Ông Trump-Biden: Hơn 7 thập kỷ trước cuộc đua khốc liệt vào Nhà Trắng 2020

Thanh Hà |

Trước ngày bầu cử Mỹ, nhìn lại những thăng trầm trong sự nghiệp của Tổng thống Donald Trump, 74 tuổi, và ứng viên Dân chủ Joe Biden - người sẽ bước sang tuổi 78 vào ngày 20.11.

Thời trai trẻ

Ông Donald Trump, 18 tuổi, mặc quân phục trong ảnh kỷ yếu năm 1964 của Học viện Quân sự New York. Ảnh: Học viện Quân sự New York.
Ông Donald Trump, 18 tuổi, mặc quân phục trong ảnh kỷ yếu năm 1964 của Học viện Quân sự New York. Ảnh: Học viện Quân sự New York.

Sinh ra sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, vào tháng 6.1946, ông Donald Trump là con thứ tư của ông trùm bất động sản New York Fred Trump và Mary Anne MacLeod Trump.

Dù gia đình giàu có, ông được cho là đã làm cả những công việc tay chân trong công ty của cha và được gửi tới trường quân sự năm 13 tuổi sau khi có hành vi cư xử không đúng mực ở trường.

Ông Donald Trump theo học Đại học Pennsylvania và trở thành người nối nghiệp cha trong công việc kinh doanh của gia đình sau khi anh trai anh lớn chọn trở thành phi công.

Ông Joe Biden năm 1967, năm ông 25 tuổi. Ảnh: JoeBiden.com.
Ông Joe Biden năm 1967, năm ông 25 tuổi. Ảnh: JoeBiden.com.

Trong khi đó, ông Joe Biden sinh ra ở Scranton, Pennsylvania năm 1942. Ông là con đầu trong gia đình có 4 người con, trong một gia đình Công giáo người Mỹ gốc Ireland.

Thử thách lớn nhất của Biden thời trẻ là vượt qua tật nói lắp, vốn ảnh hưởng tới ông khi vào trung học. Khổ luyện nói trước gương đã đem lại thành quả cho ông Biden sau nhiều tháng.

Ông Biden theo học tại Đại học Delaware và sau đó là trường luật tại Đại học Syracuse. Sau đó, ông kết hôn với người vợ đầu tiên, Neilia, và bắt đầu sự nghiệp chính trị của ông ở Wilmington.

Thập niên 70

Ông Donald Trump tham gia kinh doanh bất động sản với khoản vay 1 triệu USD từ cha mình trước khi gia nhập công ty của Fred Trump. Tại đây, ông giúp quản lý danh mục đầu tư phong phú của các khu bất động sản dân cư ở New York và sau đó nắm quyền kiểm soát công ty. Năm 1971, ông đổi tên thành Trump Organization.

Sáu năm sau, ông Trump kết hôn với người vợ đầu tiên, Ivana Zelnickova, một vận động viên và người mẫu người Czech. Các con của ông từ cuộc hôn nhân đầu tiên gồm Donald Jr, Ivanka và Eric, hiện đều đang giúp ông điều hành Trump Organization.

Ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ từ phòng bệnh của các con trai. Ảnh: Thượng viện Mỹ.
Ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ từ phòng bệnh của các con trai. Ảnh: Thượng viện Mỹ.

Trong khi đó, vào thời điểm này, ông Joe Biden đang trông đợi để vào Thượng viện Mỹ và được bầu năm 1972. Đây cũng là năm vợ ông và con gái sơ sinh Naomi thiệt mạng trong một vụ xe hơi. Các con trai của ông là Beau và Hunter bị thương nặng.

Ông Biden tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên của mình với tư cách là thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ từ phòng bệnh của các con trai nhỏ của mình.

