Ông Trump chấm dứt 12 năm liên tục được ngưỡng mộ nhất của ông Obama

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump và cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama được người Mỹ bình chọn là người đàn ông và phụ nữ được ngưỡng mộ nhất năm 2020.

Tổng thống Donald Trump khiến ông Barack Obama kết thúc việc là người đàn ông được ngưỡng mộ nhất 12 năm liên tiếp trong khảo sát thường niên của Gallup trong cuộc bình chọn năm nay.

Cho tới nay, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama xếp sau tổng thống Mỹ thứ 34 Dwight Eisenhower về số lần dẫn đầu trong cuộc khảo sát của Gallup.

Trong khi đó, phu nhân ông Obama, bà Michelle Obama, dẫn đầu cuộc bình chọn những phụ nữ được ngưỡng mộ nhất và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris ở vị trí thứ hai. Với thành tích này, bà Michelle Obama trở thành người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất năm thứ 3 liên tiếp.

Trong 76 năm Gallup tiến hành bình chọn ai là người được ngưỡng mộ nhất, tổng thống Mỹ đương nhiệm dẫn đầu 60 lần. Theo Gallup, Harry Truman (1946-1947 và 1950-1952), Lyndon Johnson (1967-1968), Richard Nixon (1973), Gerald Ford (1974-1975), Jimmy Carter (1980), George W. Bush (2008) và Donald Trump (2017-2018) là những tổng thống đương nhiệm không về nhất trong cuộc khảo sát này trong những năm qua.

Theo Gallup, có 48% đảng viên Cộng hòa chọn ông Donald Trump là người đàn ông được ngưỡng mộ nhất trong năm nay. Không có nhân vật nổi tiếng nào khác nhận được hơn 2% ủng hộ của các đảng viên Đảng Cộng hòa cho vị trí này.

Ông Barack Obama, trong khi đó, là lựa chọn hàng đầu của các đảng viên Đảng Dân chủ, với tỉ lệ 32%, nhưng con số này đã giảm so với 41% của năm ngoái. Tổng thống đắc cử Joe Biden cũng thường được các đảng viên đảng Dân chủ ủng hộ với tỉ lệ là 13%.

Trong khi đó, những người độc lập được khảo sát ủng hộ chia đều cho ông Trump (11%) và ông Obama (11%), với 3% khác chọn ông Biden và 2% chọn Tiến sĩ Anthony Fauci.

Nhìn chung, 18% người Mỹ ủng hộ ông Donald Trump là người đàn ông được ngưỡng mộ nhất, 15% chọn ông Obama, 6% chọn ông Biden và 3% chọn ông Fauci.

Trong danh sách 10 người đàn ông được ngưỡng mộ nhất năm 2020 ngoài những người kể trên còn có Giáo hoàng Francis, tỉ phú Elon Musk, Thượng nghị sĩ Vermont Bernie Sanders, người đồng sáng lập Microsoft và nhà từ thiện Bill Gates, cầu thủ bóng rổ LeBron James, và Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Ngoài những nhân vật nổi tiếng được chọn, đáng chú ý, có 11% người Mỹ chọn người thân hoặc bạn bè của họ là người đàn ông mà họ ngưỡng mộ nhất và có 21% không đưa ra ý kiến.

Năm 2020 cũng đánh dấu lần thứ 10 ông Donald Trump lọt vào top 10 người đàn ông được ngưỡng mộ nhất, bao gồm 4 lần trước khi ông tham gia chính trường, gồm từ năm 1988 đến 1990 và năm 2011. Tỉ phú Bill Gates đã ở trong top 10 tổng cộng 21 lần, trong khi ông Obama ở trong top 10 tới 15 lần. Tổng thống đắc cử Joe Biden từng lọt vào top 10 vào năm 2018.

Ở hạng mục người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất, Gallup đã tiến hành khảo sát 71 lần kể từ năm 1948, trong đó, số lần chiến thắng của các đương kim (18 lần) hoặc cựu đệ nhất phu nhân (39 lần) tổng cộng 57 lần. Kể từ năm 1997, bà Hillary Clinton chiếm phần lớn trong số lần được ngưỡng mộ nhất trong khi bà Michelle Obama được ngưỡng mộ nhất trong giai đoạn từ 2018 đến 2020 và bà Laura Bush vào năm 2001.

Năm 2020, 10% người Mỹ chọn bà Obama là người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất, 6% chọn Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris và 4% chọn đệ nhất phu nhân đương nhiệm Melania Trump. Bà Melania Trump từng vào top 10 trong bốn năm qua nhưng chưa bao giờ về nhất.

Top 10 phụ nữ được ngưỡng mộ nhất năm 2020 cũng bao gồm người dẫn chương trình truyền hình Oprah Winfrey, Thủ tướng Đức Angela Merkel, bà Hillary Clinton, Hạ nghị sĩ New York Alexandria Ocasio-Cortez, Nữ hoàng Elizabeth II, Thẩm phán Tòa án Tối cao Amy Coney Barrett và nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu Greta Thunberg.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thắng lợi và thất bại của ông Trump tại Hạ viện trong cùng 1 ngày

Khánh Minh |

Hạ viện Mỹ thông qua đề xuất tăng tiền cứu trợ COVID-19 của Tổng thống Donald Trump, nhưng lại lần đầu tiên bác quyền phủ quyết của Tổng thống về Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng.

Ông Trump đến Georgia vận động tranh cử Thượng viện Mỹ trước giờ G

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump và Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa thông tin, tổng thống sẽ tổ chức một cuộc vận động ở Dalton, Georgia, vào đêm trước cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ ở bang này.

Tổng thống Trump ký dự luật chi tiêu và cứu trợ COVID-19

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump ký thành luật gói cứu trợ COVID-19 và chi tiêu của chính phủ trị giá 2,3 nghìn tỉ USD vào đêm 27.12.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thắng lợi và thất bại của ông Trump tại Hạ viện trong cùng 1 ngày

Khánh Minh |

Hạ viện Mỹ thông qua đề xuất tăng tiền cứu trợ COVID-19 của Tổng thống Donald Trump, nhưng lại lần đầu tiên bác quyền phủ quyết của Tổng thống về Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng.

Ông Trump đến Georgia vận động tranh cử Thượng viện Mỹ trước giờ G

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump và Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa thông tin, tổng thống sẽ tổ chức một cuộc vận động ở Dalton, Georgia, vào đêm trước cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ ở bang này.

Tổng thống Trump ký dự luật chi tiêu và cứu trợ COVID-19

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump ký thành luật gói cứu trợ COVID-19 và chi tiêu của chính phủ trị giá 2,3 nghìn tỉ USD vào đêm 27.12.