Ông Trump ca ngợi vaccine COVID-19 của Pfizer là "phép màu y học"

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump gọi việc phê duyệt sử dụng khẩn vaccine COVID-19 của Pfizer- BioNTech là "phép màu y học".

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) hôm 11.12 đã chính thức phê duyệt sử dụng khẩn cấp cho vaccine COVID-19 của Pfizer và BioNTech, chính thức mở đường cho việc phân phối rộng rãi loại vaccine này.

Vaccine COVID-19 được khuyến nghị nên phân phối trước cho các nhân viên y tế, cư dân cũng như nhân viên của các cơ sở chăm sóc dài hạn.

Động thái của FDA được thực hiện chỉ ngày sau khi một ban cố vấn của cơ quan này bỏ phiếu xác nhận sản phẩm của Pfizer-BioNTech.

Ngay sau thông báo ngày 11.12 của FDA, Tổng thống Donald Trump đã đăng một video trên Twitter, ca ngợi diễn biến mới trong cuộc chiến chống đại dịch của nước Mỹ như một "phép màu y học".

"Chúng tôi đã cung cấp một loại vaccine an toàn và hiệu quả chỉ trong 9 tháng. Đây là một trong những thành tựu khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử. Nó sẽ cứu sống hàng triệu người và sớm chấm dứt đại dịch một lần và mãi mãi" - Tổng thống Donald Trump nói.

Tổng thống Donald Trump cho biết, vaccine COVID-19 của Pfizer và BioNTech sẽ "miễn phí cho tất cả người Mỹ", với những liều đầu tiên sẽ được tiêm "trong vòng 24 giờ".

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi gọi việc FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine COVID-19 của Pfizer và BioNTech là "sự tôn vinh với những nỗ lực không mệt mỏi của các nhà khoa học và bác sĩ". "Chúng ta phải đảm bảo rằng vaccine sẽ được miễn phí và được phân phối một cách công bằng và bình đẳng" - bà nói thêm.

Theo các quan chức liên bang, việc tiêm chủng ở Mỹ dự kiến bắt đầu vào tuần tới.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cử tri Cộng hòa có thực sự ủng hộ cuộc chiến pháp lý của ông Trump?

Thanh Hà |

Có 68% đảng viên Cộng hòa được hỏi trong cuộc khảo sát mới nhất của Fox News tin rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp khỏi Tổng thống Donald Trump.

Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine COVID-19 đầu tiên

Hải Anh |

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê duyệt vaccine COVID-19 của Pfizer cho dùng khẩn cấp ở Mỹ trong tối 11.12.

Thượng viện duyệt dự luật ngân sách quốc phòng dù ông Trump dọa phủ quyết

Thanh Hà |

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật quốc phòng năm 2021 dù Tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ phủ quyết dự luật.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Cử tri Cộng hòa có thực sự ủng hộ cuộc chiến pháp lý của ông Trump?

Thanh Hà |

Có 68% đảng viên Cộng hòa được hỏi trong cuộc khảo sát mới nhất của Fox News tin rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp khỏi Tổng thống Donald Trump.

Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine COVID-19 đầu tiên

Hải Anh |

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê duyệt vaccine COVID-19 của Pfizer cho dùng khẩn cấp ở Mỹ trong tối 11.12.

Thượng viện duyệt dự luật ngân sách quốc phòng dù ông Trump dọa phủ quyết

Thanh Hà |

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật quốc phòng năm 2021 dù Tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ phủ quyết dự luật.