Thập niên 80

Vào cuối những năm 1970, ông Trump đã đẩy mạnh tham vọng của mình, chuyển trọng tâm bất động sản từ Brooklyn và Queens sang Manhattan. Sau khi mua một khách sạn đã xuống cấp và biến nó thành Grand Hyatt, ông xây dựng cơ ngơi nổi tiếng nhất của Trump - Tháp Trump 68 tầng ở Đại lộ số 5. Tòa nhà này mở cửa năm 1983.

Các bất động sản nổi tiếng khác của ông Donald Trump tiếp sau đó là Trump Place, Trump World Tower, Trump International Hotel and Tower. Thương hiệu quyền lực của ông bắt đầu thu hút sự quan tâm của giới truyền thông.

Trong lĩnh vực kinh doanh, dù gặt hái được thành công nhưng các dự án kinh doanh cũng từng khiến ông Trump 4 lần phá sản.

Trong khi đó, trong 14 năm đầu ở Washington, ông Biden đã xây dựng lại cuộc sống cá nhân sau cái chết của vợ và con gái. Ông cam kết mang lại cho các con trai của mình một cuộc sống bình thường và đi lại hàng ngày từ ngôi nhà của gia đình ở Delaware đến Washington DC. Cuối cùng, ông Biden tái hôn với cô giáo Jill Jacobs. Cặp đôi có một con chung khác là Ashley.

Trong giai đoạn này, ông Biden cũng gây dựng tên tuổi trong Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Năm 1987, ông lần đầu tranh cử tổng thống Mỹ nhưng rút lui sau khi bị lãnh đạo Công đảng Anh lúc bấy giờ Neil Kinnock cáo buộc đạo văn bài phát biểu.

Thập niên 90

Không dừng lại ở bất động sản, ông Donald Trump chuyển sang lĩnh vực giải trí, đầu tư vào một loạt các cuộc thi sắc đẹp vào năm 1996: Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Mỹ, Hoa hậu Tuổi Teen Mỹ.

Về đời tư, sau khi chia tay Ivana, ông Trump kết hôn với nữ diễn viên Marla Maples năm 1993. Cặp đôi có một con gái, Tiffany, sau đó ly hôn vào năm 1999 - cùng năm cha ông Trump qua đời.

Trong khi đó, ông Joe Biden tiếp tục cương vị tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Một trong những vụ việc đáng chú ý là ngày 11.10.1991, công chúng Mỹ theo dõi qua truyền hình việc nữ giáo sư luật tại Đại học Oklahoma Anita Hill ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Bà Hill cáo buộc ông Clarence Thomas - người được đề cử vào Tòa án Tối cao Mỹ - đã quấy rối tình dục bà nhiều lần khi cả hai còn làm việc cho chính quyền Reagan. Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban, ông Joe Biden là chủ tọa phiên điều trần.

Những năm 2000

Năm 2003, ông Trump tham gia một chương trình truyền hình thực tế The Apprentice, quảng bá danh tiếng của ông với tư cách là một doanh nhân và một nhân vật truyền thông. Ông đã tổ chức chương trình trong 14 mùa và tuyên bố đươc trả tổng cộng 213 triệu USD cho tất cả các mùa.

Năm 2005, ông kết hôn với người vợ hiện tại - bà Melania Knauss. Cặp đôi có một con trai, Barron Trump.

Ông Biden tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ tổng thống lần nữa vào năm 2008 sau đó rút lui. Đến tháng 8.2008, ông Obama chọn ông Joe Biden là ứng viên phó tổng thống của mình. Liên danh tranh cử này thắng lợi và cặp Tổng thống - Phó Tổng thống đảng Dân chủ đã phục vụ 2 nhiệm kỳ và thiết lập mối quan hệ cá nhân thân thiết.

Những năm 2010

Tháng 6.2015, ông Trump mới chính thức tuyên bố bước vào cuộc đua vào Nhà Trắng. Chiến dịch tranh cử tổng thống của ông gây chú ý với rất nhiều vấn đề tranh cãi trước đây được lật lại.

Bất chấp các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump sẽ thua ứng viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton, ông Trump đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Ông nhậm chức tổng thống thứ 45 của Mỹ vào ngày 20.1.2017.

