Ông Trump định ban bố tình trạng khẩn cấp cấm công ty Mỹ xài đồ Huawei

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc ban hành sắc lệnh hành pháp trong năm mới để tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia cấm các công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông của tập đoàn Trung Quốc Huawei và ZTE.

Ba nguồn tin nói với Reuters, đây sẽ là bước đi mới mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm loại bỏ hai tập đoàn thiết bị mạng lớn nhất Trung Quốc ra khỏi thị trường Mỹ. Washington cáo buộc Huawei và ZTE làm việc theo lệnh của chính phủ Trung Quốc và thiết bị của họ có thể được sử dụng để do thám Mỹ.

Sắc lệnh hành pháp, đã được xem xét trong hơn 8 tháng qua, có thể được ban hành sớm nhất vào tháng 1.2019. Theo sắc lệnh này, Bộ Thương mại Mỹ sẽ cấm các công ty Mỹ mua thiết bị của các nhà sản xuất viễn thông nước ngoài có nguy cơ đe doạ an ninh quốc gia Mỹ - các nguồn tin trong chính quyền Washington và ngành công nghiệp viễn thông nói với Reuters.

Mặc dù sắc lệnh có thể không đề cập trực tiếp đến tên của Huawei hay ZTE, song nguồn tin cho biết Bộ Thương mại Mỹ ngầm hiểu đây là sự uỷ quyền cho họ để hạn chế các thiết bị của hai tập đoàn Trung Quốc này. Các nguồn tin cho biết, văn bản của sắc lệnh hành pháp chưa được hoàn thiện.

Huawei và ZTE hiện chưa đưa ra bình luận nào. Cả hai tập đoàn trước đó đã phủ nhận các cáo buộc rằng sản phẩm của họ được sử dụng để do thám. Nhà Trắng cũng chưa đưa ra bình luận.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thành tích kỷ lục của Huawei năm 2018 dù bị Mỹ và đồng minh tẩy chay

Ngọc Vân |

Nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất của Trung Quốc, Huawei Technologies, xuất xưởng kỷ lục hơn 200 triệu điện thoại trong năm 2018, bất chấp bị Mỹ và một số nước tẩy chay.

Canada lần đầu yêu cầu Trung Quốc thả người bị bắt sau vụ Huawei

Hải Anh |

Ngày 21.12, Ottawa  đã  kêu gọi Bắc Kinh trả tự do ngay lập tức cho 2 công dân Canada bị bắt sau vụ giám đốc tài chính của Huawei Mạnh Vạn Châu bị bắt ở Vancouver.

Giám đốc Huawei “nợ ân tình” những người bạn Canada 2,2 triệu USD

Ngọc Vân |

Những người dân Canada góp 2,2 triệu USD trong tổng số 7,5 triệu USD đã phải gán cả nhà cửa và tiền tiết kiệm để giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vạn Châu được bảo lãnh tại ngoại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thành tích kỷ lục của Huawei năm 2018 dù bị Mỹ và đồng minh tẩy chay

Ngọc Vân |

Nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất của Trung Quốc, Huawei Technologies, xuất xưởng kỷ lục hơn 200 triệu điện thoại trong năm 2018, bất chấp bị Mỹ và một số nước tẩy chay.

Canada lần đầu yêu cầu Trung Quốc thả người bị bắt sau vụ Huawei

Hải Anh |

Ngày 21.12, Ottawa  đã  kêu gọi Bắc Kinh trả tự do ngay lập tức cho 2 công dân Canada bị bắt sau vụ giám đốc tài chính của Huawei Mạnh Vạn Châu bị bắt ở Vancouver.

Giám đốc Huawei “nợ ân tình” những người bạn Canada 2,2 triệu USD

Ngọc Vân |

Những người dân Canada góp 2,2 triệu USD trong tổng số 7,5 triệu USD đã phải gán cả nhà cửa và tiền tiết kiệm để giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vạn Châu được bảo lãnh tại ngoại.