Ông Trump đề xuất mở phòng liên lạc tại Triều Tiên

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất một văn phòng liên lạc của Mỹ ở Bình Nhưỡng với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp tại làng biên giới Bàn Môn Điếm hôm 30.6.

Nguồn tin ngoại giao chia sẻ với Chosun rằng, ông Donald Trump nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện quan hệ song phương và nối lại đàm phán trong cuộc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên.

"Trong đó, ông đề cập tới ý tưởng mở một văn phòng liên lạc của Mỹ" - nguồn tin cho biết.

Văn phòng liên lạc là bước đầu tiên để thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, điều vốn đã nằm trong chương trình nghị sự của Mỹ và Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội, theo Chosun.

Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun chia sẻ với phóng viên trên máy bay trở về Mỹ rằng, "những điều chúng ta có thể làm trong lúc này" để nhưng bộ với ông Kim Jong-un như "viện trợ nhân đạo, mở rộng đối thoại nhân dân, hiện diện ở thủ đô mỗi nước", Axios cho hay.

Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi ngoài lề, ông Biegun cũng nói thêm rằng Washington muốn "đóng băng hoàn toàn" chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên trong khi đang đàm phán.

Mỹ cũng muốn "một ý tưởng về trạng thái kết thúc, và sau đó chúng tôi sẽ thảo luận về lộ trình" tới việc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Ông Donald Trump từng làm rõ rằng, Mỹ "chưa sẵn ràng dỡ bỏ trừng phạt với Triều Tiên nếu nước này đóng băng chương trình vũ khí" và "chúng tôi không tính tới dỡ bỏ trừng phạt trước khi phi hạt nhân hóa", theo Axios.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chia sẻ trong cuộc họp Nội các hôm 2.7 rằng, cuộc gặp tại Bàn Môn Điếm của lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên là bước ngoặt để "chấm dứt sự thù địch và bắt đầu một kỷ nguyên mới".

Vòng đàm phán mới đầu tiên giữa Bình Nhưỡng và Washington dự kiến sẽ được tổ chức tại Thái Lan vào đầu tháng sau.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có thể gặp Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) vào ngày 2.8 tại Bangkok. Đây là hội nghị cấp bộ trưởng duy nhất mà các quan chức của cả hai nước tham dự.

Mỹ và Triều Tiên không có đại sứ quán ở thủ đô của nhau vì chưa thiết lập quan hệ ngoại giao. Trên thực tế, hai bên, về mặt kỹ thuật, đang ở trong tình trạng chiến tranh vì Chiến tranh Triều Tiên 1950-53 kết thúc bằng hiệp định đình chiến, không phải là một hiệp ước hòa bình.

Thụy Điển - quốc gia có đại sứ quán ở Bình Nhưỡng, cung cấp các dịch vụ lãnh sự cho công dân Mỹ.

Phái đoàn Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc ở New York cung cấp một kênh để có thể trao đổi bên lề giữa Mỹ và Triều Tiên.

Hồi tháng 2.2019 khi ý tưởng lập văn phòng liên lạc được hai nhà lãnh đạo trao đổi trong hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội, AP cho hay, đây không phải lần đầu tiên Mỹ và Triều Tiên nêu vấn đề này nhằm cải thiện quan hệ.

Năm 1994, khi Mỹ và Triều Tiên tuyên bố sẽ mở văn phòng liên lạc, giảm các rào cản đối với đầu tư và cuối cùng tiến tới có quan hệ cấp đại sứ. Tuy nhiên, ý tưởng trì hoãn khi cuộc khủng hoảng hạt nhân nổ ra một lần nữa vào năm 2002.

Năm ngoái, Triều Tiên và Hàn Quốc đã mở một văn phòng liên lạc liên Triều tại thị trấn biên giới của Triều Tiên -  Kaesong - một phần trong loạt các bước hòa giải. Đây là văn phòng đầu tiên của hai nước kể từ khi bán đảo bị chia tách năm 1945. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ - Triều có thể hội đàm cấp bộ trưởng về phi hạt nhân hóa ở Bangkok

Thanh Hà |

Mỹ và Triều Tiên có thể tổ chức các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng vào đầu tháng 8 tới ở Bangkok, Thái Lan sau khi lãnh đạo hai nước nhất trí hôm Chủ nhật (30.6) về việc nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa.

Hậu trường chạy đua từng giờ chuẩn bị cuộc gặp lãnh đạo Mỹ - Triều ở DMZ

Thanh Hà |

Chỉ 32 giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ mong muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trên Twitter, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm trong 52 phút và gặp Tổng thống Hàn Quốc tại Bàn Môn Điếm vào ngày 30.6.

Bất ngờ với vật thể bay lạ ở DMZ liên Triều khiến Hàn Quốc “tá hoả”

Song Minh |

Quân đội Hàn Quốc hôm nay đã điều máy bay chiến đấu xuất kích sau khi phát hiện vật thể bay lạ gần biên giới Triều Tiên, nhưng hoá ra đó chỉ là một đàn chim.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Mỹ - Triều có thể hội đàm cấp bộ trưởng về phi hạt nhân hóa ở Bangkok

Thanh Hà |

Mỹ và Triều Tiên có thể tổ chức các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng vào đầu tháng 8 tới ở Bangkok, Thái Lan sau khi lãnh đạo hai nước nhất trí hôm Chủ nhật (30.6) về việc nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa.

Hậu trường chạy đua từng giờ chuẩn bị cuộc gặp lãnh đạo Mỹ - Triều ở DMZ

Thanh Hà |

Chỉ 32 giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ mong muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trên Twitter, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm trong 52 phút và gặp Tổng thống Hàn Quốc tại Bàn Môn Điếm vào ngày 30.6.

Bất ngờ với vật thể bay lạ ở DMZ liên Triều khiến Hàn Quốc “tá hoả”

Song Minh |

Quân đội Hàn Quốc hôm nay đã điều máy bay chiến đấu xuất kích sau khi phát hiện vật thể bay lạ gần biên giới Triều Tiên, nhưng hoá ra đó chỉ là một đàn chim.