Theo RT, trong bài phát biểu dài 68 phút được đọc tối 7.3 theo giờ Mỹ, Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân chủ liên tục chỉ trích ông Donald Trump mà không nhắc tên, chỉ gọi là "người tiền nhiệm của tôi". Ông Biden cũng nhiều lần lên tiếng so sánh mình với Tổng thống Franklin Roosevelt.
Trong một chuỗi bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 8.3, ông Trump mô tả bài phát biểu của ông Biden là "phân cực và tức giận". Theo ứng viên tổng thống dẫn đầu của Đảng Cộng hòa, giọng điệu “tức giận” là “đặc điểm của những người biết họ đang thua cuộc”.
Cựu tổng thống của Đảng Cộng hòa cũng bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Biden rằng ông đã "cúi đầu" trước Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Biden tuyên bố rằng mục đích của ông là "đánh thức Quốc hội này" - ám chỉ đến việc các thành viên Đảng Cộng hòa chặn gói viện trợ nước ngoài khổng lồ, bao gồm 60 tỉ USD cho Ukraina. Tổng thống Biden tuyên bố các đối thủ của ông tại Quốc hội “muốn chúng ta rời xa vai trò lãnh đạo của mình trên thế giới”.
Ông Biden cũng đề cập đến cuộc bạo loạn ở Đồi Capitol ngày 6.1.2021, cảnh báo rằng mặc dù “những người nổi dậy” đã thất bại nhưng “mối đe dọa vẫn còn và nền dân chủ phải được bảo vệ”. Ông Biden cáo buộc ông Trump và các đảng viên Cộng hòa khác đang tìm cách "chôn vùi sự thật" về những sự kiện đó.
Giữa những lo ngại lan rộng về tuổi tác và liệu ông có phù hợp với chức vụ tổng thống hay không, ông Biden coi những năm tháng tuổi cao của mình như một lợi thế. "Khi bạn đến tuổi của tôi, nhiều thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết" - ông Biden nói.
Trong cuộc bầu cử sơ bộ Siêu thứ Ba đầu tuần này, ông Trump đã thắng ở 14 trong số 15 bang, giành được 995 phiếu đại biểu. Đối thủ duy nhất của ông là bà Nikki Haley đã bỏ cuộc đua giành đề cử của Đảng Cộng hòa ngay sau đó.
Ông Biden cũng đứng đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ, mở đường cho cuộc tái đấu với ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 vào tháng 11 tới.