Ông Trump bất ngờ có “phát biểu quan trọng nhất từ trước đến nay”

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump trong “bài phát biểu quan trọng nhất từ ​​trước đến nay”, thề sẽ bảo vệ hệ thống bầu cử Mỹ khỏi “cuộc tấn công và bao vây phối hợp”.

Tổng thống Donald Trump đã gây bất ngờ cho nước Mỹ khi đăng một bài phát biểu dài trên các tài khoản mạng xã hội của mình, trong đó ông lặp lại hàng loạt cáo buộc gian lận và bác bỏ về cuộc bầu cử tổng thống vào tháng trước.

Bài phát biểu được ghi âm trước, dài 46 phút, được quay tại Nhà Trắng. Ông Donald Trump đăng bài mà không báo trước ngay trước 4 giờ chiều, giờ địa phương, ngày 2.12.

“Đây có thể là bài phát biểu quan trọng nhất mà tôi từng thực hiện” - Tổng thống nói trước ống kính. "Tôi muốn cung cấp thông tin cập nhật về những nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm vạch trần hành vi gian lận cử tri rộng lớn và những bất thường diễn ra trong cuộc bầu cử ngày 3.11 kéo dài đến mức nực cười" - ông Donald Trump nói.

Nói rằng hệ thống bầu cử Mỹ đang bị tấn công, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ chiến đấu để đảm bảo chỉ những phiếu bầu hợp lệ được tính, thêm rằng giới truyền thông đã đổ xô xướng tên ông Joe Biden là người chiến thắng trong một cuộc bầu cử “rất kỳ lạ”.

"Là tổng thống, tôi không có nhiệm vụ nào cao hơn là bảo vệ luật pháp và Hiến pháp Mỹ, đó là lý do tại sao tôi quyết tâm bảo vệ hệ thống bầu cử của chúng ta, hiện đang bị tấn công và bao vây phối hợp" - ông Donald Trump nói trong một video.

“Nếu chúng tôi nói đúng về cuộc bầu cử gian lận, ông Joe Biden không thể là tổng thống” - ông Donald Trump cho hay.

Gọi cuộc bầu cử là một “thảm họa toàn diện”, Tổng thống Donald nhắm vào mục tiêu vào việc bỏ phiếu qua thư, vốn được ủng hộ nhiều hơn trong năm nay trong bối cảnh đại dịch COVID-19, cáo buộc hệ thống “cho phép gian lận và lạm dụng xảy ra trên quy mô chưa từng thấy trước đây”.

“Mặc dù từ lâu người ta đã hiểu rằng bộ máy chính trị của đảng Dân chủ tham gia vào việc gian lận cử tri - từ Detroit đến Philadelphia đến Milwaukee, Atlanta, rất nhiều nơi khác - nhưng điều đã thay đổi trong năm nay là việc đảng Dân chủ không ngừng thúc đẩy việc in và gửi hàng chục triệu lá phiếu, được gửi đến những người nhận không xác định mà hầu như không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào” -ông Donald Trump tiếp tục.

Tổng thống Donald Trump cũng cáo buộc các chính trị gia và thẩm phán đảng Dân chủ sử dụng đại dịch COVID-19 như một "cái cớ" để "thay đổi mạnh mẽ" các thủ tục bầu cử trong những tháng và tuần trước cuộc đua nhằm giúp ông Joe Biden giành chiến thắng dễ dàng hơn.

Trong khi hầu hết các phương tiện truyền thông lớn ở Mỹ đã gọi ông Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và nhóm chuyển tiếp của đảng Dân chủ đã được Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp (GSA) đồng ý để bắt đầu cuộc chuyển giao quyền lực, song gần một tháng sau ngày bầu cử vẫn chưa có người chiến thắng chính thức nào được chứng nhận.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đối phó Trung Quốc, ông Biden tính bổ nhiệm người phụ trách Châu Á

Ngọc Vân |

Ông Joe Biden đang cân nhắc lập ra một vị trí phụ trách các vấn đề Châu Á trong Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ - một động thái cho thấy tầm quan trọng của khu vực này khi Tổng thống đắc cử sắp đối mặt với các thách thức từ Trung Quốc.

Phe ông Trump đòi Tòa Tối cao hủy thắng lợi của ông Biden ở Pennsylvania

Song Minh |

Các đồng minh đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump cho biết đã yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ ban hành lệnh khẩn cấp vô hiệu chứng nhận chiến thắng của Pennsylvania cho ông Joe Biden.

Với cáo buộc gian lận, ông Trump phá kỷ lục gây quỹ sau bầu cử

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump đã huy động được 150 triệu USD kể từ ngày bầu cử, phá kỷ lục gây quỹ trong chiến dịch tranh cử.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Đối phó Trung Quốc, ông Biden tính bổ nhiệm người phụ trách Châu Á

Ngọc Vân |

Ông Joe Biden đang cân nhắc lập ra một vị trí phụ trách các vấn đề Châu Á trong Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ - một động thái cho thấy tầm quan trọng của khu vực này khi Tổng thống đắc cử sắp đối mặt với các thách thức từ Trung Quốc.

Phe ông Trump đòi Tòa Tối cao hủy thắng lợi của ông Biden ở Pennsylvania

Song Minh |

Các đồng minh đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump cho biết đã yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ ban hành lệnh khẩn cấp vô hiệu chứng nhận chiến thắng của Pennsylvania cho ông Joe Biden.

Với cáo buộc gian lận, ông Trump phá kỷ lục gây quỹ sau bầu cử

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump đã huy động được 150 triệu USD kể từ ngày bầu cử, phá kỷ lục gây quỹ trong chiến dịch tranh cử.