Ông Trump còn bao nhiêu cơ hội giành 270 phiếu đại cử tri?

Khánh Minh |

Trong khi ông Joe Biden giành 264 phiếu đại cử tri, cơ hội để ông Donald Trump tái đắc cử hẹp dần, nhưng không phải không còn.

Theo kết quả bầu cử Mỹ tính đến 8h ngày 5.11 theo giờ Việt Nam, ông Joe Biden có 264 phiếu đại cử tri, chỉ thiếu 6 phiếu để đạt mốc 270 phiếu cần thiết, trong khi ông Donald Trump mới có 214 phiếu - theo số liệu của Fox News.

Các bang chưa công bố kết quả tính đến thời điểm này là Pennsylvania (20 phiếu), Bắc Carolina (15 phiếu), Georgia (16 phiếu), Alaska (3 phiếu) và Nevada (6 phiếu).

Như vậy, để có thể giành được nhiệm kỳ 2, ông Donald Trump buộc phải thắng tất cả các bang còn lại nói trên (khi đó sẽ được 274 phiếu), hoặc tất cả các bang trừ Alaska (khi đó có 271 phiếu).

Trên bản đồ phiếu đại cử tri hiện tại của Fox News, các bang Pennsylvania, Bắc Carolina, Georgia và Alaska đang màu hồng, tức là ông Donald Trump đang tạm dẫn trước ông Joe Biden về số phiếu bầu. Duy chỉ có bang Nevada đang xanh nhạt, tức là ứng viên đảng Dân chủ đang dẫn trước.

Với 75% số phiếu đã được kiểm ở Nevada, ông Joe Biden được 49,3%, ông Donald Trump được 48,7%.

Như vậy, bang Nevada có thể là bang quyết định kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Thắng bang này, ông Joe Biden đạt đủ 270 phiếu cần thiết để trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ, đồng nghĩa với việc dập tắt cơ hội tái đắc cử của ông Donald Trump.

Vậy khi nào Nevada công bố kết quả kiểm phiếu? Quan chức bầu cử hàng đầu ở quận lớn nhất của Nevada cho biết, sẽ không cập nhật kết quả mới nào cho đến 9 giờ sáng ngày 5.11 theo giờ địa phương (22 giờ ngày 5.11 theo giờ Hà Nội).

“Chúng tôi biết rằng mọi người đều muốn có kết quả càng nhanh càng tốt, nhưng điều quan trọng hơn là phải tỉ mỉ trong việc xác minh các lá phiếu và thực hiện một bảng thống kê rõ ràng” - Deanna Spikula, công ty đăng ký cử tri, cho biết. “Chúng tôi sẽ cập nhật bảng kết quả thường xuyên nhất có thể và phối hợp với văn phòng Ngoại trưởng để đảm bảo sự rõ ràng và minh bạch”.

Tính đến thời điểm hiện tại, ông Joe Biden chỉ dẫn trước ông Donald Trump 7.647 phiếu bầu, trong bối cảnh các hạt thành trì của đảng Cộng hòa ở vùng nông thôn của bang đang kiểm phiếu, và các lá phiếu gửi bằng thư ở hạt Clark nghiêng về đảng Dân chủ vẫn đang được đếm.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhóm tranh cử của ông Trump kiện đòi kiểm phiếu lại ở các bang chiến địa

Khánh Minh |

Trong bối cảnh ông Joe Biden thắng 264 phiếu đại cử tri, chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump kiện và yêu cầu kiểm phiếu lại ở các bang chiến địa.

Ông Biden thắng liên tiếp, cách ghế tổng thống chỉ 6 phiếu đại cử tri

Ngọc Vân |

Ông Joe Biden tuyên bố đang tiến gần đến ghế tổng thống sau khi giành được 2 bang chiến địa quan trọng Wisconsin và Michigan, nâng tổng số phiếu đại cử tri lên 264, trong khi ông Donald Trump mới có 214 phiếu.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố "thắng đậm"

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông đã "thắng đậm" trong cuộc bầu cử 2020, đồng thời cáo buộc bầu cử có gian lận.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhóm tranh cử của ông Trump kiện đòi kiểm phiếu lại ở các bang chiến địa

Khánh Minh |

Trong bối cảnh ông Joe Biden thắng 264 phiếu đại cử tri, chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump kiện và yêu cầu kiểm phiếu lại ở các bang chiến địa.

Ông Biden thắng liên tiếp, cách ghế tổng thống chỉ 6 phiếu đại cử tri

Ngọc Vân |

Ông Joe Biden tuyên bố đang tiến gần đến ghế tổng thống sau khi giành được 2 bang chiến địa quan trọng Wisconsin và Michigan, nâng tổng số phiếu đại cử tri lên 264, trong khi ông Donald Trump mới có 214 phiếu.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố "thắng đậm"

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông đã "thắng đậm" trong cuộc bầu cử 2020, đồng thời cáo buộc bầu cử có gian lận.