Ông Tập Cận Bình ca ngợi tăng trưởng kinh tế Trung Quốc

Hải Anh |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi những tiến bộ lớn mà nước này đạt được trong phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo ở nông thôn trong năm 2020 bất chấp đại dịch COVID-19.

Thông tin được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu trong bài phát biểu mừng năm mới 2021 vào tối 31.12.2020, theo AP.

Trung Quốc là nền kinh tế lớn đầu tiên ghi nhận mức tăng trưởng dương trong năm 2020, với GDP dự kiến ​vượt 100 nghìn tỉ nhân dân tệ (gần 14 nghìn tỉ USD) trong năm, ông Tập Cận Bình nêu trong bài phát biểu phát sóng trên truyền hình.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo vào tháng 10 rằng Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, sẽ tăng trưởng 1,9% vào năm 2020, giảm mạnh so với mức tăng 6,1% vào năm 2019 và sau đó tăng 8,2% vào năm 2021.

Trong khi đó, IMF dự báo về sự suy giảm kinh tế toàn cầu là 4,4% vào năm 2020, mức giảm tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái những năm 1930.

Trung Quốc phần lớn chấm dứt được lây nhiễm COVID-19. Dù vậy, chính quyền đang đưa ra các biện pháp bổ sung nhằm ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh trở lại trong những tháng tới.

Trung Quốc khuyến khích hàng chục triệu người lao động nhập cư không về quê trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng 2 tới để ngăn chặn sự lây lan thêm của virus SARS-CoV-2.

Các trường học trên toàn quốc cũng dự kiến ​​bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sớm một tuần và du khách được thông báo không đến thủ đô Bắc Kinh trong kỳ nghỉ.

Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi hợp tác quốc tế chống đại dịch COVID-19.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng ca ngợi việc đưa gần 100 triệu người ở nông thôn Trung Quốc thoát khỏi tình trạng đói nghèo trong 8 năm qua.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam hồi phục hoàn toàn trong năm 2021

Thanh Hà |

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố những những dự báo khác nhau cho 6 nền kinh tế Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, trong năm 2021.

Người độc thân Trung Quốc là động lực tiêu dùng mới của nền kinh tế

Hải Anh |

Trung Quốc, những người độc thân không vướng bận tình yêu hay gia đình đang được xem là động lực tiêu dùng mới.

Trung Quốc trở thành nền kinh tế số 1 thế giới sớm hơn 5 năm so với dự kiến

Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2028, sớm hơn 5 năm so với ước tính trước đó bởi sự hồi phục trái ngược nhau của hai quốc gia sau đại dịch COVID-19.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam hồi phục hoàn toàn trong năm 2021

Thanh Hà |

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố những những dự báo khác nhau cho 6 nền kinh tế Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, trong năm 2021.

Người độc thân Trung Quốc là động lực tiêu dùng mới của nền kinh tế

Hải Anh |

Trung Quốc, những người độc thân không vướng bận tình yêu hay gia đình đang được xem là động lực tiêu dùng mới.

Trung Quốc trở thành nền kinh tế số 1 thế giới sớm hơn 5 năm so với dự kiến

Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2028, sớm hơn 5 năm so với ước tính trước đó bởi sự hồi phục trái ngược nhau của hai quốc gia sau đại dịch COVID-19.