Ông Trump: Đàm phán cứ đàm phán, Mỹ vẫn đánh thuế hàng Trung Quốc từ 1.9

Hải Anh |

Đoàn đàm phán thương mại từ Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục đối thoại và gặp gỡ vào tháng 9 tới nhưng việc tăng thuế với hàng Trung Quốc dự kiến bắt đầu từ Chủ nhật (1.9) vẫn sẽ không bị trì hoãn, Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm thứ Sáu (30.8).

"Chúng tôi sẽ chiến thắng trong cuộc chiến. Chúng tôi đang có cuộc trao đổi với Trung Quốc, các cuộc họp đã được lên kế hoạch, các cuộc điện đàm cũng đang được thực hiện. Tôi cho là cuộc họp trong tháng 9 sẽ tiếp tục diễn ra, nó không bị hủy bỏ" - ông Donald Trump nói.

Nhà Trắng chưa công bố ngày chính xác cho cuộc gặp này.

Thuế quan với hàng hóa trị giá 125 triệu USD của Trung Quốc sẽ bắt đầu vào cuối tuần bất chấp những tín hiệu tích cực của giữa hai bên trong những ngày gần đây. Hôm 30.8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, hai bên đang duy trì đối thoại tích cực.

Mỹ bắt đầu đánh thuế 15% với hàng Trung Quốc bắt đầu từ 00h01 sáng Chủ nhật, trong đó có các mặt hàng như: Điện thoại thông minh, TV màn hình phẳng và giày dép.

Cho tới nay,  thuế quan đã được áp đặt với 250 triệu USD hàng Trung Quốc kể từ khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung bắt đầu từ năm 2018.

Khi được hỏi liệu ông có kế hoạch trao đổi với chủ tịch Trung Quốc không, ông Donald Trump không nêu cụ thể. "Điều đó tôi không thể tiết lộ nhưng chúng tôi đang trao đổi với phía Trung Quốc. Tuy nhiên, tôi không thể tiết lộ đó có phải hay không phải Chủ tịch Tập Cận Bình" - ông nói. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Báo chí quốc tế: Trung Quốc đang “gây căng thẳng” ở Biển Đông

HÀ LIÊN |

Báo chí quốc tế có nhiều bài viết bình luận vạch rõ Trung Quốc có những hành động “quấy nhiễu”, “bành trướng trên biển” cũng như ngày càng lấn tới, vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), làm ngơ trước phán quyết 3 năm trước của Tòa án Trọng tài Thường trực.

Mỹ có thể chuẩn bị thực hiện động thái chưa từng có với Trung Quốc

Song Minh |

Mỹ có kế hoạch chặn cáp biển nối liền Mỹ với Trung Quốc, một động thái chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Internet của nước này.

Trung Quốc từ chối cho tàu chiến Mỹ cập cảng lần thứ 2 trong tháng

Khánh Minh |

Trung Quốc từ chối đề nghị của tàu hải quân Mỹ thăm thành phố cảng Thanh Đảo, lần thứ 2 trong vòng 1 tháng qua.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Xa gia đình, 6.000 cán bộ đường sắt phục vụ trên những chuyến tàu xuyên Tết

BÙI THƠM - HẢI DANH- Hải Nguyễn |

Mặc dù xa gia đình, người thân vào thời khắc giao thừa thiêng liêng nhưng với 6.000 nhân viên cán bộ ngành đường sắt, niềm vui và tự hào cảm xúc nhiều hơn cả. Bởi sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, vận tải đường sắt đã có nhiều khởi sắc trở lại.

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Những giọt nước mắt chiều cuối năm

Thùy Linh- Đức Mạnh |

30 Tết - Trung tâm Cấp cứu A9- Bệnh viện Bạch Mai vẫn hối hả người ra kẻ vào. Các y bác sĩ chạy đôn chạy đáo, khẩn trương cấp cứu, dùng hết khả năng của mình, kéo những người bệnh trở về từ cõi chết. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt những người nhà bệnh nhân.

Báo chí quốc tế: Trung Quốc đang “gây căng thẳng” ở Biển Đông

HÀ LIÊN |

Báo chí quốc tế có nhiều bài viết bình luận vạch rõ Trung Quốc có những hành động “quấy nhiễu”, “bành trướng trên biển” cũng như ngày càng lấn tới, vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), làm ngơ trước phán quyết 3 năm trước của Tòa án Trọng tài Thường trực.

Mỹ có thể chuẩn bị thực hiện động thái chưa từng có với Trung Quốc

Song Minh |

Mỹ có kế hoạch chặn cáp biển nối liền Mỹ với Trung Quốc, một động thái chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Internet của nước này.

Trung Quốc từ chối cho tàu chiến Mỹ cập cảng lần thứ 2 trong tháng

Khánh Minh |

Trung Quốc từ chối đề nghị của tàu hải quân Mỹ thăm thành phố cảng Thanh Đảo, lần thứ 2 trong vòng 1 tháng qua.