Ông Trump cảnh cáo khi Iran "phản công" phá ngưỡng làm giàu uranium

Thanh Hà |

Iran tuyên bố hôm thứ Hai (1.7) rằng đã tích lũy uranium làm giàu vượt ngưỡng cho phép theo thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với các cường quốc trên thế giới. Điều này khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng, Tehran "đang đùa với lửa".

Thông báo của Tehran ngày 1.7 đánh dấu động thái quan trọng đầu tiên của nước này vượt khỏi các điều khoản của thỏa thuận mà Mỹ rút khỏi hơn 1 năm trước.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif nói rằng, động thái này không phải là vi phạm thỏa thuận mà lập luật rằng Iran đang thực hiện quyền đáp trả việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận.

Tuy nhiên, động thái này có thể để lại những hậu quả sâu rộng với ngoại giao vào thời điểm các quốc gia Châu Âu đang nỗ lực hóa giải thế đối đầu giữa Mỹ và Iran.

Động thái này cũng xuất hiện chưa đầy 2 tuần sau khi ông Trump đã hủy lệnh không kích vào Iran vào phút chót.

Hãng thông tấn bán chính thức của Iran Fars cho hay, kho dự trữ uranium làm giàu của nước này hiện đã vượt qua giới hạn 300kg theo hạn mức trong thỏa thuận.

Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) - đơn vị chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ của Iran xác nhận, Tehran đã vi phạm ngưỡng cho phép.

Khi được hỏi có thông điệp nào cho Iran không, ông Donald Trump cho biết: "Không có thông điệp cho Iran. Họ biết họ đang làm gì. Họ biết họ đang chơi gì và tôi nghĩ là họ đang đùa với lửa. Vì thế, không nhắn cho Iran bất cứ điều gì" - Reuters dẫn lời ông Donald Trump.

Nhà Trắng tuyên bố trước đó là sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp gây sức ép tối đa với Iran cho đến khi các nhà lãnh đạo của nước này "thay đổi hướng hành động". Nhà Trắng cũng nói rằng,  tiêu chuẩn ngăn tất cả mọi hoạt động làm giàu uranium nên được áp dụng với Iran.

Tuy nhiên, không có chuẩn quốc tế nào cấm Iran khỏi việc làm giàu uranium - Daryl Kimball, giám đốc điều hành của hiệp hội kiểm soát vũ khí cho biết.

Các nước Châu Âu tham gia ký thỏa thuận hạt nhân Iran kêu gọi Tehran không có các động thái xa hơn có thể vi phạm thỏa thuận. Dù vậy, các bên không tuyên bố vô hiệu thỏa thuận hoặc công bố các biện pháp trừng phạt của những nước này.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ đưa “ác điểu” F-22 tới Trung Đông đối phó “rồng lửa” S-300 của Iran

Thanh Hà |

Không quân Mỹ đã điều các tiêm kích tàng hình tối tân F-22 Raptors (chim ăn thịt) lần đầu tiên tới Qatar trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực Trung Đông với Iran đang gia tăng.

Tổng thống Trump có thể "vượt mặt" Quốc hội ra lệnh tấn công Iran

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố có quyền khởi động một chiến dịch quân sự chống lại Iran mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội.

Nga sẽ "ra tay" nếu Mỹ trừng phạt bất hợp pháp Iran

Khánh Minh |

Nga tuyên bố sẽ chống lại các biện pháp trừng phạt "bất hợp pháp" mà Tổng thống Donald Trump định áp đặt lên Iran sau vụ bắn hạ máy bay không người lái Mỹ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Mỹ đưa “ác điểu” F-22 tới Trung Đông đối phó “rồng lửa” S-300 của Iran

Thanh Hà |

Không quân Mỹ đã điều các tiêm kích tàng hình tối tân F-22 Raptors (chim ăn thịt) lần đầu tiên tới Qatar trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực Trung Đông với Iran đang gia tăng.

Tổng thống Trump có thể "vượt mặt" Quốc hội ra lệnh tấn công Iran

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố có quyền khởi động một chiến dịch quân sự chống lại Iran mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội.

Nga sẽ "ra tay" nếu Mỹ trừng phạt bất hợp pháp Iran

Khánh Minh |

Nga tuyên bố sẽ chống lại các biện pháp trừng phạt "bất hợp pháp" mà Tổng thống Donald Trump định áp đặt lên Iran sau vụ bắn hạ máy bay không người lái Mỹ.