái chết của tướng Soleimani?

HỒNG HẠNH |

Cuộc không kích của Mỹ giết chết tướng Soleimani được các nhà ngoại giao cảnh báo có thể dẫn đến cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran.

Mỹ lại tấn công dân quân Iran sau khi tiêu diệt tướng Soleimani

Song Minh |

24h sau khi tiêu diệt tướng Qasem Soleimani, Mỹ tiếp tục tấn công dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq, làm ít nhất 5 người thiệt mạng.

Ông Trump lần đầu lên tiếng về quyết định tiêu diệt tướng Iran Soleimani

Phương Linh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 3.1 rằng việc ông ra lệnh tiêu diệt tướng tư lệnh Iran Quassem Soleimani tại sân bay Baghdad, Iraq nhằm mục đích ngăn chặn một cuộc chiến tranh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Quan hệ Mỹ-Iran sẽ ra sao sau cái chết của tướng Soleimani?

HỒNG HẠNH |

Cuộc không kích của Mỹ giết chết tướng Soleimani được các nhà ngoại giao cảnh báo có thể dẫn đến cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran.

Mỹ lại tấn công dân quân Iran sau khi tiêu diệt tướng Soleimani

Song Minh |

24h sau khi tiêu diệt tướng Qasem Soleimani, Mỹ tiếp tục tấn công dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq, làm ít nhất 5 người thiệt mạng.

Ông Trump lần đầu lên tiếng về quyết định tiêu diệt tướng Iran Soleimani

Phương Linh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 3.1 rằng việc ông ra lệnh tiêu diệt tướng tư lệnh Iran Quassem Soleimani tại sân bay Baghdad, Iraq nhằm mục đích ngăn chặn một cuộc chiến tranh.