Ông Trump bất ngờ dọa "dấu chấm hết" cho Iran nếu chiến tranh với Mỹ

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn với Iran, dọa nước này sẽ bị "xóa sổ" nếu nổ ra xung đột với Mỹ.

"Nếu Iran muốn chiến đấu, đó sẽ là sự kết thúc chính thức của Iran. Đừng bao giờ đe dọa Mỹ một lần nữa" - ông Donald Trump viết trên Twitter hôm 19.5.

Hiện chưa rõ điều gì khiến Tổng thống Mỹ đưa ra đe dọa lạnh lùng như trên, bởi trước đó cả Mỹ và Iran trong những ngày gần đây đều tuyên bố muốn tránh đối đầu quân sự.

Hôm 19.5, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Iran, Thiếu tướng Hossein Salami, khẳng định rằng Iran chỉ muốn hòa bình nhưng không sợ phải chiến đấu với Mỹ. "Sự khác biệt giữa chúng tôi và họ là họ sợ chiến tranh và không muốn khơi chiến" - ông Salami nói.

Trước đó, ngày 18.5, Ngoại trưởng Iran khẳng định với hãng thông tấn IRNA: "Sẽ không có chiến tranh vì chúng tôi không muốn chiến tranh, cũng như không ai có ảo tưởng rằng họ có thể đối đầu với Iran trong khu vực".

Cũng chỉ vừa vài ngày trước, ông Donald Trump nói với các trợ lý rằng ông không muốn áp lực của Mỹ lên Iran biến thành một cuộc xung đột. Khi được các phóng viên hỏi vào ngày 16.5 liệu Mỹ có định tham chiến hay không, ông Donald Trump trả lời: "Tôi hy vọng là không".

Tuy nhiên, nhưng những phát biểu của ông Donald Trump trên Twitter hôm 19.5 đã đánh dấu sự thay đổi về giọng điệu sau những nỗ lực gần đây nhằm hạ thấp khả năng xung đột quân sự.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Máy bay chở khách Mỹ có thể bị Iran bắn hạ khi bay qua Vùng Vịnh

Khánh Minh |

Mỹ cảnh báo máy bay chở khách bay qua Vịnh Ba Tư có thể bị Iran bắn hạ nếu chúng bị nhầm là máy bay quân sự.

Iraq tuyên bố không cho Mỹ sử dụng lãnh thổ để tấn công Iran

Ngọc Vân |

Đại sứ Iraq tại Nga tuyên bố Iraq sẽ không cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ để tiến hành các cuộc tấn công Iran.

Mỹ dự định điều 120.000 quân đến Trung Đông đề phòng Iran tấn công

Song Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trình kế hoạch quân sự mới nhất lên chính quyền Tổng thống Donald Trump, dự định điều 120.000 quân đến Trung Đông đối phó Iran.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Máy bay chở khách Mỹ có thể bị Iran bắn hạ khi bay qua Vùng Vịnh

Khánh Minh |

Mỹ cảnh báo máy bay chở khách bay qua Vịnh Ba Tư có thể bị Iran bắn hạ nếu chúng bị nhầm là máy bay quân sự.

Iraq tuyên bố không cho Mỹ sử dụng lãnh thổ để tấn công Iran

Ngọc Vân |

Đại sứ Iraq tại Nga tuyên bố Iraq sẽ không cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ để tiến hành các cuộc tấn công Iran.

Mỹ dự định điều 120.000 quân đến Trung Đông đề phòng Iran tấn công

Song Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trình kế hoạch quân sự mới nhất lên chính quyền Tổng thống Donald Trump, dự định điều 120.000 quân đến Trung Đông đối phó Iran.