Ông Trump đề nghị Tổng thống Hàn thu xếp đối thoại với ông Kim Jong-un

Ngọc Vân |

Sau thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2Tổng thống Donald Trump đề nghị Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in giúp thu xếp các cuộc đối thoại trong tương lai với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định cam kết giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên thông qua đối thoại, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in, vài giờ sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Trong cuộc điện đàm, ông Donald Trump cũng đề nghị ông Moon Jae-in “tích cực” giúp làm trung gian đối thoại trong tương lai với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

“Trong khi bày tỏ thất vọng vì không đạt được thoả thuận trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, Tổng thống Donald Trump tái khẳng định quyết tâm giải quyết vấn đề này thông qua đối thoại với Triều Tiên trong tương lai” - Yonhap dẫn lời Văn phòng Tổng thống Moon Jae-in cho biết về cuộc điện đàm.

Cuộc gặp giữa ông Donald Trump và Kim Jong-un ở Hà Nội hôm 28.2 bị cắt ngắn, nhưng Tổng thống Mỹ nói rằng ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên đều rời đi trong tâm trạng tốt.

“Về cơ bản, họ muốn các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ hoàn toàn, nhưng chúng tôi không thể làm điều đó” - ông Donald Trump nói trong cuộc họp báo tại Hà Nội.

Trong cuộc điện đàm từ chuyên cơ Air Force lúc quay về Mỹ, Tổng thống Donald Trump cũng đề nghị ông Moon Jae-in giúp dàn xếp các cuộc đối thoại trong tương lai với Triều Tiên.

“Bên cạnh đó, Tổng thống Donald Trump đề nghị Tổng thống Moon Jae-in tích cực đóng vai trò của một người trung gian để thu xếp cuộc đối thoại với Chủ tịch Kim và cho ông ấy biết kết quả của cuộc đối thoại” - phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết trong thông cáo báo chí.

“Tổng thống Donald Trump đề nghị hợp tác chặt chẽ để Triều Tiên tích cực thực hiện cam kết phi hạt nhân hoá” - người phát ngôn bổ sung.

Ông Moon Jae-in và ông Kim Jong-un đã có 3 cuộc gặp thượng đỉnh. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đã hứa thăm Seoul để đáp lễ chuyến thăm của ông Moon Jae-in đến Bình Nhưỡng hồi tháng 9 năm ngoái.

Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ hy vọng về tiến triển trong tương lai, mong muốn Tổng thống Donald Trump tiếp tục quyết tâm và nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột cuối cùng còn lại từ thời Chiến tranh Lạnh và đối đầu trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Moon Jae-in đề nghị gặp ông Donald Trump trong tương lai gần để tiếp tục thảo luận. Tổng thống Mỹ đồng ý và giao cho các trợ lý thu xếp cuộc gặp qua các kênh ngoại giao.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảm ơn Việt Nam từ chuyên cơ Air Force One

Thanh Hà |

“Cảm ơn những “chủ nhà” hào phóng của chúng tôi tại Hà Nội: Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và người dân Việt Nam tuyệt vời!” - Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter.

Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều 2

Hải Anh |

Là nước chủ nhà hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai, Việt Nam đã nỗ lực, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho hội nghị.

Hé lộ nội dung ông Donald Trump-Kim Jong-un bàn ở cuộc gặp mở rộng

Ngọc Vân |

Chủ tịch Kim Jong-un nói với Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp mở rộng 28.2 rằng nếu ông không sẵn sàng phi hạt nhân hoá thì ông đã không đến họp thượng đỉnh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảm ơn Việt Nam từ chuyên cơ Air Force One

Thanh Hà |

“Cảm ơn những “chủ nhà” hào phóng của chúng tôi tại Hà Nội: Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và người dân Việt Nam tuyệt vời!” - Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter.

Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều 2

Hải Anh |

Là nước chủ nhà hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai, Việt Nam đã nỗ lực, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho hội nghị.

Hé lộ nội dung ông Donald Trump-Kim Jong-un bàn ở cuộc gặp mở rộng

Ngọc Vân |

Chủ tịch Kim Jong-un nói với Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp mở rộng 28.2 rằng nếu ông không sẵn sàng phi hạt nhân hoá thì ông đã không đến họp thượng đỉnh.