Ông Trump "đáng được ghi nhận" vì giúp bầu cử Mỹ 2020 an toàn

Hải Anh |

Cựu giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) Chris Krebs cho biết, Tổng thống Donald Trump "đáng được ghi nhận" vì đảm bảo cho cuộc bầu cử Mỹ 2020 an toàn nhất trong lịch sử hiện đại.

Giám đốc CISA Chris Krebs đã bị Tổng thống Donald Trump đột ngột sa thải hai tuần trước, sau khi ông bác bỏ các cáo buộc có gian lận bầu cử Mỹ 2020.

Ông Chris Krebs chia sẻ với phóng viên Scott Pelley của chương trình "60 Minutes" của CBS rằng, "cuộc bầu cử năm 2020, như tôi đã gọi, chắc chắn là cuộc bầu cử an toàn nhất trong lịch sử hiện đại".

"Tôi không nghi ngờ gì về tính bảo mật của hệ thống, quy trình, cuộc bỏ phiếu, kiểm phiếu, hoặc chứng nhận" - ông nói thêm.

Sau ngày bầu cử Mỹ 3.11, ông Donald Trump đã nhiều lần đưa ra các cáo buộc có gian lận cử tri, gian lận bầu cử, trong nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử Mỹ 2020.

Hầu như các hãng truyền thông Mỹ đã xác định ông Joe Biden là người chiến thắng khi giành được 306 phiếu đại cử tri. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã từ chối nhượng bộ. Chiến dịch của ông đã đệ trình gần 30 vụ kiện ở các bang quan trọng, bao gồm Georgia, Pennsylvania và Nevada.

Khi ông Donald Trump sa thải Krebs hôm 17.11, tổng thống đã đề cập tới tuyên bố của CISA trước đó khẳng định "không có bằng chứng cho thấy bất kỳ hệ thống bỏ phiếu nào đã xóa hoặc làm mất phiếu, thay đổi phiếu hoặc bị xâm phạm theo bất kỳ cách nào".

Ông Trump chia sẻ trên Twitter vào thời điểm sa thải Krebs rằng: "Tuyên bố gần đây của Chris Krebs về an ninh của cuộc bầu cử năm 2020 là rất không chính xác, trong đó có rất nhiều sự sai lệch và gian lận. Do đó, có hiệu lực ngay lập tức, Chris Krebs bị cách chức giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng".

Trong cuộc phỏng vấn hôm 29.11, Krebs bảo vệ lập trường của mình và chia sẻ: "Tôi nghĩ chúng ta nên ăn mừng thành công trong việc biến cuộc bầu cử năm 2020 trở thành cuộc bầu cử an toàn nhất trong lịch sử hiện đại".

Cựu giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Chris Krebs nói thêm: "Tôi nghĩ, chính quyền Tổng thống Trump xứng đáng được ghi nhận vì đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử 2020".

Cựu quan chức này cũng gọi những cáo buộc có gian lận bầu cử diện rộng mà đội ngũ pháp lý của ông Donald Trump đưa ra trong cuộc họp báo ngày 19.11 là "sai sự thật".

"Chúng vô nghĩa. Đó là thông tin sai lệch. Nó làm xói mòn niềm tin vào cuộc bầu cử của chúng ta. Nó làm xói mòn niềm tin vào nền dân chủ của chúng ta" - Krebs nói.

"Tôi đã tuyên thệ bảo vệ và duy trì hiến pháp. Và tôi coi đây là một cuộc tấn công vào nền dân chủ, một cuộc tấn công vào hiến pháp. Điều này khiến tôi rất khó chịu" - ông Chris Krebs nói thêm.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump chúc ông Biden mau khoẻ sau khi bị chấn thương

Khánh Minh |

Ông Donald Trump chúc ông Joe Biden chóng khỏe sau khi ông Joe Biden bị chấn thương.

Ông Trump sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử Mỹ trong 6 tháng

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump chỉ ra rằng sẽ không có gì có thể ngăn cản ông tin tưởng đã thắng ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020.

Người ủng hộ vẫn tin ông Trump thắng ông Biden

Thanh Hà |

Chỉ có 3% cử tri ủng hộ ông Donald Trump xem ông Joe Biden là người chiến thắng hợp pháp trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Ông Trump chúc ông Biden mau khoẻ sau khi bị chấn thương

Khánh Minh |

Ông Donald Trump chúc ông Joe Biden chóng khỏe sau khi ông Joe Biden bị chấn thương.

Ông Trump sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử Mỹ trong 6 tháng

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump chỉ ra rằng sẽ không có gì có thể ngăn cản ông tin tưởng đã thắng ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020.

Người ủng hộ vẫn tin ông Trump thắng ông Biden

Thanh Hà |

Chỉ có 3% cử tri ủng hộ ông Donald Trump xem ông Joe Biden là người chiến thắng hợp pháp trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.