Ông Tập Cận Bình tái đắc cử Chủ tịch Nước Trung Quốc với tỷ lệ ủng hộ tuyệt đối

Hà Liên |

Ông Tập Cận Bình được bầu giữ chức Chủ tịch Nước Trung Quốc nhiệm kỳ thứ 2 với sự ủng hộ của toàn bộ 2.970 đại biểu Quốc hội Trung Quốc khóa 13.

Tân Hoa Xã đưa tin, ông Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch Nước Trung Quốc và Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc sáng 17.3 tại Kỳ họp thứ nhất, Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) Khóa 13.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra bên trong Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh trước sự chứng kiến của truyền thông trong nước và quốc tế, theo Reuters.

AFP cho hay, ông Tập Cận Bình nhận được toàn bộ 2.970 phiếu ủng hộ, chiếm tỉ lệ 100% đại biểu Quốc hội Trung Quốc khóa 13. Như vậy, ông sẽ giữ chức Chủ tịch Nước Trung Quốc trong nhiệm kỳ 5 năm lần thứ 2.

Được biết, trong năm 2013, ông Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch Nước với 2.952 phiếu ủng hộ, một phiếu chống và 3 phiếu trắng, giành chiến thắng với tỉ lệ 99,86%.

Cũng theo AFP, ông Vương Kỳ Sơn, cựu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương, được bầu làm Phó Chủ tịch Nước với 2.969 ủng hộ, 1 phiếu chống.

Chủ tịch Nước tái đắc cử Tập Cận Bình đã công khai tuyên thệ tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm 17.3.  Đây là lần đầu tiên một Chủ tịch Nước Trung Quốc tuyên thệ nhậm chức, theo Tân Hoa Xã.

AFP cho hay, việc tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch Nước cũng như Phó Chủ tịch Nước là một phần trong nội dung của Hiến pháp sửa đổi.

Như vậy, ông Tập Cận Bình đang nắm giữ 3 vị trí quyền lực nhất của Trung Quốc là Chủ tịch Nước, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc chính thức bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước

Song Minh |

Quốc hội Trung Quốc hôm 11.3 gần như hoàn toàn đồng thuận những thay đổi sâu rộng trong hiến pháp, chính thức xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch, mở đường để ông Tập Cận Bình giữ chức chủ tịch nước sau năm 2023.

Chủ tịch Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Donald Trump về chuyện gặp lãnh đạo Triều Tiên

Thanh Hà |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm hôm 9.3 để thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên và quan hệ song phương, Tân Hoa Xã đưa tin. 

Thân tín của Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến nhận vị trí quyền lực mới

Khánh Minh |

Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, một đồng minh thân tín của Chủ tịch Tập Cận Bình, được cho là sẽ đảm nhận vị trí Bộ trưởng Bộ An ninh quốc gia.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Trung Quốc chính thức bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước

Song Minh |

Quốc hội Trung Quốc hôm 11.3 gần như hoàn toàn đồng thuận những thay đổi sâu rộng trong hiến pháp, chính thức xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch, mở đường để ông Tập Cận Bình giữ chức chủ tịch nước sau năm 2023.

Chủ tịch Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Donald Trump về chuyện gặp lãnh đạo Triều Tiên

Thanh Hà |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm hôm 9.3 để thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên và quan hệ song phương, Tân Hoa Xã đưa tin. 

Thân tín của Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến nhận vị trí quyền lực mới

Khánh Minh |

Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, một đồng minh thân tín của Chủ tịch Tập Cận Bình, được cho là sẽ đảm nhận vị trí Bộ trưởng Bộ An ninh quốc gia.