Ông Trump bác tin cất nhắc ứng viên 72 tuổi lên làm sếp Lầu Năm Góc

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump phủ nhận thông tin trên truyền thông về việc ông đang cân nhắc đưa Jim Webb lên làm người đứng đầu Lầu Năm Góc.

Hôm 4.1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, thông tin của tờ New York Times rằng ông đang cân nhắc đưa cựu Thượng nghị sĩ Dân chủ Jim Webb làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là tin bịa đặt.

Tờ New York Times trước đó dẫn lời một quan chức giấu tên cho hay, Phó Tổng thống Mike Pence và quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney đã tìm đến Webb.

Một quan chức cao cấp của Lầu Năm Góc xác nhận, tên của ông Jim Webb cũng nằm trong danh sách được Nhà Trắng xem xét.

"Tôi chắc chắn ông ấy là một người tốt, nhưng tôi không biết Jim và chưa bao giờ gặp ông ấy" - tổng thống Trump chia sẻ trên Twitter.

"Patrick Shanahan - quyền Bộ trưởng Quốc phòng đang làm việc rất tuyệt vời" - ông nói thêm.

Tướng James Mattis đã rời cương vị bộ trưởng quốc phòng Mỹ từ ngày 1.1. Một ngày sau đó, ông Trump cho biết ông đã sa thải ông Mattis.

Tướng Mattis đã từ chức sau quyết định bất ngờ của ông Donald Trump về việc rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi Syria và một nửa trong số 14.000 lính Mỹ tại Afghanistan.

Tờ New York Times cho biết, các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tom Cotton và Lindsey Graham và cựu thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Jim Talent cũng là các ứng viên tiềm năng để đảm nhận vị trí lãnh đạo Lầu Năm Góc.

Ông Webb và vợ. Ảnh: Getty.
Ông Webb và vợ. Ảnh: Getty.

Ông Webb, 72 tuổi, tốt nghiệp Học viện Hải quân năm 1968 . Ông từng phục vụ trong lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ và từng tham chiến tại Việt Nam.

Jim Webb có vợ là Hong Le Webb, một người Mỹ gốc Việt. Bà Hong Le là một luật sư, ít hơn ông Jim Webb 22 tuổi và người rất tích cực tham gia các chiến dịch tranh cử trước đây của chồng. Cặp đôi gặp nhau lần đầu năm 1994 trong một bữa ăn trưa làm việc và bắt đầu hẹn hò từ năm 2002. Bà Hong Le là vợ thứ 3 của ông Jim Webb, cặp đôi có 1 con gái.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Máy bay Mỹ táo tợn tiến vào "lùng sục" quanh căn cứ Nga ở Syria

Hải Anh |

Máy bay quân sự của Mỹ đã dành 2 giờ do thám gần căn cứ không quân Nga ở Syria.

Những "tác dụng phụ" đau đầu từ việc chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa

Hải Anh |

Việc điều tra một vụ chết người trong công viên quốc gia Yosemite bị trì hoãn từ Giáng sinh tới nay trong khi Thung lũng Chết đóng cửa.

Mỹ khuyến cáo người dân xuất cảnh sang Trung Quốc

Hoàng Linh |

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 3.1 cảnh báo người dân chú ý thận trọng khi du lịch Trung Quốc trước căng thẳng giữa hai nước gần đây.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Máy bay Mỹ táo tợn tiến vào "lùng sục" quanh căn cứ Nga ở Syria

Hải Anh |

Máy bay quân sự của Mỹ đã dành 2 giờ do thám gần căn cứ không quân Nga ở Syria.

Những "tác dụng phụ" đau đầu từ việc chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa

Hải Anh |

Việc điều tra một vụ chết người trong công viên quốc gia Yosemite bị trì hoãn từ Giáng sinh tới nay trong khi Thung lũng Chết đóng cửa.

Mỹ khuyến cáo người dân xuất cảnh sang Trung Quốc

Hoàng Linh |

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 3.1 cảnh báo người dân chú ý thận trọng khi du lịch Trung Quốc trước căng thẳng giữa hai nước gần đây.