Trong một buổi lễ bất ngờ vào những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống Mỹ, ông Obama trao tặng Phó Tổng thống Biden Huân chương Tự do Tổng thống - danh hiệu dân sự cao quý nhất của đất nước.

Đây được xem là giai đoạn thành công của ông Biden nhưng cũng có những biến cố cá nhân, với sự ra đi của con trai Beau vì ung thư não vào năm 2015 ở tuổi 46. Beau Biden được coi là một ngôi sao đang lên của chính trường Mỹ và đã có ý định tranh cử Thống đốc bang Delaware năm 2016.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Mỹ: Ông Trump và Biden dồn toàn lực vào phút chót

Thanh Hà |

Hàng triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm cho Tổng thống Donald Trump hoặc ứng viên Joe Biden với hàng triệu người khác dự kiến đi bỏ phiếu đúng ngày bầu cử Mỹ 3.11.

Trực tiếp bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Ông Trump tự tin dự đoán sẽ giành được ít nhất 306 phiếu đại cử tri

NHÓM PV |

Ông Donald Trump nhận định: “Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đang chiến thắng ở Texas.

Tổng thống Trump mời 400 khách dự tiệc đêm bầu cử tại Nhà Trắng

Hải Anh |

Tổng thống Trump lên kế hoạch tổ chức tiệc đêm bầu cử tại Nhà Trắng với sự tham dự của 400 khách mời.

Khởi tố 14 người thuộc Chi cục đăng kiểm đường thuỷ ở TPHCM, Vũng Tàu

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Sáng ngày 17.2, Công an TPHCM đã tổ chức họp báo, cung cấp thêm một số thông tin mới nhất liên quan đến các trung tâm đăng kiểm có xảy ra sai phạm trong thời gian vừa qua trên địa bàn TPHCM và các tỉnh.

Kiểm định cầu Nhật Tân, Thanh Trì cùng lúc có gây khó khăn cho người dân?

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều ý kiến lo ngại việc kiểm định cùng lúc hai cầu Thanh Trì và cầu Nhật Tân sẽ không phù hợp và gây khó cho giao thông, vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, các đơn vị chức năng sẽ linh động, nếu ùn tắc kéo dài sẽ mở rào để phương tiện lưu thông.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển miền Trung

An Thượng |

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, diễn biến thời tiết trên biển miền Trung chuyển biến xấu, xuất hiện gió to, sóng mạnh từ Quảng Trị đến Bình Định.

Tướng Mỹ cao cấp nhất dự đoán kết cục xung đột Nga - Ukraina

Song Minh |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói có thể sẽ không có người chiến thắng trong cuộc xung đột Nga - Ukraina.

Ai chủ mưu vụ chém lìa chân người đàn ông trên phố ở Hà Nội?

Việt Dũng |

Nguyễn Huy Hoàng khai được Vũ Tá Đăng rủ đi giải quyết mâu thuẫn và chém lìa chân ông H, song nạn nhân cho rằng, trước đó có nhận được tin nhắn từ một chủ nợ "Anh H ơi, sẽ có ngày anh mất chân ra khỏi nhà đấy".

Bầu cử Mỹ: Ông Trump và Biden dồn toàn lực vào phút chót

Thanh Hà |

Hàng triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm cho Tổng thống Donald Trump hoặc ứng viên Joe Biden với hàng triệu người khác dự kiến đi bỏ phiếu đúng ngày bầu cử Mỹ 3.11.

Trực tiếp bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Ông Trump tự tin dự đoán sẽ giành được ít nhất 306 phiếu đại cử tri

NHÓM PV |

Ông Donald Trump nhận định: “Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đang chiến thắng ở Texas.

Tổng thống Trump mời 400 khách dự tiệc đêm bầu cử tại Nhà Trắng

Hải Anh |

Tổng thống Trump lên kế hoạch tổ chức tiệc đêm bầu cử tại Nhà Trắng với sự tham dự của 400 khách mời.