Ông Tập Cận Bình: Không ai có thể ra lệnh Trung Quốc cải cách thế nào

Khánh Minh |

Chủ tịch Tập Cận Bình cảnh báo các nước đừng “ra lệnh” cho Trung Quốc phải cải cách như thế nào trong lễ kỷ niệm 40 năm cải cách và mở cửa Trung Quốc ngày 18.12.

“Không ai có quyền ra lệnh cho Trung Quốc nên làm gì và không nên làm gì” - ông Tập Cận Bình phát biểu tại Đại lễ đường nhân dân Trung Quốc. “Chúng tôi phải kiên quyết cải cách những gì nên và có thể thay đổi, nhưng chúng tôi cũng phải kiên quyết không cải cách những gì không nên và không thể thay đổi” - ông Tập Cận Bình nói.

Trong bài phát biểu quan trọng, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng Bắc Kinh kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc để phát triển kinh tế, cam kết mở cửa rộng hơn với thế giới, nhưng không tìm kiếm bá quyền.

Ông Tập Cận Bình không trực tiếp đề cập đến những thách thức cụ thể đối với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới hay đề cập đến những vấn đề nhạy cảm như cuộc chiến thương mại đang diễn ra với Mỹ. Thay vào đó, ông dành phần lớn bài phát biểu dài 1 tiếng rưỡi để báo cáo những thành tựu phát triển kinh tế xã hội trong 4 thập kỷ qua, kể từ khi cố lãnh đạo Đặng Tiểu Bình công bố kế hoạch táo bạo để mở cửa đất nước với phần còn lại của thế giới.

Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập Cận Bình tuyên bố, bài học số một Trung Quốc rút ra từ 40 năm cải cách thành công là đất nước luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

“Mỗi bước đi trong quá trình mở cửa và cải cách đều không dễ dàng, chúng ta sẽ đối mặt với mọi thách thức và rủi ro trong tương lai, thậm chí có thể gặp phải những con sóng thuỷ triều đáng sợ và những cơn bão kinh hoàng không thể tưởng tượng. Chỉ bằng cách cải thiện khả năng lãnh đạo và định hướng của đảng, chúng ta mới có thể đảm bảo rằng con thuyền cải cách và mở cửa mới tiến về phía trước” - ông Tập Cận Bình nói.

Bài phát biểu của ông Tập được đưa ra trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang bị phủ bóng bởi cuộc chiến thương mại với Mỹ và bởi suy thoái kinh tế trong nước. Ông Tập Cận Bình trấn an và cam kết tiếp tục quá trình tự do hoá kinh tế đã được ông Đặng Tiểu Bình bắt đầu từ 40 năm trước. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ đi theo con đường đã chọn của mình, cụ thể là chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

“Để thúc đẩy cải cách và mở cửa ở một đất nước có 5.000 năm văn minh và dân số 1,3 tỉ người, không có cuốn sách giáo khoa nào chứa đựng những quy tắc vàng, giáo viên nào có thể kiêu ngạo với người dân Trung Quốc” - ông Tập Cận Bình nói. “Hiện đại hoá và chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc sẽ bị chôn vùi nếu chúng ta không nắm bắt cải cách và mở cửa” - ông Tập Cận Bình dẫn lại lời của nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình.

Trong quan hệ quốc tế, ông Tập Cận Bình nhắc lại rằng Bắc Kinh không tìm kiếm quyền bá chủ, nhưng không đề cập trực tiếp đến Mỹ. Nhà lãnh đạo này tuyên bố Trung Quốc “được quốc tế công nhân là một người xây dựng hoà bình thế giới”, sẽ đóng vai trò là một quốc gia có trách nhiệm lớn, hỗ trợ các nước đang phát triển và tham gia quản trị toàn cầu. 

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc kỷ niệm 40 năm cải cách mở cửa tạo “phép màu kinh tế”

Khánh Minh |

Sau 40 năm cải cách và mở cửa từ thời ông Đặng Tiểu Bình, nền kinh tế Trung Quốc đã đạt được nhiều kỳ tích, song cũng đứng trước không ít thách thức.

Trung Quốc khẳng định sẵn sàng cùng Việt Nam xử lý thỏa đáng bất đồng

Song Minh |

Ngày 16.12, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhân dịp dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong-Lan Thương lần thứ tư tại Luang Prabang, Bắc Lào.

Trung Quốc lùi bước trong cuộc chiến thương mại với Mỹ?

S.M |

Bắc Kinh dường như đã tạm lùi bước trong chương trình đại quy mô "Made in China 2025" nhằm làm giảm căng thẳng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trung Quốc kỷ niệm 40 năm cải cách mở cửa tạo “phép màu kinh tế”

Khánh Minh |

Sau 40 năm cải cách và mở cửa từ thời ông Đặng Tiểu Bình, nền kinh tế Trung Quốc đã đạt được nhiều kỳ tích, song cũng đứng trước không ít thách thức.

Trung Quốc khẳng định sẵn sàng cùng Việt Nam xử lý thỏa đáng bất đồng

Song Minh |

Ngày 16.12, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhân dịp dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong-Lan Thương lần thứ tư tại Luang Prabang, Bắc Lào.

Trung Quốc lùi bước trong cuộc chiến thương mại với Mỹ?

S.M |

Bắc Kinh dường như đã tạm lùi bước trong chương trình đại quy mô "Made in China 2025" nhằm làm giảm căng thẳng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.